Hà Nội chưa nóng, khẩu trang kín mít như 'ninja' đã đắt hàng

Nắng nóng đang lan rộng ở nhiều nơi, nên mỗi khi ra đường, chị em đều phải trang bị đầy đủ những dụng cụ chống nắng như áo chống nắng, kính và khẩu trang. Nhưng thay vì loại chỉ che được miệng, nhiều người đã phải tìm mua những chiếc khẩu trang kín mít như “ninja” để chống trọi với ánh mặt trời.

Là một dân bán hàng online lâu năm, nên vừa chớm vào mùa nắng nóng, chị Nguyễn Quỳnh Trang đã lập tức nhập khẩu trang về để bán. Hàng bán rất chạy, nhưng theo chị Trang: “Lúc đầu mùa, trời vẫn mát mẻ thì đa phần chỉ có mối buôn họ nhập. Mấy ngày gần đây Hà Nội bắt đầu nắng nóng thì lượng hàng bán lẻ tăng nhanh chóng mặt. Ngày nào thấp nhất tôi cũng bán được 50 - 70 cái lẻ qua các trang thương mại điện tử, chưa kể bán buôn. Khách mua toàn mua một đôi để thay nhau nên hàng đẩy đi rất nhanh.”

Hà Nội chưa nóng, khẩu trang kín mít như ninja đã đắt hàng - Ảnh 1.

Khẩu trang ninja đang được chị em sử dụng rất nhiều.

“Đầu mùa khách lấy buôn tầm 200 cái thì tôi để giá 18.000 đồng/cái, nhưng khách lẻ thì giá lại khác. Khẩu trang loại một có giá 28.000 đồng/cái, còn loại hai là 20.000 đồng”, chị Trang cho biết.

Cũng theo chị Trang, các loại khẩu trang này đều nhập trực tiếp từ Trung Quốc. Và nếu tìm được mối rẻ hơn thì sẽ rất dễ bán trên các sàn thường mại điện tử, bởi giá chỉ cần rẻ hơn 1.000 - 2.000 đồng thì cũng đã có rất nhiều đơn nhập buôn trên đây.

Hà Nội chưa nóng, khẩu trang kín mít như ninja đã đắt hàng - Ảnh 2.

Khẩu trang ninja.

Thử tìm kiếm trên các trang thương mại điện tử của Trung Quốc theo hướng dẫn của chị Trang, nhưng mặt hàng khẩu trang “ninja” này có rất nhiều mức giá nhập. Nếu số lượng ít, vài trăm cái thì giá khoảng 13.000 đồng/cái, còn nếu mua 1.000 cái thì giá sẽ khoảng 9.000 đồng/cái. Thời gian vận chuyển về Việt Nam là khoảng 7 ngày.

Hà Nội chưa nóng, khẩu trang kín mít như ninja đã đắt hàng - Ảnh 3.

Giá nhập của những chiếc khẩu trang này khá rẻ.

Như vậy, nếu một ngày bán lẻ được khoảng 50 - 70 cái thì tiền lãi chị Trang thu về cũng đã vào khoảng một triệu đồng/ngày, chưa kể bán buôn.

Khẩu trang ninja này đang bán rất chạy vì khá kín và được quảng cáo là chống được tia cực tím, chống sương mù, chống khí thải xe,… và không bí bách. Tuy nhiên, thực tế, theo chị Trang, loại khẩu trang rẻ tiền này chỉ là vải bình thường và không hề có chức năng như nhiều người quảng cáo. Có chăng, nó chỉ che được phần trán và thái dương khỏi ánh nắng trực tiếp.

Hà Nội chưa nóng, khẩu trang kín mít như ninja đã đắt hàng - Ảnh 4.

Loại khẩu trang chống được tia UV.

“Hơn nữa, loại khẩu trang rẻ mặt bông vô cùng nóng, nhất là trong nhũng ngày nhiệt độ cao thì càng nóng. Loại đẹp hơn một chút làm bằng vải lì cũng chỉ khá hơn một chút. Còn loại khẩu trang có thể chống được tia UV có giá lên tới 350.000 đồng/cái, chưa tính công vận chuyển từ Trung Quốc về”, chị Trang cho biết thêm.

Hà Nội chưa nóng, khẩu trang kín mít như ninja đã đắt hàng - Ảnh 5.

Khẩu trang chống tia UV đắp gấp 10 lần khẩu trang vải thông thường

Bán tốt là thế, nhưng chị Trang cho biết, đây dù sao đây cũng chỉ là công việc kinh doanh thời vụ. Thời gian tới, tôi cũng đang tính giảm số lượng nhập bởi càng ngày càng có nhiều người cạnh tranh.


chọn
ĐHĐCĐ Becamex IJC: Quý đầu năm lãi sau thuế 40 tỷ, sắp mở bán Sunflower II và Prince Town II
Tại ĐHĐCĐ thường niên vừa tổ chức, lãnh đạo Becamex IJC tiết lộ doanh thu và lãi sau thuế hợp nhất dự kiến quý I đạt 162 tỷ và 40 tỷ đồng. Hiện nay, công ty đang hoàn thiện các thủ tục để đưa vào bán hàng dự án Sunflower II và Prince Town II trong quý III/2024.