Vụ tai nạn 'kinh hoàng' khiến 7 người tử vong ở Vĩnh Phúc: Khởi tố bị can đối với lái xe khách

Cơ quan CSĐT công an tỉnh Vĩnh Phúc vừa thông báo ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với tài xế Phan Thanh Phú, người gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 7 người tử vong trên địa bàn vào hôm 27/3.

Sáng nay 29/3, trao đổi nhanh với chúng tôi, một lãnh đạo Cônh an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt giam 4 tháng đối với tài xế Phan Thanh Phú, là tài xế gây ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 7 người tử vong trên địa bàn về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ". 

Trước đó cơ quan CSĐT cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ". 

Vụ tai nạn kinh hoàng khiến 7 người tử vong ở Vĩnh Phúc: Khởi tố bị can đối với lái xe khách - Ảnh 1.

Tài xế Phan Thanh Phú.

Theo báo cáo mới nhất của cơ quan CSĐT về kết quả kiểm tra chất kích thích đối với tài xế Phú (trú tại xã Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) cơ quan cônh an không phát hiện vi phạm nồng độ cồn cũng như các chất kích thích khác. 

Liên quan đến vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra trước đó tên địa bàn xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc khiến 4 người tử vong tại chỗ, 3 người khác tử vong khi đi cấp cứu tại bệnh viện. Sau khi gây ra tai nạn tài xế Phú đã rời khỏi hiện trường do hoảng sợ, cơ quan công an đã về tận địa phương để triệu tập người này lên làm việc. 

Tại cơ quan công an tài xế Phú đã khai nhận toàn bộ sự việc, ngày 26/3 tài xế này cùng một tài xế nữa thay nhau điều khiển chiếc xe khách mang biển số 27B-003.43 di chuyển từ Điện Biên về huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc. 

Trên đường di chuyển 2 tài xế thay nhau cầm lái và trả khách dọc đường. Khoảng 1h30 sáng 27/3 tài xế Phú cầm lái điều khiển xe ô tô khách tới TP Việt Trì (Phú Thọ) thì thay đổi lộ trình rẽ về phía huyện Yên Lạc để trả khách rồi mới về điểm cuối là huyện Lập Thạch. 

Di chuyển qua địa bàn xã Trung Nguyên tài xế này phát hiện phía trước có đám tang nhưng không kịp xử lý, chiếc xe đã lao thẳng vào đoàn người đang đi đưa tang, hậu quả làm 7 người chết và 3 người khác bị thương.

Vụ tai nạn kinh hoàng khiến 7 người tử vong ở Vĩnh Phúc: Khởi tố bị can đối với lái xe khách - Ảnh 2.

Ảnh hiện trường.

Trước đó, gần 6h sáng ngày 27/3, tại Ngã 4 Quốc Lộ 2C với tuyến đường đi Mả Lọ, địa bàn xã Trung nguyên, huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc đã xảy ra TNGT nghiêm trọng giữa xe ô tô khách với đoàn người đưa đám ma. 

 Theo đó, chiếc xe khách mang BKS 27B - 003.43 đang lưu thông trên đường thì bất ngờ mất lái, lao vào đoàn người đưa đám ma đi bộ trên đường. Hậu quả, cú va chạm mạnh làm 4 người tử vong tại chỗ, 3 người tử vong khi đi cấp cứu và 3 người bị thương. 

 Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.