Gặp sự cố, sân bay Đà Nẵng đóng một đường băng trong 30 phút

Sân bay Đà Nẵng phải đóng một đường băng trong 30 phút do sự cố bong bê tông. Các chuyến bay cất và hạ cánh được chuyển sang đường băng còn lại.

Ngày 30/4, ông Lê Xuân Tùng, Giám đốc sân bay quốc tế Đà Nẵng, cho biết sáng cùng ngày đơn vị phải đóng một đường băng do sự cố bong bê tông.

Theo ông Tùng, thời gian đóng đường băng là 30 phút (từ 6h đến 6h30). Việc này vẫn đảm bảo công tác phục vụ hành khách.

gap su co san bay da nang dong mot duong bang trong 30 phut

Sân bay Đà Nẵng. (Ảnh: Tiến Tuấn)

“Khi phát hiện sự cố lãnh đạo sân bay Đà Nẵng đã chỉ đạo đóng một trong hai đường băng để đảm bảo an toàn cho hành khách. Các chuyến bay cất và hạ cánh được chuyển sang đường băng còn lại”, ông Tùng nói.

Theo Sở Du lịch Đà Nẵng, trong dịp 30/4 và 1/5, lượng khách đến tham quan, du lịch tại Đà Nẵng ước đạt 343.000 lượt, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm 2017.

Lượng khách tăng do kỳ nghỉ lễ cũng là thời điểm khai mạc Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2018 (DIFF 2018) cùng nhiều hoạt động liên quan thu hút đông đảo khách du lịch trong ngoài nước. Trong đó, lưu lượng các chuyến bay đến và đi tại sân bay quốc tế Đà Nẵng tăng khoảng 20%, chủ yếu là chuyến bay nội địa.

gap su co san bay da nang dong mot duong bang trong 30 phut Máy bay vận tải quân sự Hàn Quốc hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng

Khoảng 12 giờ 35 phút ngày 7.11, máy bay vận tải quân sự Hàn Quốc C-130 đã hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng.

gap su co san bay da nang dong mot duong bang trong 30 phut Toàn cảnh nhà ga quốc tế Đà Nẵng 3.500 tỷ sắp khánh thành

Dự án nhà ga quốc tế T2 Đà Nẵng trị giá 3.500 tỷ đồng đã đi vào hoạt động. Đây là công trình quan trọng ...

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.