Phú Quốc chạy lũ lần 2 trong tuần và lập 'kỷ lục' ngập mới tối 8/8

Cơn mưa kéo dài từ khoảng 15h chiều 8/8 đến tối chưa dứt đã khiến nhiều khu vực tại huyện đảo Phú Quốc, Kiên Giang chìm sâu hơn sau đợt ngập "kỷ lục" hôm 5/8.

Nước ngập sâu trên đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Dương Đông lúc chạng vạng ngày 8/8 . (Video: VĂN AN)

Lúc 18h ngày 8/8, nước lũ từ phía núi theo các con suối, đường dân sinh đổ về các khu dân cư ấp Cây Thông Ngoài, xã Cửa Dương mạnh như thác đổ. 

Anh Vũ Đức Long - ở ấp Cây Thông Trong - tường thuật trực tiếp qua livestreams trên tài khoản Facebook Long Bke Solar: "Đây là lần thứ hai chạy lũ trong vòng một tuần. Nước đang lên, mưa to và gió ngày càng mạnh. Nhà mình cao hơn mặt đường 1m mà giờ nước bắt đầu tràn vào. Cả nhà di tản cả rồi".

Nước lũ từ suối đổ về ngập nhà dân ở ấp Cây Thông Trong. (Video: VŨ ĐỨC LONG)

Nhiều bạn đọc mà Tuổi Trẻ Online liên lạc được cho hay mực nước ngập hôm nay đã "phá kỷ lục" của đợt ngập "chưa từng thấy" hôm 5/8. 

Người dân ấp Bến Tràm di tản đồ đạc khi nước tràn vô nhà lần thứ hai trong tuần . (Video: DUY KHÁNH)

Phóng viên Tuổi Trẻ Online tại Phú Quốc ghi nhận các khu vực khu phố 10 thị trấn Dương Đông, ấp Bến Tràm, ấp Cây Thông Trong của xã Cửa Dương ngập sâu, giao thông bị chia cắt hoàn toàn. 

Nước ngập ngang bụng ở khu vực cầu Bến Tràm tôi 8/8. (Video: VĂN TIẾN)

Đường 30/4 đoạn ấp Suối Đá, xã Dương Tơ vốn nằm trên dốc cao cũng chìm trong biển nước. 

Phú Quốc chạy lũ lần 2 trong tuần và lập kỷ lục ngập mới tối 8-8 - Ảnh 5.

Đường 30/4, trước Chi cục Thuế Phú Quốc chìm trong biển nước. (Ảnh: VĂN TIẾN)

Phú Quốc chạy lũ lần 2 trong tuần và lập kỷ lục ngập mới tối 8-8 - Ảnh 6.

Nhiều khu vực của xã Cửa Dương bị nước ngập chia cắt. (Ảnh: VĂN TIẾN)

Phú Quốc chạy lũ lần 2 trong tuần và lập kỷ lục ngập mới tối 8-8 - Ảnh 7.

Nước tràn vào nhà dân ở ấp Suối Đá, xã Dương Tơ. (Ảnh: VĂN TIẾN)


chọn
Điều gì đang diễn ra trên thị trường BĐS công nghiệp?
Viện Kinh tế Xây dựng đánh giá Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư BĐS công nghiệp ngoại, giá thuê đất bình quân và giá thuê nhà xưởng, kho bãi trong quý I đã tăng 2-3% so với cùng kỳ năm trước. Dự báo quý II, nhu cầu thuê và tỷ lệ lấp đầy tại các KCN có thể tăng nhẹ.