Con gái tử vong trong tai nạn, người mẹ Việt được bồi thường 22 triệu USD

Tòa án thành phố Columbus (bang Georgia, Mỹ) ra phán quyết bà Thuy Huynh Ta sẽ được bồi thường 27 triệu USD (hơn 626 tỉ đồng) cho vụ con gái bà thiệt mạng do va chạm với xe tải.
Con gái tử vong trong tai nạn, người mẹ Việt được bồi thường 22 triệu USD - Ảnh 1.

Nạn nhân Cindy Tran Huynh. (ẢNH CHỤP MÀN HÌNH COLUMBUS LEDGER-ENQUIRER).

Theo báo Columbus Ledger-Enquirer, tòa án thành phố Columbus (bang Georgia, Mỹ) ra phán quyết bà Thuy Huynh Ta sẽ được bồi thường 27 triệu USD (hơn 626 tỉ đồng) cho vụ con gái bà thiệt mạng do va chạm với xe tải.

Trong đó, tòa xác định 22 triệu USD tượng trưng cho giá trị sinh mạng của nạn nhân Cindy Tran Huynh còn 5 triệu USD bồi thường cho nỗi đau của gia đình.

Vụ tai nạn xảy ra vào ngày 26.1.2017, khi cô Huynh (22 tuổi, ảnh) lái chiếc mô tô Yamaha FZ6R tới một ngã tư ở Columbus thì bất ngờ bị xe tải do tài xế George Hooks (61 tuổi) điều khiển tông mạnh.

Bắt nghi phạm sát hại chủ tiệm làm móng gốc Việt ở Mỹ Một người gốc Việt tông xe vào Nhà thờ Đức Mẹ La Vang trước lễ Giáng sinh Bắt nghi phạm đâm người gốc Việt tại Mỹ

Nạn nhân nhanh chóng được đưa đến bệnh viện nhưng không qua khỏi. Tài xế Hooks thừa nhận mọi trách nhiệm nhưng Công ty vận chuyển MDV SpartanNash, nơi ông này làm việc, và hãng bảo hiểm XL Insurance America cũng chịu liên đới.

Theo báo Columbus Ledger-Enquirer, Huynh luôn nằm trong nhóm học sinh xuất sắc khi còn ở trung học. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, cô Huynh có 4 năm phục vụ trong lục quân Mỹ trước khi đăng ký học ngành nghiên cứu quốc tế tại Đại học bang Columbus với dự định sẽ gia nhập lực lượng thủy quân lục chiến và vào học trường sĩ quan của quân đoàn này.

chọn
ĐHĐCĐ Đạt Phương: Luật mới sẽ không tác động nhiều đến thị trường bất động sản, vụ Tập đoàn Thuận An không ảnh hưởng đến doanh nghiệp
Chủ tịch Đạt Phương cho biết, doanh nghiệp có liên danh với Tập đoàn Thuận An và nhiều nhà thầu khác tại hai dự án xây dựng. Về bản chất, mỗi nhà thầu độc lập với nhau, Đạt Phương ký hợp đồng độc lập với chủ đầu tư và khẳng định không liên quan gì đến Thuận An.