Hà Nội bất ngờ chìm trong sương mù dày đặc

Sáng ngày 10/1, mưa và sương mù dày đặc bất ngờ bao phủ toàn bộ thành phố Hà Nội khiến người dân không khỏi ngỡ ngàng khi mới hôm qua thủ đô vẫn đầy nắng.
ha noi bat ngo chim trong suong mu day dac
Hồ Hoàn Kiếm nằm giữa trung tâm Thủ đô Hà Nội trong buổi sáng ngày hôm nay bị bao phủ bởi sương mù. (Ảnh Chí Hiếu)
ha noi bat ngo chim trong suong mu day dac
ha noi bat ngo chim trong suong mu day dac
Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng bị bao trùm bởi làn sương mù dày đặc. (Ảnh Chí Hiếu)
ha noi bat ngo chim trong suong mu day dac
Hồ Tây do ảnh hưởng của sương mù khiến cho tầm nhìn bị giảm xuống, chỉ có thể quan sát ở cự ly khoảng 20 mét. (Ảnh Chí Hiếu)
ha noi bat ngo chim trong suong mu day dac
Một người đàn ông đang câu cá trong làn sương mù dày đặc tại hồ Trúc Bạch. (Ảnh Chí Hiếu)
ha noi bat ngo chim trong suong mu day dac
Tại nhiều tuyến đường, việc di chuyển trên đường gặp nhiều khó khăn, thời điểm 9h sáng nhiều phương tiện vẫn phải bật đèn phá sương. (Ảnh Chí Hiếu)
ha noi bat ngo chim trong suong mu day dac
Đường Hoàng Diệu trong sáng ngày hôm nay. (Ảnh Chí Hiếu)
ha noi bat ngo chim trong suong mu day dac
Khu vực ngã tư Cầu Giấy cũng bị ảnh hưởng bởi sương mù. (Ảnh Chí Hiếu)
ha noi bat ngo chim trong suong mu day dac
Những tòa nhà cao tầng tại khu đô thị Nam Thăng Long (TP Hà Nội) cũng chìm trong sương mù. (Ảnh Chí Hiếu)
ha noi bat ngo chim trong suong mu day dac
Tòa tháp Lotte Center vào 10h sáng ngày hôm nay (10/1). (Ảnh Chí Hiếu)
ha noi bat ngo chim trong suong mu day dac
Cầu Nhật Tân cũng bị bao phủ bởi lớp sương mù dày đặc. (Ảnh Chí Hiếu)
ha noi bat ngo chim trong suong mu day dac
Nhiều người ví von cầu Nhật Tân trong sáng ngày hôm nay giống hình ảnh cầu Cổng vàng (Hoa Kỳ) khi có sương mù. (Ảnh Chí Hiếu)
ha noi bat ngo chim trong suong mu day dac
Các phương tiện di chuyển khó khăn trên cầu Nhật Tân. (Ảnh Chí Hiếu)
ha noi bat ngo chim trong suong mu day dac
ha noi bat ngo chim trong suong mu day dac
Không chỉ có đường bộ, tuyến đường thủy tại sông Hồng cũng bị sương mù phủ kín và có phần dày đặc hơn khu vực trung tâm thành phố, các chuyến tàu đều phải di chuyển chậm tránh va chạm do tầm nhìn hạn chế. (Ảnh Chí Hiếu)
chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.