![]() |
Trong khi cả thế giới đang dõi theo những diễn biến căng thẳng giữa Triều Tiên và Mỹ, người dân thuộc tầng lớp thượng lưu ở Triều Tiên vẫn thoải mái thư giãn giây phút nghỉ ngơi ở công viên giải trí, tham gia hoạt động thể thao hay tới nhà hàng. Tại Bình Nhưỡng, một tầng lớp dân tương đối khá giả đã xuất hiện và số lượng ngày càng tăng. Những người này không có mối liên quan trực tiếp đến đảng Lao động Triều Tiên. Họ được gọi là “donju”, có nghĩa là "bậc thầy của tiền bạc". Ảnh: Getty |
![]() |
Donju thường tới nơi mà người nước ngoài gọi họ là “Pyonghattan”, biệt danh dành cho một vùng đất giàu có với các cửa hiệu sang trọng, nhà hàng và quán cà phê phục vụ 24h. Trong ảnh là một cặp vợ chồng trẻ ở Bình Nhưỡng. Ảnh: AP |
![]() |
Theo Tiến sĩ Leonid Petrov, chuyên gia về Triều Tiên ở Đại học Quốc gia Australia, nền kinh tế Triều Tiên đang có dấu hiệu khởi sắc. Thủ đô Bình Nhưỡng với các nhà hàng, hệ thống khu vui chơi giải trí, ôtô đi trên đường phố hay người dân sử dụng điện thoại là hình ảnh khá phổ biến. Theo chuyên gia Petrov, người dân Triều Tiên nhận thức được rằng mức sống của họ thấp hơn so với các nước khác, nhưng vẫn "có cái nhìn mơ hồ về tình hình kinh tế thế kỷ 21". Ảnh: AP |
![]() |
"Hệ thống giáo dục của Triều Tiên tương tự Liên Xô trước đây và thay đổi rất chậm. Trong khi đó, nền kinh tế đang tăng trưởng theo định hướng thị trường hơn. Một số bộ phận người dân đã bắt đầu sử dụng thiết bị công nghệ và liên lạc hiện đại, nhưng đây vẫn là con số nhỏ. Mặc dù vậy, ông cho rằng Triều Tiên sẽ không có cú hích kinh tế như Trung Quốc. |
![]() |
Theo Michael Madden, giáo sư thỉnh giảng tại Viện Mỹ-Hàn thuộc Trường nghiên cứu Quốc tế Johns Hopkins, giới giàu có nói trên bắt đầu xuất hiện sau khi nghị định của chính phủ Triều Tiên năm 2002 cho phép công dân giao dịch hàng hóa và mở doanh nghiệp. Ảnh: AFP |
![]() |
Khung cảnh beent rong một lễ hội bia của Triều Tiên. Không ai khác, giới nhà giàu chính là đối trượng được hướng đến trong lễ hội này. Ảnh: AFP |
![]() |
Nhân viên đang bưng khay đồ ăn cho khách ở nhà hàng trên sông Đại Đồng. Ảnh: AP |
![]() |
Người Triều Tiên chơi trò bắn súng giả trong công viên giải trí. Trong một ngày nghỉ ngơi điển hình, giới nhà giàu Triều Tiên giải trí bằng cách tới sở thú và xem các tiết mục xiếc. Ảnh: AP |
![]() |
"Hệ thống giáo dục của Triều Tiên tương tự Liên Xô trước đây và thay đổi rất chậm. Trong khi đó, nền kinh tế đang tăng trưởng theo định hướng thị trường hơn. Một số bộ phận người dân đã bắt đầu sử dụng thiết bị công nghệ và liên lạc hiện đại, nhưng đây vẫn là con số nhỏ", ông nói. |
![]() |
Bức ảnh cho thấy sự tương phản giữa tầng lớp giàu nghèo ở Triều Tiên. |
Ở đất nước bí ẩn Triều Tiên, trẻ em được đào tạo như thế nào | |
Cuộc sống muôn màu ở đất nước bí ẩn nhất thế giới |