Hà Nam tìm chủ cho hai dự án nhà ở 1.200 tỷ

Các dự án này có tổng diện tích gần 38 ha, nằm tại huyện Lý Nhân và TP Phủ Lý.

Ngày 15/11, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nam vừa phát thông báo mời nhà đầu tư đăng ký thực hiện Khu dân cư dọc tuyến đường nối 2 tuyến đường ĐT.499 với ĐT.491, huyện Lý Nhân (LN-ĐT18.22).

Dự án này có diện tích khoảng 33,6 ha, nằm tại các xã Đức Lý, Công Lý và thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân, hiện trạng có đất ở, đất nông nghiệp, đất giao thông, mặt nước, nghĩa trang...

Hạng mục chính của dự án này là xây thô và hoàn thiện mặt ngoài 172 căn nhà liền kề dọc theo tuyến đường nối ĐT.491 và ĐT.499, mật độ xây dựng tối đa 85%, cao tối đa 5 tầng. Bên cạnh đó có công trình thương mại dịch vụ cao 7 - 9 tầng với chức năng là trung tâm thương mại tổng hợp; mật độ xây dựng tối đa 40%.

Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án này là 799 tỷ đồng, ngoài ra có thêm 70 tỷ đồng chi phí mặt bằng. Vốn chủ sở hữu mà nhà đầu tư phải thu xếp tối thiểu là 120 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện 2022 - 2026.

Cùng ngày, Hà Nam cũng mời gọi nhà đầu tư đăng ký thực hiện Khu dân cư nông thôn mới kết hợp xây dựng nhà ở xóm 7, xã Liêm Tuyền, thành phố Phủ Lý (PL-ĐT15.22).

Dự án này có diện tích hơn 4,1 ha, thuộc xã Liêm Tuyền, TP Phủ Lý, hiện trạng chưa giải phóng mặt bằng, gồm đất nông nghiệp, đất giao thông và đất mặt nước. Hạng mục chính của dự án là xây dựng thô và hoàn thiện mặt ngoài 28 căn nhà liền kề, đầu tư xây dựng khối nhà thương mại dịch vụ cao 9 tầng, mật độ xây dựng tối đa 60%.

Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án này là 361 tỷ đồng, ngoài ra có thêm 10 tỷ đồng chi phí mặt bằng. Vốn chủ sở hữu mà nhà đầu tư phải thu xếp tối thiểu là 72 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện 2023 - 2026. 

chọn
Cẩn trọng bẫy 'liều ăn nhiều' với đất nền chưa xong pháp lý
Theo chuyên gia Batdongsan.com, lợi nhuận cao luôn đi kèm rủi ro lớn. Nếu đón đầu thành công, các lô đất nền chưa xong pháp lý sẽ mang lại nhiều lợi nhuận vì giá mua vào thấp hơn 20-40%. Song, phần nhiều các lô đất chưa được cấp sổ là do vướng nhiều vấn đề phức tạp, dính quy hoạch… Người mua nên tránh bẫy “liều ăn nhiều”.