Hà Nội: Hàng Tết chiếm hết... vỉa hè

Tại Thủ đô Hà Nội những ngày cuối năm, nhiều người bày hàng Tết chiếm hết vỉa hè của người đi bộ.
ha noi hang tet chiem het via he
Trong những ngày cuối năm, nhiều tuyến phố của Thủ đô Hà Nội chật chội hơn khi những người bán hàng bày hàng Tết chiếm hết vỉa hè.
ha noi hang tet chiem het via he
Tại "phố bánh kẹo" Hàng Buồm, nhiều người đi bộ phải đi xuống dưới lòng đường vì không còn vỉa hè.
ha noi hang tet chiem het via he
Khách mua hàng tại đây cũng phải dừng xe dưới lòng đường.
ha noi hang tet chiem het via he
Cảnh mua bán tấp nập diễn ra trên hè phố.
ha noi hang tet chiem het via he
Trên phố Hàng Khoai, đồ gia dụng tràn xuống cả lòng đường.
ha noi hang tet chiem het via he
Dọc phố Hàng Khoai ra Trần Quang Khải có hàng chục cửa hàng bán đồ gia dụng chiếm hết vỉa hè, lòng đường để bày hàng Tết như thế này.
ha noi hang tet chiem het via he
Nhiều cửa hàng kê ghế dưới lòng đường để bày hàng Tết.
ha noi hang tet chiem het via he
Phố Nguyễn Thiếp cũng trong tình trạng tương tự.
ha noi hang tet chiem het via he
Vỉa hè tại đây ít có chỗ trống dành cho người đi bộ.
ha noi hang tet chiem het via he
Thời điểm cuối năm, người dân mua sắm nhiều, tình trạng bày hàng chiếm vỉa hè diễn ra phổ biến.
ha noi hang tet chiem het via he
Đồ gia dụng phục vụ Tết được bày bán ở nhiều nơi trên vỉa hè.
ha noi hang tet chiem het via he
Bánh kẹo, chén bánh, bình hoa... bày khắp nơi.
ha noi hang tet chiem het via he
Dịp cận Tết, nhiều vỉa hè được sử dụng để bán cây cảnh, người mua bán phải dừng xe dưới lòng đường rất dễ gây cản trở giao thông.
ha noi hang tet chiem het via he
Trên đường 32 đoạn gần cầu Diễn, nhiều vỉa hè cũng thành nơi bán hoa, quần áo.
ha noi hang tet chiem het via he
Phố Chùa Bộc, vìa hè thành nơi bán thảm, lợn đất.
ha noi hang tet chiem het via he
Còn phía đối diện là nơi bán quần áo hạ giá.
ha noi hang tet chiem het via he Người Hà Nội rủ nhau gói, luộc bánh chưng đón Tết ngay trên phố

Cận Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, nhiều người dân Hà Nội gói và luộc bánh chưng trên hè phố trong giá rét.

chọn
VIS Rating: Khả năng trả nợ của doanh nghiệp bất động sản vẫn ở mức yếu
Khả năng trả nợ của doanh nghiệp vẫn ở mức yếu ngay cả khi dòng tiền được cải thiện do đòn bẩy cao và nợ đến hạn lớn trong năm 2024.