Giá vàng đạt 2.300 USD/ounce vào năm sau?

Ngân hàng CIBC (Canada) dự đoán giá vàng đạt trung bình 2.300 USD/ounce vào năm 2021, 2.200 USD/ounce vào năm 2022, 2.100 USD/ounce vào năm 2023.

Theo Kitco, sự gia tăng ấn tượng của giá vàng và giá bạc trong mùa hè này chỉ là sự khởi đầu của sự tăng trưởng tiếp theo của thị trường đá quí.

Trong một báo cáo được công bố hôm thứ Ba, các nhà phân tích hàng hóa tại ngân hàng CIBC (Canada) đã điều chỉnh dự báo giá vàng và giá bạc của họ trong nửa cuối năm 2020 và năm 2021.

Các nhà phân tích cho biết giá vàng trung bình trong quí III rơi vào khoảng 1.925 USD/ounce.

Các nhà phân tích cho biết mức giá trung bình sẽ lên tới 2.000 USD/ounce trong quí IV.

Trong tương lai, CIBC dự đoán giá vàng đạt trung bình 2.300 USD/ounce vào năm 2021, 2.200 USD/ounce vào năm 2022, 2.100 USD/ounce vào năm 2023 và 2.000 USD/ounce vào năm 2024.

Các nhà phân tích cho biết: “Triển vọng về lãi suất thực tế tiếp tục thấp, gánh nặng nợ chính phủ ngày càng tăng cùng với bất ổn địa chính trị phát sinh từ cuộc bầu cử sắp tới của Mỹ đều hỗ trợ cho việc giá kim loại tăng đáng kể hơn nữa”.

Theo Kitco, Cục dự trữ Liên Bang Fed dự kiến sẽ giữ lãi suất ở mức hiện tại cho đến năm 2023 khi họ tìm kiếm được sự tăng trưởng kinh tế.

Như dự kiến Fed vẫn giữ nguyên lãi suất cận 0 trong phạm vi giới hạn.

Mặc dù lãi suất được kì vọng sẽ tiếp tục duy trì ở mức thấp, ngân hàng trung ương có cái nhìn lạc quan về tăng trưởng kinh tế vào cuối năm.

Theo một số nhà phân tích hàng hoá, giá vàng đang được hỗ trợ bởi việc Fed cam kết giữ nguyên lãi suất cho đến khi lạm phát tăng liên tục.

Fed đã lưu ý rằng hoạt động kinh tế đang tăng lên nhưng vẫn ở dưới mức trước đại dịch COVID-19.

“Tình hình kinh tế phụ thuộc đáng kể vào diễn biến của dịch Covid-19. Cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng đang diễn ra sẽ tiếp tục đè nặng lên hoạt động kinh tế, việc làm và lạm phát trong thời gian tới và gây ra những rủi ro đáng kể đối với triển vọng kinh tế trong trung hạn”.

Adam Button, chiến lược gia tiền tệ chính tại Forexlive cho biết triển vọng dài hạn của Fed sẽ tiếp tục hỗ trợ thị trường chứng khoán vì lãi suất dự kiến sẽ vẫn ở mức hiện tại cho đến năm 2023.

Bên cạnh đó, ngân hàng Canada cho biết giá bạc đạt trung bình 25 USD/ounce trong quí III.

Trong quý IV, giá bạc trung bình dự kiến sẽ tăng lên 28 USD/ounce. Trong tương lai, CIBC nhận thấy giá bạc đạt trung bình 32 USD/ounce vào năm 2021, 31 USD/ounce vào năm 2022, 30 USD/ounce vào năm 2023 và 28 USD/ounce vào năm 2024.

Giới chuyên gia cho rằng các nhà đầu tư vàng nên tiếp tục xem lãi suất thực như một yếu tố quan trọng để thúc đẩy giá trong dài hạn.

Trong các dự báo lãi suất mới nhất, ngân hàng trung ương dự báo lãi suất sẽ vào khoảng 0,1% trong năm nay đến năm 2023.

Các dự báo cho thấy lạm phát dài hạn sẽ ở mức 2,5%, không thay đổi so với với dự báo của tháng 6.

Nhìn vào tăng trưởng, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed dự kiến hợp đồng tổng sản phẩm quốc nội của Mỹ sẽ tăng 3,7% trong năm nay, tăng so với mức giảm ước tính của tháng 6 là 6,5%.

Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế được dự báo sẽ thấp hơn trong hai năm tới.

Hoạt động kinh tế dự kiến sẽ tăng 4% vào năm 2021, giảm so với ước tính của tháng 6 là 5%; nền kinh tế dự kiến sẽ tăng trưởng 3% vào năm 2022, giảm so với ước tính trước đó là 3,5%.

Với năm 2023, các ngân hàng trung ương dự kiến tăng trưởng kinh tế sẽ là 2,5%.

Cơ quan này cũng lạc quan rằng tỉ lệ thất nghiệp sẽ thấp hơn trong vài năm tới.

Đối với năm 2021, tỉ lệ thất nghiệp dự kiến sẽ dao động khoảng 7,6%, giảm so với dự báo của tháng 6 là 9,3%.

Tỉ lệ thất nghiệp dự kiến sẽ giảm xuống 5,5% vào năm 2021 và 4,6% vào năm 2022, giảm so với ước tính trước đó lần lượt là 6,5% và 5,5%.

Đến năm 2023, tỉ lệ thất nghiệp dự kiến sẽ giảm xuống 4,0%.

Ngân hàng trung ương Mỹ cũng đang dự báo áp lực lạm phát sẽ cao hơn.

Các dự báo cho thấy lạm phát tăng 1,2% trong năm nay, tăng so với ước tính trước đó là 0,8%; lạm phát dự kiến sẽ tăng 1,7%, tăng so với dự báo của tháng 6 là 1,6%.

Năm 2022, lạm phát dự kiến sẽ tăng 1,8%, tăng so với dự báo trước đó là 1,7%.

Đến năm 2023, ngân hàng trung ương dự kiến lạm phát sẽ tăng lên 2%.

Các nhà phân tích cũng mong đợi các ngân hàng trung ương sẽ bơm thêm các khoản thanh khoản để hỗ trợ thị trường tài chính.

"Giá vàng và giá bạc đã phản ứng thuận lợi với các yếu tố cơ bản, nhưng vẫn có thể tăng cao hơn nếu lịch sử lặp lại."

Ngân hàng cũng coi đồng USD suy yếu hơn nữa là một yếu tố quan trọng khác hỗ trợ giá vàng và bạc.

“Đồng USD vẫn chịu áp lực với Covid-19 vẫn chưa được kiểm soát và một số biện pháp kích thích đại dịch sẽ được triển khai trong những tháng tới.

Giai đoạn thống trị của đồng USD có thể sẽ kết thúc trong một thời gian khi đất nước phải vật lộn với gánh nặng nợ nần, tỉ lệ thất nghiệp cao và sự không chắc chắn của cuộc chiến tranh thương mại vẫn tiếp diễn”.

chọn
ĐHĐCĐ Becamex IJC: Quý đầu năm lãi sau thuế 40 tỷ, sắp mở bán Sunflower II và Prince Town II
Tại ĐHĐCĐ thường niên vừa tổ chức, lãnh đạo Becamex IJC tiết lộ doanh thu và lãi sau thuế hợp nhất dự kiến quý I đạt 162 tỷ và 40 tỷ đồng. Hiện nay, công ty đang hoàn thiện các thủ tục để đưa vào bán hàng dự án Sunflower II và Prince Town II trong quý III/2024.