Hà Nội có gì hot để đưa trẻ đi chơi, đi xem dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6?

Có rất nhiều những sự kiện vui chơi, giải trí đang chờ đón các em thiếu nhi Thủ đô nhân dịp ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 năm nay.

Công viên Thiên đường Bảo Sơn tổ chức sự kiện Summer Party và miễn phí công viên nước

Mừng tết thiếu nhi năm nay, Công viên Thiên đường Bảo Sơn tổ chức sự kiện Summer Party với nhiều hoạt động cho các em nhỏ. Đặc biệt, công viên nước ở đây sẽ chính thức hoạt động trở lại từ ngày 30/5 và hoạt động miễn phí từ 30/5 đến 30/6.

Các sự kiện vui chơi dịp Tết Thiếu nhi 1/6 không thể bỏ lỡ ở Hà Nội - Ảnh 1.

(Ảnh: Baosonparadise).

Sự kiện Summer Party sẽ diễn ra duy nhất ngày 31/5 gồm các chương trình vũ điệu Aloha tại sân khấu lâu đài, Biểu diễn mascot khủng long và tặng đồ uống miễn phí số lượng có hạn. Ngoài ra, tại khu vườn khủng long được biến hóa thành ngôi làng Dino để du khách khám phá.

Bên cạnh đó còn có các hoạt động như tham quan làng nghề, phố cổ, thủy cung, tổ hợp Safari, vườn địa đàng, con đường hoa hồng,... thưởng thức các chương trình biểu diễn xiếc, múa rối nước, dân ca và nhạc cổ truyền dân tộc.

Đia điểm: Công viên Thiên đường Bảo Sơn, Km5+200, đường Lê Trọng Tấn, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội.

Thời gian: từ 30/5 đến 31/5 (chính thức ngày 31/5).

Công viên Mặt trời Mới mở cửa trở lại ngày 30/5

Khi tới đây, khách hàng sẽ được vui chơi không giới hạn lượt chơi và thời gian chơi. Bao gồm tất cả các trò chơi: Thuyền Hải Tặc; Đu Quay xoắn; Thảm Bay (crazywave); Đu quay hào hoa; Xe điện đụng; Khu vui chơi liên hoàn; Nhà bóng; Đoàn tàu Thomas friend; Đu quay dây văng; Đĩa Bay UFO và Tàu điện trên không.

Các sự kiện vui chơi dịp Tết Thiếu nhi 1/6 không thể bỏ lỡ ở Hà Nội - Ảnh 2.

(Nguồn: Công viên Hồ Tây - Công viên Nước và Công viên Mặt Trời Mới).

Địa điểm: Công viên Hồ Tây, 614 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội.

Giờ mở cửa: 9h00 - 18h00 vào các ngày Thứ 7, Chủ Nhật hàng tuần và các Ngày Lễ.

Chương trình xiếc "Cướp biển" tại Rạp xiếc Trung ương

Liên đoàn Xiếc Việt Nam đã trở lại với Hoạt cảnh xiếc "Cướp Biển" để phục vụ nhân dân và các cháu thiếu nhi Thủ đô nhân dịp Tết Thiếu nhi 1/6.

Chương trình "Cướp biển" năm nay sẽ được đầu tư đổi mới hơn, hấp dẫn khán giả hơn với những màn trình diễn như leo cột, đánh vòng, đu trên cao, hãm tay, nhào lộn… cùng các màn ảo thuật khác.

g - Ảnh 1.

(Ảnh: Rạp Xiếc Trung ương - Liên đoàn Xiếc Việt Nam).

Các loại hình của nghệ thuật xiếc được kết hợp với nhau thông qua các nhân vật trong kịch bản tạo nên câu chuyện mang đầy tính thời sự và nhân văn. Những con người sống với biển, luôn gặp khó khăn, nguy hiểm bởi thế lực đi cướp, chiếm đoạt trên biển, để chiến thắng được kẻ xấu, những người sống với biển phải dũng cảm, kiên cường, mưu trí, đoàn kết và thương yêu nhau… sẽ chiến thắng được những kẻ xấu.

Đây là chương trình biểu diễn đầu tiên của Liên đoàn Xiếc Việt Nam sau một thời gian dài dừng hoạt động bởi dịch Covid-19, đồng thời là chương trình chào mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6.

Thời gian tổ chức: Từ 29/5 đến 1/6.

Địa điểm: Rạp xiếc Trung ương, 67-69 Trần Nhân Tông - Hai Bà Trưng - Hà Nội.

Giá vé: Vé ngồi theo số ghế: 120.000đ, 150.000đ và 200.000đ.

Chương trình "Khám phá Đông Nam Á" tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

Nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam tổ chức chương trình "Khám phá Đông Nam Á" trong hai ngày 30 và 31/5.

Với hoạt động trải nghiệm, tham gia các trò chơi và làm đồ chơi truyền thống, chương trình sẽ đem đến cho các em nhỏ những khám phá về văn hóa Việt Nam và Đông Nam Á. Đặc biệt, Bảo tàng sẽ miễn phí vé vào cửa cho các em khuyết tật trong dịp này.

Đến với chương trình "Khám phá Đông Nam Á", các em nhỏ được tham gia hoạt động trải nghiệm: tìm hiểu cờ, tiền tệ và thủ đô các nước; nhận diện và tô vẽ trang phục một số dân tộc; tô vẽ tranh di sản văn hóa và một số hiện vật.

g - Ảnh 2.

(Ảnh: Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam - Vietnam Museum of Ethnology).

