Giả danh Giám đốc công ty xổ số để lừa đảo tiền tỷ

Sử dụng chiêu trò giả danh cán bộ của một Công ty Xổ số rồi hứa hẹn đưa cho bị hại tiền và biết trước số lô, đề, nhóm đối tượng chiếm đoạt lên đến vài tỷ đồng.
giam doc cong ty xo so ma chiem doat tien ty bang thu doan cho so lo de Hành trình gia nhập công ty 'đa cấp ma', không văn phòng, không sản phẩm và không… tên
giam doc cong ty xo so ma chiem doat tien ty bang thu doan cho so lo de Bỗng nhiên biến mất cùng 32 tỷ đồng góp vốn
giam doc cong ty xo so ma chiem doat tien ty bang thu doan cho so lo de
Nhóm đối tượng chiếm đoạt tiền tỷ bằng hình thức cho số đề (Ảnh: Ngọc Hoa)

Ngày 25/5, TAND TP HCM đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt đối với các bị cáo Lê Văn Nguyên (SN 1968, quê tỉnh Cần Thơ) 16 năm tù, bị cáo Võ Văn Đầy (SN 1990, quê tỉnh Đồng Tháp) 14 năm tù, bị cáo Đặng Thị Hồng Hà (SN 1978, quê tỉnh Long An) 12 năm tù, bị cáo Trần Phước Minh (SN 1982, ngụ quận 11, TP HCM) 9 năm tù cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, để có tiền tiêu xài, khoảng tháng 5/2015 Nguyên, Đầy, Minh cùng nhau lên kế hoạch giả danh là nhân viên, cán bộ của một công ty xổ số để lừa đảo bằng thủ đoạn cho số lô, số đề.

Cụ thể, Nguyên phân công Đầy giả là nhân viên công ty tìm kiếm thông tin và làm quen với con mồi. Mỗi ngày, Nguyên nghiên cứu kết quả để tìm ra con số có xác suất trúng cao và đóng vai giám đốc của một Công ty Xổ số chịu trách nhiệm cho số lô, số đề cho các bị hại.

Minh giả làm trợ lý giám đốc kiêm thủ quỹ Công ty xổ số, chịu trách nhiệm tìm kiếm địa điểm để bị hại chuyển tiền đồng thời liên lạc hướng dẫn bị hại chuyển tiền và rút tiền rồi giao lại cho Nguyên.

Sau khi tìm kiếm được con mồi, Đầy hứa sẽ đưa tiền và số cho bị hại. Thế nhưng, đến khi giao tiền cho bị hại để đánh số, Đầy viện cớ không kịp gửi tiền, dụ bị hại tự lấy tiền đánh lô đề, rồi Công ty sẽ trả lại sau.

Đến giờ xổ số, nếu bị hại may mắn trúng số lô đề, thì sẽ được hưởng 15% số tiền trúng thưởng và lấy lại tiền vốn, phần tiền còn lại được gửi về Công ty. Thực chất số tiền lừa đảo được gửi vào tài khoản của một doanh nghiệp tư nhân do Hà làm giám đốc. Còn nếu không trúng, Nguyên nhanh chóng cắt đứt liên lạc bị hại.

Với thủ đoạn nêu trên, Nguyên và các đồng phạm đã lừa chị Nguyễn Thị T. và chiếm đoạt gần 30 triệu đồng. Sau đó, chị T. tiếp tục gọi điện cho nhóm của Nguyên để xin kết quả lô đề. Khi đã lấy được lòng tin của bị hại, nhóm Nguyên thông báo không cho kết quả lô đề bình thường nữa mà sẽ cho số đặc biệt với điều kiện chị T. phải chuyển cho Công ty 3 tỷ đồng.

Theo đó, chị T. phải chuyển trước 2 tỷ đồng, phần còn lại sẽ chuyển sau khi trúng số đề. Bằng chiêu trò này, cả bọn một lần nữa đã lừa đảo chiếm đoạt của chị Nguyễn Thị T. số tiền lên đến 2 tỷ đồng.

Trong đó, Nguyên đã chiếm đoạt 926 triệu đồng, Đầy chiếm đoạt 594 đồng, Minh chiếm đoạt 80 triệu đồng và Hà chiếm đoạt 400 triệu đồng. Sau khi chiếm đoạt được số tiền nêu trên, nhóm Nguyên nhanh chóng cắt liên lạc với chị T..

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.