Hà Nội đầu tư hơn 300 tỷ đồng xây cầu vượt An Dương - Thanh Niên

Hà Nội sẽ xây dựng cầu vượt dài 271m tại nút giao An Dương - đường Thanh Niên và thay hơn 1km kết cấu đê Nghi Tàm.
xay cau vuot an duong thanh nien thay ket cau de nghi tam
Phối cảnh cầu vượt tại nút giao An Dương - đường Thanh Niên.

Ngày 20/6, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội Nguyễn Chí Cường cho biết Hà Nội sẽ xây dựng cầu vượt tại nút giao An Dương - đường Thanh Niên để hạn chế ùn tắc giao thông.

Được biết, việc xây dựng dự kiến bắt đầu từ tháng 7/2017. Cũng theo vị này, cầu vượt dài 271m, bề rộng 10m, theo hướng đường Yên Phụ - Nghi Tàm (vượt qua nút giao).

Ngoài ra, đơn vị sẽ thay thế một phần kết cấu đê đất bằng kết cấu tường chắn bằng bê tông cốt thép dạng chữ L đoạn từ khách sạn Thắng Lợi đến cửa khẩu An Dương, kéo dài 1,1km nhưng không làm thay đổi cao trình đê.

Mở rộng cửa khẩu An Dương từ hai khoang lên ba khoang, xây mới ba cửa khẩu để thay thế các dốc lên đê hiện có tại vị trí các ngõ 108, 276 và 310 Nghi Tàm. Tổng vốn đầu tư dự án gần 312 tỷ đồng. Trong quá trình thi công dự án, Công an TP sẽ hướng dẫn hạn chế các phương tiện giao thông từ sân bay Nội Bài đi trung tâm thành phố và ngược lại; tổ chức giao thông tại khu vực dự án.

Cụ thể, hướng ô tô và xe máy đi từ cửa khẩu An Dương đến khách sạn Thắng Lợi sẽ đi theo đường Nghi Tàm. Hướng ô tô và xe máy đi từ khách sạn Thắng Lợi đến đường Thanh Niên sẽ đi theo phố Yên Phụ nhỏ.

xay cau vuot an duong thanh nien thay ket cau de nghi tam Chủ tịch Chung: Hà Nội không đề xuất hạ cốt đê sông Hồng

Đây là khẳng định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung tại hội nghị công tác phối hợp giữa Bộ NN&PTNT và UBND TP ...

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.