Gây thất thoát hơn 100 tỉ đồng, 3 cựu cán bộ Vietinbank Nam Sài Gòn hầu toà

Trong quá trình thực hiện hợp đồng tín dụng, 3 nguyên cán bộ Vietinbank Nam Sài Gòn đã không thực hiện đúng quy định về thẩm định, nhận, quản lý tài sản cầm cố, dẫn đến hậu quả ngân hàng không có khả năng thu hồi số nợ 109,4 tỉ đồng.
gay that thoat hon 100 ti dong cua ngan hang 3 nguyen can bo vietinbank nam sai gon hau toa
Các bị cáo tại phiên toà. (Ảnh: Ngọc Hoa).

Ngày 21/1, TAND TP HCM đưa bị cáo Nguyễn Xuân Bình (nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty Trường Ngân, trụ sở tại quận 4, TP HCM), Nguyễn Đăng Sơn (nguyên Giám đốc công ty Trường Ngân) ra xét xử sơ thẩm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Liên quan vụ án, cấp toà này cũng đưa 3 nguyên cán bộ ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam – chi nhánh Nam Sài Gòn (Vietinbank Nam Sài Gòn) ra xét xử sơ thẩm. Các bị cáo bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” gồm: Phan Công Hiếu (nguyên phó giám đốc), Phan Viết Kỳ (nguyên trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp) và Trần Thanh Hải (nguyên cán bộ tín dụng).

Theo dự kiến, phiên tòa xét xử 2 lãnh đạo công ty Trường Ngân cùng 3 nguyên cán bộ Vietinbank Nam Sài Gòn sẽ kéo dài đến ngày 23/1.

Nội dung vụ án thể hiện, năm 2005, công ty Trường Ngân được thành lập. Công ty này chuyên mua bán lương thực, thực phẩm, chế biến nông sản và cà phê là mặt hàng kinh doanh chủ đạo.

Từ năm 2010, công ty Trường Ngân sử dụng cà phê làm tài sản thế chấp, vay tín dụng với 7 ngân hàng trên địa bàn TP HCM. Tuy nhiên, đến năm 2012, dù số lượng cà phê của công ty không đủ cầm cố, thế chấp làm tài sản đảm bảo cho 7 ngân hàng nhưng Bình vẫn chỉ đạo Sơn tiếp tục vay chấp ở ngân hàng khác.

Cụ thể, hợp đồng thế chấp tại 7 ngân hàng ghi tổng số lượng hàng hóa là gần 21.000 tấn cà phê. Trong khi, thực tế trong kho của công ty Trường Ngân chỉ có khoảng 8.600 tấn cà phê.

Đến tháng 3/2017, phát hiện hành vi gian dối của công ty, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra và xác định trong kho của công ty Trường Ngân thời điểm này chỉ còn gần 1.300 tấn cà phê, 820 tấn tạp chất và gần 5.300 tấn cà phê hư hỏng.

Với thủ đoạn trên, Bình và Sơn đã chiếm đoạt hơn 600 tỉ đồng của các ngân hàng. Trong đó, Vietinbank thất thoát 109,4 tỉ đồng; ngân hàng Quân đội (MB Bank) thất thoát 71,2 tỉ đồng…

Đối với 3 nguyên cán bộ Vietinbank Nam Sài Gòn, trong quá trình thực hiện hợp đồng tín dụng đã không thực hiện đúng quy định về thẩm định, nhận, quản lý tài sản cầm cố, dẫn đến hậu quả ngân hàng không có khả năng thu hồi số nợ 109,4 tỉ đồng.

Trước đó, tháng 8/2018, toà Quân sự đã tuyên phạt Nguyễn Xuân Bình 18 năm tù, Nguyễn Đăng Sơn 6 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến số tiền 71,2 tỉ đồng được xác định là tiền thất thoát của MB Bank.

gay that thoat hon 100 ti dong cua ngan hang 3 nguyen can bo vietinbank nam sai gon hau toa Vụ 800 triệu đồng trong tài khoản Vietinbank biến mất: Tạm giữ trưởng phòng giao dịch chi nhánh Thanh Ba, Phú Thọ

Công an kinh tế tỉnh Phú Thọ cho biết trưởng phòng giao dịch Vietinbank chi nhánh Thanh Ba, Phú Thọ hiện đã bị cơ quan ...

gay that thoat hon 100 ti dong cua ngan hang 3 nguyen can bo vietinbank nam sai gon hau toa Vụ 'siêu lừa' Huyền Như: Trả hồ sơ điều tra bổ sung

Sau quá trình nghiên cứu hồ sơ vụ Huyền Như TAND TP HCM đã quyết định trả hồ sơ đề điều tra làm rõ thêm ...


Bảng xếp hạng Dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam

VietnamBiz chính thức khởi động Best Retail Brokers 2026 - bảng xếp hạng thường niên nhằm ghi nhận và đánh giá chất lượng dịch vụ dành cho nhà đầu tư cá nhân tại các công ty chứng khoán Việt Nam.

Với hệ thống tiêu chí đánh giá đa chiều, Best Retail Brokers 2026 hướng tới cung cấp một góc nhìn toàn diện về chất lượng dịch vụ bán lẻ, đồng thời ghi nhận những công ty chứng khoán đang tạo ra trải nghiệm tốt nhất cho nhà đầu tư.

Tìm hiểu Best Retail Brokers 2026: https://vietnamrankings.vn

Ban Tổ chức rất mong nhận được tiếng nói của các nhà đầu tư qua khảo sát "Đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán của bạn".

Tham gia ngay để có cơ hội nhận được vé mời tham dự Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 diễn ra vào ngày 12/11/2026!

chọn
'Phải điều tiết, kiểm soát được giá NƠXH và cho thuê, còn bất động sản cao cấp có thể căn cứ theo nhu cầu thị trường'
Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, quan điểm của Bộ Chính trị, của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chính phủ là phải điều tiết, kiểm soát được giá đối với phân khúc nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê, tạo điều kiện để người thu nhập thấp, người lao động có khả năng tiếp cận nhà ở. Phải quản lý, điều tiết được, không thể để tăng giá một cách vô lý đối với những phân khúc cần phải quản lý. Còn đối với phân khúc bất động sản cao cấp, dành cho những người có điều kiện kinh tế, việc phát triển có thể căn cứ vào yêu cầu và nhu cầu của thị trường.