Giải cứu 6 người mắc kẹt trên cù lao Ba Lềnh do nước lũ

Do cầu treo bị đứt, 6 người bị mắc kẹt trên cù lao Ba Lềnh trong khi nước lũ dâng cao. Lực lượng chức năng phải mất hơn 5 giờ mới tiếp cận và giải cứu, đưa các nạn nhân vào bờ an toàn.
 - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng huyện Tân Phú hỗ trợ người dân di dời tài sản cho người dân trên địa bàn. (Ảnh: A LỘC)

Ngày 10/8, ông Ngô Tấn Tài - phó chủ tịch UBND huyện Định Quán (Đồng Nai) - xác nhận các lực lượng chức năng đã giải cứu thành công 6 người mắc kẹt trên cù lao Ba Lềnh do mưa lũ làm đứt cầu treo.

Trước đó, lực lượng PCCC - CNCH huyện Định Quán nhận được tin báo cầu treo dân sinh tại tổ 10, ấp 8, xã Thanh Sơn bị lũ cuốn đứt khiến 6 người (5 thanh niên, 1 trẻ nhỏ) bị mắc kẹt trên cù lao Ba Lềnh. Lực lượng chức năng đã điều động 1 canô cứu hộ cùng 30 chiến sĩ tham gia giải cứu 6 người gặp nạn.

Tuy nhiên, do nước lũ dâng cao và chảy xiết, việc tiếp cận gặp nhiều khó khăn. Đến tối 9-8, sau hơn 5 tiếng vật lộn với mưa gió và nước lũ, lực lượng chức năng mới đưa được 6 nạn nhân đưa vào bờ an toàn.

Theo ông Tài, đến 10h45 cùng ngày, nước lũ đã rút gần 1m, tình trạng ngập lụt trên địa bàn huyện Định Quán cơ bản đã ổn. Các lực lượng chức năng đang tiếp tục hỗ trợ người dân và thống kê thiệt hại.

 - Ảnh 2.

Hàng rào của người dân bị ngã đổ do ngập lụt. (Ảnh: A LỘC)

Tương tự, ông Nguyễn Hữu Ký - phó chủ tịch UBND huyện Tân Phú - cho biết nước lũ trên địa bàn huyện này đã rút gần hết, chỉ còn một số khu vực trũng bị ngập úng nhưng không còn nguy hiểm.

Sáng cùng ngày, giao thông đã thông thoáng trở lại, nhiều người dân được di dời khỏi vùng ngập lụt trước đó đã lục tục trở về nhà, dọn dẹp nhà cửa. Tuy nhiên, chính quyền địa phương vẫn cảnh báo người dân cần đề cao cảnh giác, đặc biệt là đối với sự cố tại thuỷ điện Đắk Ka rcòn phức tạp.

Trong ngày 10/8, lực lượng vẫn tiếp tục hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại sau ngập lụt, sửa chữa đường sá, đường điện bị hư hại do mưa lũ. Riêng đối với 100.000 con gà bị chết do nước ngập tại trại gà Miền Đông của ông Kha (xã Nam Cát Tiên), lực lượng chức năng vẫn đang tiếp cận để xử lí.

"Do trang trại này dùng hệ thống điện, cửa bị khoá, trong khi chủ trang trại vắng mặt nên lực lượng chức năng vẫn chưa thể tiếp cận. Tuy nhiên, chúng tôi đang làm việc và sẽ sớm tiêu huỷ số gà chết theo quy định, đảm bảo vệ sinh môi trường", ông Ký khẳng định.

Hiện lực lượng công an, quân sự huyện, xã đang khẩn trương tìm kiếm ông Phạm Văn Lâm (58 tuổi, quê Bến Tre, trú xã Phú Thịnh, huyện Tân Phú) bị nước lũ cuốn trôi trước đó.

chọn
VIS Rating: Khả năng trả nợ của doanh nghiệp bất động sản vẫn ở mức yếu
Khả năng trả nợ của doanh nghiệp vẫn ở mức yếu ngay cả khi dòng tiền được cải thiện do đòn bẩy cao và nợ đến hạn lớn trong năm 2024.