Hà Nội: Bắt giữ hàng tấn bánh Trung thu và hộp trà hoa quả không rõ nguồn gốc

Ngày 26/8, lực lượng QLTT Hà Nội đã phối hợp bắt giữ gần 1.500 hộp bánh Trung thu các loại và hơn 1.100 hộp trà hoa quả uống liền không có giấy đơn, chứng từ.
Hà Nội: Bắt giữ hàng tấn bánh Trung thu và hộp trà hoa quả uống liền không rõ nguồn gốc - Ảnh 1.

Bánh Trung thu với nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài, không rõ chất lượng. (Ảnh: Bộ Công Thương).

Cụ thể, theo Tổng cục QLTT, sáng 26/8, Đội QLTT số 13 (Cục QLTT Hà Nội) phối hợp với Đội 4, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC05), Công an Hà Nội đã chặn đứng vụ vận chuyển hàng tấn bánh kẹo, trà sữa phục vụ dịp Trung thu.

Sau khi khám xe ô tô BKS 24C-086.51 do ông Nguyễn Văn Tuyên điều khiển và xe ô tô BKS 24C-107.68 do ông Doãn Mạnh Hiền điều khiển khi đang dừng đỗ tại Khu vực chân cầu Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội, lực lượng chức năng đã phát hiện trên hai xe vận chuyển 1.443 hộp bánh các loại (bánh Trung thu, bánh ngọt, bánh qui) và 1.118 hộp trà hoa quả uống liền.

Hà Nội: Bắt giữ hàng tấn bánh Trung thu và hộp trà hoa quả uống liền không rõ nguồn gốc - Ảnh 2.

Các cơ quan chức năng đang xử lí số hàng bị bắt giữ. (Ảnh: Bộ Công Thương).

Điều đáng nói, toàn bộ số bánh kẹo này không có bất cứ giấy tờ của cơ quan quản chuyên ngành chứng minh đủ điều kiện về an toàn thực phẩm.

Đặc biệt, toàn bộ hàng hóa đều do nước ngoài sản xuất, có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài, không rõ chất lượng.

Tại thời điểm kiểm tra, chưa có chủ hàng đến xuất trình các giấy tờ gì liên quan đến số bánh kẹo kể trên. Đội QLTT số 13 đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa đồng thời yêu cầu lái xe mời chủ hàng tới trụ sở Đội QLTT số 13 để tiếp tục giải quyết vụ việc.

Trước đó, Đội QLTT số 17 (Cục QLTT Hà Nội) phối hợp với Đội 3, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an TP Hà Nội kiểm tra điểm tập kết hàng hóa tại địa chỉ số 27 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy. Điểm tập kết kinh doanh này do Nguyễn Hữu Bách (sinh năm 1995, trú tại Bến Tắm, Chí Linh, Hải Dương) làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện Nguyễn Hữu Bách đang kinh doanh bánh Trung thu, bánh chuối, bánh pho mai... do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, tổng số lượng kiểm đếm ban đầu hơn 8.000 sản phẩm bánh các loại.

Qua quá trình làm việc, Nguyễn Hữu Bách khai nhận, số hàng hóa trên được thu gom, mua trôi nổi trên thị trường tại khu vực cửa khẩu phía Bắc, sau đó tập kết tại địa chỉ nêu trên để bán cho các "mối buôn" tại Hà Nội và các tỉnh kiếm lời.

Tiếp tục kiểm tra tại một điểm tập kết hàng hóa ở khu liền kề phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội do ông Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1983, trú tại quận Hà Đông) làm chủ, lực lượng chức năng thu giữ khoảng 5.000 sản phẩm bánh Trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ.

Ngày 19/8, theo thông tin từ Cục QLTT Nghệ An, Cục cũng ra Quyết định xử phạt một cơ sở kinh doanh 6.200 bánh Trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ với số tiền thu phạt gần 30 triệu đồng.

Hà Nội: Bắt giữ hàng tấn bánh Trung thu và hộp trà hoa quả uống liền không rõ nguồn gốc - Ảnh 3.

Cục QLTT Nghệ An phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An đang kiểm tra các sản phẩm. (Ảnh: Bộ Công Thương).

Theo đó, Đội QLTT số 1 - Cục QLTT Nghệ An phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường - Công an tỉnh Nghệ An tiến hành khám ba bao tải dứa màu đen tại Khối 2 - TT Diễn Châu - huyện Diễn Châu - Nghệ An.

Qua khám xét, lực lượng chức năng phát hiện bên trong ba tải dứa có chứa 6.200 cái bánh Trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ hàng hóa.

Tại thời điểm khám toàn bộ số hàng trên không có chủ hàng đến nhận và làm việc với cơ quan chức năng. Lực lượng chức năng đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để xác minh, làm rõ các tình tiết vi phạm để xử theo qui định.

Sau khi đã xác định và làm việc được với Chủ sở hữu của số hàng hóa nói trên, mới đây Đội QLTT số 1 đã ra Quyết định xử lí VPHC với ông N.T.S - Địa chỉ xã Diễn Phúc, Diễn Châu, Nghệ An với hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ với tổng giá trị thu phạt gần 30 triệu đồng.

chọn
Toàn cảnh vị trí dự kiến xây cầu vượt sông Luộc nối Hải Dương - Thái Bình
Một cầu vượt sông Luộc dự kiến được xây dựng kết nối huyện Thanh Miện, Hải Dương và huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình.