Giá vàng hôm nay 24/1: Biến động nhỏ giọt, vàng ổn định dần

Giá vàng hôm nay 24/1 tăng nhẹ và đang chờ những tín hiệu tích cực hơn của thị trường để vọt lên những ngưỡng cao mới. 

Giá vàng hôm nay 24/1, tính đến đầu giờ sáng, đang giao dịch quanh ngưỡng 1.336,7 USD/ounce - tăng khoảng 2 USD so với ngày hôm qua.

Giá vàng hiện tại vẫn đang biến động nhỏ giọt, vàng ổn định dần. Giá vàng cao hơn 15,8% (+182 USD/ounce) so với đầu năm 2017. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 36,9 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, ngang bằng so với vàng trong nước.

gia vang hom nay 241 bien dong nho giot vang on dinh dan
Giá vàng đang tăng tốt.

Tuần này, Diễn đàn Kinh tế Thế giới hàng năm tại Davos Thụy Sĩ cũng sẽ là tâm điểm của kinh tế thế giới.

Theo đánh giá của các nhà đầu tư, vàng đang có đà tăng giá nên sẽ thúc đẩy hoạt động mua vào của giới đầu tư, điều này khiến giá vàng có thể tăng lên mức 1.345 USD/ounce.

Bên cạnh đó, theo Doji, Thượng viện Mỹ đã hoãn thời điểm tiến hành cuộc bỏ phiếu về một dự luật chi tiêu tạm thời của Chính phủ sang 12h trưa 22/1 theo giờ Mỹ. Dự luật sẽ cấp ngân sách cho Chính phủ Mỹ đến hết đến ngày 8/2 và cho phép hàng nghìn nhân viên liên bang trở lại làm việc.

Hiện lượng vàng do SPDR Gold Trust, quỹ giao dịch vàng lớn nhất thế giới, nắm giữ đã tăng hơn 2% vào tuần trước và là tuần có mức tăng cao nhất kể từ ngày 3/92017.

Chốt phiên giao dịch ngày 23/1, Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng ở mức: 36,74 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,83 triệu đồng/lượng (bán ra), không đổi ở cả 2 chiều mua vào bán ra so với chiều qua.

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 36,71 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,90 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 10 ngàn đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với cuối giờ chiều ngày 22/1.

chọn
Chủ tịch Cen Group: Cuộc chơi bất động sản sắp tới sẽ nằm trong tay các ông lớn
Dưới góc nhìn của Chủ tịch Cen Group Nguyễn Trung Vũ, việc định giá đất cao hơn hàng năm khiến doanh nghiệp buộc phải bán bất động sản với giá cao hơn, khi đó các doanh nghiệp nhỏ không đủ lực sẽ bị loại khỏi cuộc chơi. Thị trường dần tập trung vào các doanh nghiệp lớn, có uy tín, chỉ nhóm này mới đủ điều kiện tiếp cận nguồn lực đất đai, vay vốn ngân hàng.