Gian nan đường đến trường ngày khai giảng

Đi khai giảng, nhiều học sinh được bố mẹ đưa đón bằng ô tô nhưng cũng không ít các em phải chui túi nilong vượt sông, trèo đèo lội suối hoặc đến trường bằng những con đò.

Ngày hôm nay (5/9), gần 24 triệu học sinh, sinh viên trên cả nước đã đến trường dự lễ khai giảng năm học 2018 -2019.

Đi khai giảng, nhiều học sinh được bố mẹ đưa đón bằng ô tô nhưng cũng không ít các em phải chui túi nilong vượt sông, trèo đèo lội suối hoặc đến trường bằng những con đò.

gian nan duong den truong ngay khai giang
Học sinh khai giảng bên bờ suối ở Lai Châu. (Ảnh: Nguyễn Long Khánh)

Học sinh đội mưa khai giảng bên bờ suối ở Lai Châu

Sáng 5/9, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh rất xúc động về lễ khai giảng bên bờ suối ở điểm trường Nậm Ngà (Tà Tổng, Mường Tè, Lai Châu).

Do khuôn viên điểm trường không có sân nên 600 em học sinh từ lớp 1 đến lớp 9 đã cùng thầy cô khai giảng tại khu đất ven suối Nậm Ngà dưới trời mưa.

Được biết, vào những ngày mưa lớn, khu vực nơi diễn ra lễ khai giảng này sẽ bị ngập hết bởi nước suối dâng cao.

gian nan duong den truong ngay khai giang
Học sinh chui túi nilon ở Điện Biên. (Ảnh: VOV)

Học sinh Điện Biên chui túi nilon vượt suối đi khai giảng

Bản Huổi Hạ (Na Sang, Mường Chà, Điện Biên) là một trong những bản xa và khó khăn nhất của xã Na Sang với 75 hộ và 500 nhân khẩu.

Do đang vào mùa lũ, nước suối Nậm Chim lên cao khiến nhiều học sinh gặp khó khăn khi đến trường dự lễn khai giảng.

Ngày 5/9, hơn 50 học sinh cấp 2 của bản phải chui tui nilon và nhờ người lớn kéo qua suối để kịp đến trường.

gian nan duong den truong ngay khai giang
Thầy cô và học sinh lội bùn đi khai giảng ở Thanh Hóa. (Ảnh: VTC)

Huyện Quan Hóa (Thanh Hóa) là địa phương chịu thiệt hại nặng của đợt mưa lũ vừa qua.

Nhiều địa phương của huyện này phải tổ chức khai giảng gộp cả 3 cấp do có lớp học bị mưa lũ cuốn trôi.

Để đến được trường, nhiều thầy cô và học sinh của huyện Quan Hóa phải chống gậy, lội bùn.

gian nan duong den truong ngay khai giang
Học sinh của trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Nà Ớt (Mai Sơn, Sơn La) lội bùn đi khai giảng. (Ảnh: VOV)
gian nan duong den truong ngay khai giang
Đi khai giảng bằng... đò ở Đồng Tháp. (Ảnh: TTXVN)

Năm nay, lũ ở đồng bằng Sông Cửu Long năm nay về sớm, mực nước tại huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đang ở mức vượt báo động II, cường suất mỗi ngày lên 4 - 5cm.

Mặc dù tại Đồng Tháp chưa có trường bị ngập nhưng nhiều địa bàn bị chia cắt khiến việc đến trường của các em học sinh gặp khó khăn.

Tại huyện Hồng Ngự, chính quyền địa phương đã cùng lực lượng biên phòng đưa các em ở ấp Giồng Bàng (xã Thường Phước 1) đến trường khai giảng bằng đò.

gian nan duong den truong ngay khai giang
Tại Cà Mau, nhiều học sinh trường tiểu học Nguyễn Văn Tố (xã Nguyễn Phích, huyện U Minh) phải đội mưa đi khai giảng bằng bằng xuồng máy. (Ảnh: Người đưa tin)
gian nan duong den truong ngay khai giang

Sáng 5/9, Trường tiểu học B Vĩnh Hội Đông, xã Vĩnh Hội Đông (An Phú, An Giang) tổ chức khai giảng năm học 2018 – 2019. Vì xung quanh khu vực này ngập sâu trong nước nên nhà trường và phụ huynh phải đưa đón học sinh đến khai giảng năm học mới. (Ảnh: Tiền phong)

gian nan duong den truong ngay khai giang Hiệu trưởng nơi hàng trăm học sinh khai giảng bên bờ suối: ‘Tôi nay khai giảng rưng rưng lệ sầu...’

Ông Nguyễn Long Khánh, Hiệu trưởng phân hiệu Tiểu học và Trung học cơ sở bán trú Nậm Ngà đã có những chia sẻ xung ...

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.