32 người thương vong vì tai nạn giao thông trong ngày đầu nghỉ lễ Giỗ Tổ

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an, trong ngày 13/4 (tức mùng 9/3 âm lịch), ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, đã có 18 người tử vong, 14 người bị thương vì tai nạn giao thông.

Cụ thể, trên cả nước đã xảy ra 27 vụ tai nạn giao thông, khiến 18 người tử vong, bị thương 14 người. Trong đó, đường bộ xảy ra 25 vụ, làm chết 17 người, bị thương 13 người. Đường sắt xảy ra 2 vụ, làm chết 1 người, bị thương 1 người.

32 người thương vong vì tai nạn giao thông trong ngày đầu nghỉ lễ Giỗ Tổ - Ảnh 1.

Vụ tai nạn giữa 2 xe tải khiến một người tử vong tại Hà Nam.

Về công tác tuần tra, xử lý vi phạm, lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ của Cục và địa phương đã kiểm tra, xử lý 4.915 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; nộp Kho bạc Nhà nước 4 tỷ 263 triệu đồng; tạm giữ 35 xe ô tô, 569 xe mô tô; tước 603 giấy phép lái xe của các trường hợp vi phạm.

Về giao thông đường thủy, đã kiểm tra xử lý 358 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; nộp Kho bạc Nhà nước 307 triệu đồng.

chọn
Những ông lớn địa ốc hiện diện tại 'Đất Tổ' Phú Thọ
Vài năm trở lại đây, Phú Thọ liên tục đón các doanh nghiệp lớn ngành bất động sản như GP Invest, T&T hay BV Land... Hiện nay, Ecopark và Tasco cũng đang hướng đến dự án bất động sản đầu tiên tại địa phương này.