Hà Nội: Hoa để trang trí hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều bị người dân ngang nhiên dừng xe lấy

Sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều, nhiều người bức xúc khi hoa trang trí trên đường Kim Mã bị một số người dân đi ô tô, xe máy ngang nhiên dừng đỗ giữa đường lấy lên xe và rời đi.
Hà Nội: Hoa để trang trí hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều bị người dân ngang nhiên dừng xe lấy - Ảnh 1.

Nhiều người dân ngang nhiên dừng xe lấy hoa trang trí trên đường Kim Mã. (Ảnh: cắt từ clip).

Trưa ngày 6/3, nhiều người dân đã tỏ ra bức xúc khi một đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội ghi lại hình ảnh nhiều người dân đi ô tô, xe máy ngang nhiên dừng đỗ giữa đường Kim Mã để lấy hoa trang trí phục vụ hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều vừa qua.

Theo đoạn clip ghi lại, nhiều người đã dừng xe để chọn những bình hoa trang trí trên đường như vào một cửa hàng bán hoa, khi đã chọn được những bình hoa đẹp, những người này liền để hoa vào cốp xe ô tô và treo lên xe máy rời đi.

Hà Nội: Hoa để trang trí hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều bị người dân ngang nhiên dừng xe lấy - Ảnh 2.

Nhiều xe ô tô dừng đỗ trên đường để lấy hoa.

Đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội đã nhận được sự quan tâm của rất nhiều người, đa phần mọi người đều tỏ ra bức xúc và cho rằng đây là một bộ phận nhỏ những người dân thiếu ý thức khi có hành động lấy hoa trang trí trên đường.

"Hoa dùng để trang trí đường phố cũng không chịu giữ gìn và chung tay bảo vệ cho đường phố xanh sạch đẹp, ý thức quá kém", một tài khoản bình luận.

Một cư dân mạng khác cũng tỏ ra bất đồng về hành động trên: "Nếu ai cũng như thế này thì thành phố sẽ thành cái gì? Nên có ý thức hơn để có một xã hội văn minh, sạch đẹp".

Hà Nội: Hoa để trang trí hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều bị người dân ngang nhiên dừng xe lấy - Ảnh 3.

Nhiều cụm hoa lớn được xếp trên đường Kim Mã bị người dân tách giỏ lấy đi và trở nên tan tác.

Trao đổi với chúng tôi về sự việc trên, lãnh đạo Công ty Công viên cây xanh Hà Nội cho biết, hoa trang trí trên đường phố thủ đô thì không ai được phép lấy.

Đơn vị cũng đã nắm bắt được sự việc và sẽ tiến hành làm việc cụ thể với các bên có phương án khắc phục, tránh tình trạng tương tự tiếp tục xảy ra.

 "Đó là ý thức rất kém của một số người dân, cây trang trí tại đường phố phía Công ty Công viên cây xanh Hà Nội đã làm hết sức mình.

Chắc chắn cơ quan chức năng sẽ có ý kiến về việc này, đây chỉ là bộ phận rất nhỏ người dân làm xấu hình ảnh Hà Nội", vị lãnh đạo Công ty Công viên cây xanh Hà Nội nói.

Đồng thời, vị lãnh đạo này cũng bày tỏ, tất cả người dân cũng cần có ý thức giữ gìn đặc biệt là cây hoa, cây cảnh trên địa bàn.

Trước đó, tối 28/2, nhiều người dân đã kéo tới khách sạn JW Marriott (nơi lưu trú của Tổng thống Donald Trump) vơ vét cây, hoa trang trí xung quanh tòa nhà mang về.

Đáng nói, không chỉ người dân sống ở gần khu vực khách sạn mà người đi đường cũng tranh thủ dừng xe xuống nhặt nhạnh.

Những chậu cúc vàng, trạng nguyên... được trang trí cầu kỳ, đẹp mắt đã nhanh chóng trở nên trống trơn.

Người lấy ít thì một, hai chậu nhỏ, người lấy nhiều thì gom lại thành đống rồi xếp lên xe để chở đi.

Báo quốc tế: Lý do bất ngờ đưa Việt Nam trở thành bên thắng cuộc lớn nhất sau thượng đỉnh Mỹ-TriềuBáo quốc tế: Lý do bất ngờ đưa Việt Nam trở thành bên thắng cuộc lớn nhất sau thượng đỉnh Mỹ-Triều Rau củ trang trí trên đường hoa phố nhà giàuRau củ trang trí trên đường hoa phố nhà giàu Cơn sốt thượng đỉnh Mỹ-Triều: Những cái nhất và ‘lần đầu tiên’Cơn sốt thượng đỉnh Mỹ-Triều: Những cái nhất và ‘lần đầu tiên’
chọn
ĐHĐCĐ Vinhomes: Doanh số 2024 dự kiến 90.000 - 110.000 tỷ, dự án Đông Anh và Đan Phượng đang làm thủ tục pháp lý
Năm 2024, dự kiến doanh số Vinhomes sẽ tăng trưởng so với 2023, đạt khoảng 90.000 - 110.000 tỷ đồng, chủ yếu đến từ Vinhomes Ocean Park 2, 3, dự án mới Vũ Yên và 1 - 2 dự án mới khác.