Gợi ý 5 cách cắm hoa Lễ Phật Đản ấn tượng năm 2023

Vào ngày Lễ Phật Đản, các tín đồ Phật giáo sẽ thường trang trí không gian lễ đài, cắm hoa dâng Phật để thể hiện sự thành kính của mình. Hãy cùng điểm qua 5 gợi ý cách cắm hoa ấn đẹp mắt nhân ngày Lễ Phật Đản qua bài viết.

5 cách cắm hoa Lễ Phật Đản đẹp mắt

Cắm hoa Lễ Phật Đản là hoạt động thường thấy trong ngày lễ đặc biệt này. Mỗi sản phẩm được tạo ra vừa thể hiện sự sáng tạo của người cắm vừa thể hiện tấm lòng thành kính đến Đức Phật. Tham khảo 5 cách cắm hoa sau đây sẽ giúp bạn có những bình hoa đẹp mắt trong ngày Lễ Phật Đản 2023”

Cách cắm hoa vòng tròn Lễ Phật Đản

Cắm hoa Lễ Phật Đản hình vòng tròn thích hợp cho nhiều không gian khác nhau. Bạn có thể thực hiện cách cắm này tại chùa, tu viện hoặc bàn thời Phật tại nhà. Cắm hoa vòng tròn tạo cảm giác như vòng hào quang tỏa ra từ Đức Phật, vừa ấn tượng vừa linh thiêng.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị:

- Khung cố định vòng tròn

- Xốp xanh cắm hoa, dây cột cố định

- Lá cọ

- Hoa hồng trắng

Bước 2: Cố định xốp cắm hoa quanh khung tròn

Bước 3: Cắm lá dọc theo khung về hai phía và phủ hết phần xốp

Bước 4: Cắm hoa vào phần giữa hai hàng lá xanh cho đến khi hoàn thành.

Ảnh: YouTube

Cách cắm hoa dáng trăng non

Với những cách cắm hoa Lễ Phật Đản, dáng cắm hoa chữ C - trăng non được nhiều người rất yêu thích vì dáng cắm này tượng trưng cho mặt trăng, phù hợp với không gian để bàn bàn thờ Phật lớn.

Với cách cắm hoa này, bạn nên dùng bình hoa thấp, miệng cổ tròn to và có thể dùng loại hoa to màu nhã nhặn như hoa sen, hoa hồng, hoa cúc,...

Các bước thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị:

- Bình thấp hoặc bình vừa

- Hoa sen trắng

- Gương sen

- Lá tùng đuôi chồn

- Lá tùng nho

- Lá thanh tâm

- Lá nguyệt quế

Bước 2: Dùng tay bẻ cong lá đuôi chồn một cách nhẹ nhàng, cũng có thể có một số nét đã được cong sẵn. 

Bước 3: Cắm một lá cong dài ở phía bên trái, lá thứ hai chiều cao thấp hơn và cắm ở phía bên phải. Với lá đuôi chồn ta có thể thay thế các kiểu lá có hình dáng tương tự như lá thiên môn, lá bạc, lá thiết mộc lan. 

Bước 4: Điểm thêm một ít lá tùng nho vào thêm phần đế xốp ở mặt trước. Dùng tiếp lá thanh tâm đi ngay phần miệng bình. 

Bước 5: Cho phần hoa sen to nhất để đặt ngay vào miệng bình, như vậy là ta đã có tâm hoa. Tiếp theo chúng ta sẽ dùng tiếp một bông nhỏ hơn đi tựa theo cây hoa đầu tiên. Điểm thêm một ít gương sen ở mặt bên phải của hoa sen. 

Ảnh: Hoa Tươi 9x

Cách cắm hoa hình tam giác

Cắm hoa theo hình tam giác là một trong những cách cắm hoa đẹp, thông dụng và đơn giản nhất cho người mới bắt đầu. Đối với cách cắm này, hoa được sắp xếp theo hướng nhọn, chiều từ trên xuống dưới rồi lan tỏa ra xung quanh. 

Các bước thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị:

- 10 lá dừa trang trí. Lựa chọn những lá đẹp nhất để khi tỉa ra sẽ đẹp hơn.

- 10 lá phát tài cũng mang công dụng tương tự dùng để trang trí và che phủ phần mút xốp phía trước.

- 1 ít lá kim thủy tùng che toàn bộ miếng xốp.

- 30 hoa hồng

Bước 2: Cắt xéo lá dừa sao cho phần đầu nhọn, nên chọn những chiếc lá đẹp. 

Bước 3: Cắm lá đầu tiên ngay giữa phần mút xốp. Lá thứ hai sẽ đo từ mút xốp đo lên sao cho bằng với lá thứ nhất và cắm vào phía bên phải. Tiếp theo, lá dừa thứ ba sẽ cắm thấp hơn lá thứ hai. Cuối cùng là lá dừa song song với mặt đất và nằm ngang. Tương tự như vậy, chúng ta cắm đối xứng qua phía bên còn lại là hoàn thành.

