Giấc mộng đổi đời ở quốc gia giàu có Qatar

Đằng sau sự xa xỉ của nhà giàu Qatar là một cuộc sống khác, ở đó có những con người vất vả và phải lao động để kiếm từng đồng tiền thấm đẫm mồ hôi

Nhắc đến Qatar, người ta nghĩ đến sự hào nhoáng và giàu có. Những tòa nhà chọc trời nằm bên bờ biển, ẩn hiện trong đó là các con đường giao thông với hàng chục làn xe và cuộc sống xa hoa của cư dân nơi đây. Với mức thu nhập tới 76.000 USD/năm (GDP), đây đích thực là những cư dân giàu có bậc nhất. Họ được hưởng phúc lợi chăm sóc mọi thứ đến chân tơ kẽ tóc nhưng những người nghèo sống ở đây lại là các công nhân nhập cư.

giac mong doi doi o quoc gia giau co qatar
Những người lao động Nepal ngồi ngoài phòng tại khu trại riêng (Ảnh: AFP)

Trong một bài viết vào năm 2014 trên tờ DailyMail cho thấy cuộc sống khốn khổ của những công nhân đến từ Philippines, Indonesia và Sri Lanka - phải đối mặt hàng ngày. Nhiều phụ nữ bị cám dỗ đến Qatar với mức tiền lương cao. Nhưng đó chỉ là những lời giả dối. Họ đâu có biết sự thật rằng có thể phải làm việc vất vả, cực nhọc và làm việc suốt 7 ngày trong tuần.

Một số phụ nữ còn tiết lộ họ bị bạo hành tình dục và thể xác. Số liêu này được đưa ra sau khi phỏng vấn 52 lao động nữ. Một số trường hợp phụ nữ phải làm việc 100 giờ mỗi tuần, không có ngày nghỉ. Luật Qatar không giới hạn giờ làm việc đối với lao động trong nước.

Ước tính có 84.000 lao động phụ nữ ở Qatar phải tuân theo hệ thống kafala - ngăn không cho lao động nhập cư nghỉ việc. Thậm chí, nhiều người lao động nhập cư còn bị nhà tuyển dụng tịch thu điện thoại và hộ chiếu.

Trang RT của Nga hồi năm 2016 dẫn thông tin của Bộ Kế hoạch và Thống kê của Qatar cho thấy, hơn 58% người ở đây sống trong cái gọi là "trại lao động".

Hồi năm 2014, các "trại lao động" này được miêu tả là đông đúc, điều kiện nghèo nàn, nóng bức. "20 và đôi khi 40 người đàn ông cùng nhau dùng một nhà bếp", BBC dẫn lời một người lao động ở đây cho hay.

Tuy nhiên, đến năm 2015 một nơi ở cho lao động nhập cư với các điều kiện sống nhiều cải thiện đã được mở ra. Công trình này có thể cung cấp chỗ ở cho 70.000 lao động nước ngoài với 4 khu nhà, trị giá 825 triệu USD.

Nợ lương, làm việc vất vả

Sống vất vả đã là một chuyện, nhiều người lao động không tìm được công ty tốt với tài chính vững còn vướng nỗi lo bị nợ lương hoặc trả nhỏ giọt.

Trường hợp của Romeo - kỹ sư người Philippines 38 tuổi là một điển hình. Anh từng làm việc cho công ty Megatec. Tuy nhiên, sau nhiều tháng không được trả lương, anh cùng đồng nghiệp đã viết đơn nghỉ việc.

Romeo phàn nàn, có lúc họ trả tiền lương nhưng có lúc họ không trả. Lý do được đưa ra là công ty không có tiền. Không chỉ Romeo mà nhiều công nhân khác làm cho MegaTec cũng nộp đơn nghỉ việc vì họ quá mệt mỏi với những lời hứa mà công ty đưa ra.

Hiện nay, nhóm của Romeo quyết định sẽ nộp đơn khiếu nại sau khi được cơ quan Phúc lợi Lao Động ở Nước ngoài của Philippines tư vấn. Tuy nhiên, quá trình nộp đơn đến khi được trả lương không phải là ngày một ngày hai.

Romeoc ho hay, từ khi nghỉ việc, họ chẳng có tiền. Cuộc sống hàng ngày sống dựa vào đồ ăn được Đại sứ quán Philippines cũng như các nhà từ thiện. Tuy nhiên, nguồn cung cấp này cũng cạn dần vì nơi họ ở quá xa trung tâm.

Trong một bài viết của BBC đăng tải hồi năm 2014, một người đến từ Gahna - châu Phi cho biết, anh đến Doha hồi năm 2013 và làm lái xe tải ở một cảng mới gần thành phố này. Nhưng bên cạnh làm việc, người này còn phải chịu đựng nắng nóng mùa hè 40-50 độ C nhưng trong xe không có điều hòa, đôi khi hít thở cả cát vào trong người.

Thậm chí, vào thời điểm phóng viên thực hiện bài viết, nam lao động nhập cư này còn cho hay, suốt 2 tháng trời công ty không trả lương.

Nói về mức lương, người này cho hay, mức lương hàng tháng là 550 USD - quá thấp so với nghề lái xe, trong khi không có ngày nghỉ, mỗi ngày làm từ 5h sáng đến 19h tối.

Cũng theo lời người này, anh từng sống trong các trại lao động. Các căn phòng chỉ dựng lên bằng ván ép. Công nhân sống tại đây đến từ Ấn Độ, Bangladesh, Srilanka.

chọn
ĐHĐCĐ Tập đoàn BGI: Doanh thu ba dự án ở Huế và Bắc Ninh ước tính 8.800 tỷ, sẽ làm NOXH tại Đan Phượng và Hải Phòng
Giai đoạn 2026 - 2031, BGI đặt mục tiêu tổng doanh thu 11.792 tỷ đồng và lãi sau thuế 2.178 tỷ đồng, chia cổ tức 20 - 35%. Tập đoàn sẽ nghiên cứu và phát triển thêm một số khu đô thị tại Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh.