Gấu trong vườn thú Nga dự đoán bầu cử Ukraine

Buyan là tên một chú gấu tại vườn thú ngoại ô Krasnoyarask của Nga được dùng để dự đoán kết quả bầu cử tại Ukraine diễn ra vào hôm nay 31/3.

Người ta đã để những quả bí ngô được cắm những lá cờ là ảnh của những ứng viên bầu cử Tổng thống để cho chú chọn một trong những quả bí ngô đó.

Gấu trong vườn thú Nga dự đoán bầu cử Ukraine - Ảnh 1.

Đây không phải là lần đầu tiên Buyan được dùng để dự đoán kết quả các cuộc thi.

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên sở thú dùng những chú gấu của mình đưa ra dự đoán trong các cuộc thi lớn.

Năm ngoái, Buyan cũng được dùng để dự đoán kết quả thi đấu vào World Cup bóng đá - và đã dự đoán sai.

Buyan đã đi một vòng và đánh hơi lần lượt từng quả bí đỏ, sau đó chú gấu này hướng đầu đến với ứng cử viên Volodymyr Zelenskiy lãnh đạo đảng Người phục vụ nhân dân - danh hài truyền hình nổi tiếng của Ukraine.

Gấu trong vườn thú Nga dự đoán bầu cử Ukraine - Ảnh 2.

Ngay sau đó, Buyan lại lướt qua hai quả bí đỏ có ảnh của Cựu Thủ tướng Yulia Tymoshenkob và Tổng thống sắp mãn nhiệm Petro Poroshenko, nhưng cuối cùng chú đã rút lá cở và ăn quả bí có ảnh của Petro Poroshenko.

Gấu trong vườn thú Nga dự đoán bầu cử Ukraine - Ảnh 3.

Nhưng có vẻ mọi người tại vườn thú đã không tin tưởng Buyan lắm nên họ đã phải dùng thêm một chú gấu bắc cực có tên Avrora để dự đoán cho thêm phần chắc chắn.

Gấu trong vườn thú Nga dự đoán bầu cử Ukraine - Ảnh 4.

Mọi người tại vườn thú dùng phương pháp hệt như sử dụng với Buyan nhưng thay vì bí đỏ thì lại là những miếng thịt lợn.

Gấu trong vườn thú Nga dự đoán bầu cử Ukraine - Ảnh 5.

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Avrora đã chọn một phiến thịt lợn sống mang hình ảnh của ứng cử viên hàng đầu hiện tại Zelenskiy.

Hôm nay (31/3), hơn 30 triệu cử tri Ukraine đi bỏ phiếu bầu cử Tổng thống

Các chuyên gia an ninh mạng cũng được huy động để ngăn chặn tin tặc xâm nhập vào hệ thống bỏ phiếu.

Kết quả các cuộc thăm dò dư luận trước bầu cử cho thấy lãnh đạo đảng Người phục vụ nhân dân - danh hài Volodymyr Zelensky, hiện đang dẫn dầu với khoảng 25% số phiếu ủng hộ. Cựu Thủ tướng Yulia Tymoshenkob và Tổng thống sắp mãn nhiệm Petro Poroshenko lần lượt đứng ở vị trí thứ hai và thứ ba.

Tuy nhiên, kết quả cho thấy chưa có ứng cử viên nào giành được tỷ lệ hơn 30%. 

Theo quy định, ứng cử viên phải nhận được hơn 50% số phiếu cần thiết để giành chiến thắng ngay trong vòng bỏ phiếu đầu tiên. 

Chính vì vậy, theo các chuyên gia, nhiều khả năng Ukraine sẽ phải tiến hành vòng bầu cử thứ hai, nếu không có ứng cử viên nào giành số phiếu ủng hộ quá bán tại vòng một. 

Kết quả chính thức của cuộc bầu cử Tổng thống Ukraine, sẽ được công bố vào ngày 10/4.


chọn
Dòng tiền đáo hạn tại ngân hàng có thể tìm đến đất nền
Theo các chuyên gia VARS, dòng tiền đáo hạn tại ngân hàng bắt đầu tìm các kênh đầu tư đem lại mức lợi nhuận hấp dẫn hơn, trong đó có bất động sản, đặc biệt là sản phẩm đất nền giá không quá cao, tiềm năng sinh lời lớn.