Ngày 21/6, Công an TP Hà Nội đã có những khuyến cáo đối với các cán bộ coi thi, an ninh về việc phát hiện các thiết bị công nghệ cao có thể sử dụng để gian lận thi THPT quốc gia 2019.
Chiều 26/10, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã có báo cáo giải trình trước Quốc hội về những vấn đề nóng của ngành thời gian qua, trong đó có vấn đề gian lận thi cử.
Chỉ khi giá trị của cá nhân được đánh giá dựa trên năng lực, tri thức thực sự thì mới tạo ra động lực học tập suốt đời bền vững, theo đó, ngành giáo dục, phải xoá bằng được bệnh hình thức, gian lận trong môi trường giáo dục.
Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ đã nhận trách nhiệm về gian lận thi cử ở Sơn La, Hà Giang. Mới đây gian lận thi cử ở Hòa Bình lại ở mức độ tinh vi, xảo quyệt hơn. Lãnh đạo các địa phương, các Sở GD-ĐT có vô can trước sai phạm ở các địa phương mình.
Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn vừa có văn bản gửi thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh Hà Giang cùng Bí thư, chủ tịch UBND các huyện, thành phố về việc quán triệt công tác tuyên truyền, định hướng thông tin về những sai phạm trong kì thi THPT Quốc gia năm 2018 tại Hà Giang.
Theo chuyên gia Avison Young, khu vực phía bắc sẽ duy trì vị thế vùng công nghiệp trọng điểm của cả nước về dài hạn, nhờ lợi thế vượt trội về hạ tầng và kết nối logistics với các dự án hạ tầng lớn như Cảng Hải Phòng và sân bay quốc tế Gia Bình. Trong đó, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên dự báo là những điểm nóng thu hút khách thuê đất công nghiệp.