Bên cạnh đó, các em cũng được tham gia các trò chơi đòi hỏi trí tuệ và sự khéo léo: Ô ăn quan (Indonesia, Philippines, Việt Nam), sang sông (Philippines, Việt Nam), chơi chuyền (Việt Nam), năm viên sỏi (Singapore), những quả trứng quạ (Thái Lan).

Thời gian tổ chức: 30, 31/5 (8h30 – 11h30 và 14h – 17h30).

Địa điểm: Tòa Cánh diều, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, đường Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy, Hà Nội.

Nhà hát Tuổi trẻ tổ chức chương trình "Bay lên những ước mơ"

Chào đón mùa hè và Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Vietjet và Nhà hát Tuổi trẻ công bố chuỗi chương trình "Bay lên những ước mơ" mang nghệ thuật đến với trẻ em.

"Bay lên những ước mơ" gồm những vở diễn Ca – Múa – Nhạc – Kịch đặc sắc, những trò chơi cùng các tiết mục giao lưu do các nghệ sĩ của Nhà hát Tuổi trẻ dàn dựng và biểu diễn.

Chuỗi hoạt động biểu diễn này đánh dấu sự trở lại nhanh chóng của Nhà hát Tuổi trẻ sau thời gian giãn cách xã hội từ ảnh hưởng của dịch Covid-19, được các nghệ sĩ gửi gắm nhiều tình cảm, tâm huyết với mong muốn chung tay góp sức cùng toàn xã hội chiến thắng bệnh dịch.

Các sự kiện vui chơi dịp Tết Thiếu nhi 1/6 không thể bỏ lỡ ở Hà Nội - Ảnh 5.

(Ảnh: Nhahattuoitre).

Xuất phát từ ý nghĩa này, nhằm tri ân tới đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế nơi tuyến đầu chống dịch, dự án "Bay lên những ước mơ" sẽ dành tặng hàng ngàn vé xem chương trình cho con em các y bác sĩ, nhân viên y tế tại các bệnh viện Hà Nội: Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội…

Ngoài ra, tất cả các buổi diễn trong dự án "Bay lên những ước mơ" sẽ được thực hiện theo qui chuẩn chống dịch Covid-19, các em nhỏ cùng phụ huynh tới xem biểu diễn sẽ được hướng dẫn các biện pháp cần thiết nhằm duy trì khoảng cách an toàn, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay và được phát tặng khẩu trang khi có nhu cầu nhằm mục đích mang đến sự trải nghiệm và thuận tiện tối đa trong rạp hát mà vẫn đảm bảo an toàn phòng dịch.

Dự án sẽ đến với thiếu nhi cùng nhiều suất diễn trong ngày dịp Tết Thiếu nhi 1/6 và mùa hè 2020.

Địa điểm: Sân khấu Nhà hát Tuổi trẻ - 11 Ngô Thì Nhậm, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Nhà hát Múa rối Thăng Long tổ chức vở rối "Mèo và Chuột"

Chỉ còn ít ngày nữa là đến dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6, cũng là lúc các đơn vị biểu diễn nghệ thuật chuẩn bị những món quà đặc sắc dành tặng các bạn nhỏ, nhất là sau thời gian giãn cách xã hội dài vì dịch Covid-19.

Các diễn viên Nhà hát Múa rối Thăng Long cũng đang tất bật chuẩn bị ra mắt vở diễn mới - món quà tinh thần dành tặng các em thiếu nhi trong dịp này.

Vở rối này có nhân vật chính là mèo và chuột, với thông điệp được gửi gắm tới các em nhỏ là chúng ta đừng chê bai, ỉ lại vào người khác; hãy làm việc và hãy yêu thương nhau. Trong vở kịch, cả mèo và chuột đều chê nhau là lười và ngu, nhưng lại không chịu làm, chỉ thích chê nhau.

g - Ảnh 3.

(Ảnh: Tapchimattran).

Sân khấu xã hội hóa Lệ Ngọc tổ chức vở kịch "Cây tre thần"

Được phóng tác từ truyện cổ tích dân gian Cây tre trăm đốt, vở kịch Cây tre Thần kể câu chuyện về anh nông dân hiền lành bị lão phú hộ "quỵt" lời hứa hẹn sẽ gả con gái cho nếu anh làm việc chăm chỉ trong 3 năm. 

Hết thời hạn, lão phú hộ yêu cầu anh nông dân phải vào rừng tìm và mang về cho lão cây tre trăm đốt thì lão mới thực hiện lời hứa. Anh nông dân đã không chỉ mang cây tre trăm đốt về mà còn mang theo cả lời thần chú để trừng trị lão phú hộ. Vở kịch là tiếng gọi trở về với bản ngã dân tộc và tôn vinh biểu tượng trường tồn cùng lịch sử Việt Nam: Cây tre.

g - Ảnh 4.

(Ảnh: Sân khấu Lệ Ngọc).

Ngoài ca ngợi cái thiện và tình yêu đôi lứa, vở kịch truyền tải thông điệp: cây tre chính là hình ảnh của người Việt, là môi trường xanh của người Việt. Bảo vệ cây tre là bảo vệ hồn cốt dân tộc Việt Nam.

Giá vé: 300.000đ/vé (Ưu đãi 15% đối với trẻ em dưới 5 tuổi).

chọn
Hình ảnh đường kết nối Hà Nội - Bắc Giang qua cầu Xuân Cẩm vừa thông xe
Tuyến đường kết nối từ nút giao Bắc Phú, cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đến cầu Xuân Cẩm ở Sóc Sơn, Hà Nội dài 4,2 km vừa thông xe kỹ thuật.