Bước 4: Lấy một cây hoa hồng búp và cắm ngay giữa. Hoa hồng sẽ đo bằng với lá dừa, nếu cao hơn thì cắt bỏ phần thân cây. Cắt xéo gốc cây, không chỉ giúp cây tươi lâu mà cây nhọn khi cắm vào cũng dễ hơn. Khi cắm hoa vào độ cao của hoa sẽ thấp hơn so với lá dừa. Cây hoa hồng thứ hai sẽ đo bằng cây thứ nhất tính từ miếng xốp tính lên. Thực hiện các cây sau đo bằng cách đo tương tự. 

Bước 5: Thực hiện bên còn lại cho hoàn chỉnh.

Cách cắm hoa dáng rẻ quạt

Cắm hoa kiểu rẻ quạt là kiểu cắm hoa rất đẹp mà đơn giản. Kiểu này thường áp dụng cho các loại hoa có cành hoa dài, phổ biến nhất là hoa lay ơn. Thường kết hợp giữa lay ơn và một số loài hoa khác sao cho màu sắc hài hòa và bình hoa thêm sinh động. 

Các bước thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị

- Bình cao

- Bó hoa cúc trắng

Bước 2: Đối xứng giữa các cành hoa: Cắm các cành hoa hai bên trái phải đối xứng dọc theo cành hoa chính giữa thẳng đứng cần được tuân thủ.

Bước 3: Cắm bông hoa/mặt hoa quay hướng trực diện với người cắm, giống như hoa đang nhìn mình và trò chuyện. Hạn chế tối đa cành hoa chĩa thẳng lên trời hay quay lưng lại với người thưởng hoa. Dù cành cong hay thẳng, mặt hoa cần đưa ra một hướng nhất định. Bước 4: Xoay cành nghiêng trái, nghiêng phải, lật trước lật sau để nắm được dáng cành mà lựa chọn cành cắm vị trí nào cho hợp lý.

Ảnh: THCS Võ Thị Sáu

Cách cắm hoa hình oval

Cắm hoa hình oval cũng là một trong những cách cắm hoa Lễ Phật Đản phổ biến. Với cách cắm hoa này, bạn có thể ứng dụng để cắm hoa dâng bàn thờ Phật hoặc không gian đài lế.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị:

- Hoa: 9 cành hoa hồng tím, 6 cành hoa cúc xanh, 1 bó cành hoa có nhiều hoa nhỏ màu xanh

- 1 bó lá dương xỉ

- Dụng cụ: xốp cắm hoa, đĩa cắm hoa hình vuông, kéo

Bước 2: Cắt xốp cắm hoa khối hình vuông có chiều cao bằng 1/2 chiều dài cạnh vuông đáy xốp, ngâm xốp thấm đều nước trước khi cắm. Đặt khối xốp vào giữa chiếc đĩa vuông. Cắm cành hoa hồng giữa, vuông góc với mặt xốp, có chiều cao bằng chiều khối xốp.

Bước 3: Cắt 2 cành hoa hồng có chiều dài gấp đôi chiều dài cạnh khối xốp và cắm vào hai mặt bên đối nhau của khối xốp. Cắt 2 cành hoa hồng có chiều dài bằng chiều dài cạnh khối xốp và cắm vào hai mặt đối còn lại. Cắt 4 cành hoa hồng có chiều dài bằng chiều dài đường chéo mặt xốp cắm vào bốn góc xốp sao cho các bông hoa hướng lên trên tạo thành góc 45 độ.

Bước 4: Cắt 4 cành hoa cúc xanh có chiều dài bằng với chiều dài 4 cành hoa hồng ở bốn góc và cắm xen kẽ vào giữa 4 cành hoa hồng, cành hoa hướng lên ra ngoài tạo góc 45 độ.

Bước 5: Cắt nhiều cành hoa nhỏ màu xanh cắm vào mặt trên và 4 mặt bên khối xốp, xen kẽ giữa các cành hoa hồng và hoa cúc, sao cho chiều dài của các cành hoa bằng và ngắn hơn chiều dài của các cành hoa hồng. Cắt 2 cành hoa cúc xanh cắm dọc theo 2 cành hoa hồng dài ở hai cạnh đối nhau, sao cho chiều dài của cành hoa cúc ngắn hơn chiều dài của cành hoa hồng.

Bước 6: Cuối cùng, cắt những cành lá dương xỉ cắm xen kẽ giữa các cành hoa kín mặt xốp là xong.

chọn
'Dòng tiền đổ về bất động sản chưa có hoặc rất ít'
Lãnh đạo doanh nghiệp địa ốc cho rằng trong thời điểm này, khi các hoạt động sản xuất, kinh doanh chưa phục hồi rõ rệt thì dòng tiền đổ về bất động sản chưa có hoặc rất ít.