Góc khuất sau nhiều phòng khám tư nhân có yếu tố nước ngoài ở Hà Nội

Câu chuyện về tình trạng chặt chém, vẽ ra nhiều phác đồ điều trị phức tạp, không rõ ràng tại một số phòng khám có yếu tố nước ngoài đã trở thành vấn nạn khá nhức nhối. 

Hiện nay, mạng lưới phòng khám tư nhân có chủ đầu tư người nước ngoài ở Hà Nội trở nên vô cùng phát triển. Trên giấy tờ của những phòng khám đó, hầu hết đều do các bác sĩ người Việt đứng tên pháp lý thủ tục để xin cấp phép.

Sẽ không có gì để nói, nếu những phòng khám chủ đầu tư nước ngoài này không sử dụng những "chiêu trò", kịch bản doạ dẫm để khiến người bệnh hoảng loạn về tình trạng sức khoẻ của mình rồi sau đó từ từ "móc túi" bệnh nhân mà không màng đến vấn đề về đạo đức.

Theo chia sẻ của nhiều bệnh nhân, một kịch bản quen thuộc mà những phòng khám tư nhân này thường áp dụng lần lượt là:

1. Lôi kéo người bệnh bằng những gói khám khuyến mại, ưu đãi.

2. "Vẽ" ra rất nhiều xét nghiệm để moi tiền.

3. Hù doạ người bệnh.

3. Đưa ra những liệu trình điều trị phức tạp, thiếu rõ ràng.

Chính từ những chiêu trò trên mà nhiều bệnh nhân đã phải chịu cảnh "tiền mất tật mang" thậm chí trắng tay chỉ vì sự cả tin của bản thân và thiếu đạo đức của nhiều phòng khám tư nhân có yếu tố nước ngoài.

chọn
Hình hài tuyến đường kết nối Thái Bình - Hưng Yên hơn 4.900 tỷ đồng, dự kiến khởi công năm 2026
Tuyến đường kết nối Thái Bình - Hưng Yên qua tỉnh Thái Bình có tổng mức đầu tư hơn 4.900 tỷ đồng, dự kiến khởi công năm 2026, hoàn thành vào năm 2028.