Hà Nội: Hơn 1h sáng, cả gia đình 'dắt nhau' đi 'bắt' Pokemon

Tại Hà Nội, lượng người chơi Pokemon đang có xu hướng tăng dần qua từng ngày, độ tuổi tham gia trò chơi cũng ngày càng mở rộng. Cá biệt, có trường hợp bố mẹ đưa con đi "bắt Pokemon" vào hơn 1h sáng.

Chỉ ít ngày sau khi xuất hiện, trò chơi Pokemon Go đã ngay lập tức tạo nên cơn sốt trong giới trẻ Việt. Những hình ảnh mọi người đổ xô ra đường để đi bắt Pokemon đã không còn quá xa lạ với mọi người. Tại Hà Nội, từ công viên cho đến các địa điểm chơi công cộng như tượng đài, các di tích... chỉ cần chỗ đó được đánh dấu là Pokestop là chỗ đó sẽ đông người chơi Pokemon tụ tập.

Theo ghi nhận của PV, các bạn trẻ thường tụ tập quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm (Quận Hoàn Kiếm), Quốc Tử Giám (Quận Đống Đa), hồ Tây (Quận Tây Hồ)... những địa điểm được cho là tập trung nhiều Pokestop (điểm dừng chân để nhận vật phẩm), không khí "bắt Pokemon" ở đây rất sôi nổi và "nhộn nhịp".

ha noi hon 1h sang ca gia dinh dat nhau di bat pokemon
ha noi hon 1h sang ca gia dinh dat nhau di bat pokemon
ha noi hon 1h sang ca gia dinh dat nhau di bat pokemon
Từ đêm 9/8 tới hơn 1h sáng ngày 10/8 quanh khu vực gần Văn Miếu Quốc Tử Giám luôn có 1 lượng lớn game thủ Pokemon tụ tập.
ha noi hon 1h sang ca gia dinh dat nhau di bat pokemon
ha noi hon 1h sang ca gia dinh dat nhau di bat pokemon
ha noi hon 1h sang ca gia dinh dat nhau di bat pokemon
Cùng thời điểm, tại vườn hoa Lý Thái Tổ và Hồ Hoàn Kiếm cũng đầy ắp "thợ săn Pokemon"
ha noi hon 1h sang ca gia dinh dat nhau di bat pokemon
Cá biệt, vào lúc 1h20 sáng ngày 10/08 tại khu vực trước đền Ngọc Sơn (phố Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm) xuất hiện một gia đình "dắt nhau" đi bắt Pokemon.

Chị Hoàng Thu Trang cho biết: "Trò Pokemon khá thú vị, cả ngày 2 vợ chồng bận đi làm nên không đưa con cái đi chơi được. Tranh thủ tối về, dù biết là muộn nhưng vẫn đưa các cháu ra đây để "bắt" Pokemon...".

Anh Phương một "tín đồ" Pokemon Go cũng chia sẻ: "Trò này đòi hỏi người chơi phải nhanh tay và khéo léo mỗi khi bắt Pokemon, đặc biệt phải luôn trong tư thế sẵn sàng di chuyển "nhanh như chảo chớp" tới các điểm Pokestop để bắt được nhiều Pokemon".

ha noi hon 1h sang ca gia dinh dat nhau di bat pokemon
Vào 1h25 ngày 10/8 trước Tượng đài Cảm Tử vẫn có không ít "thợ săn" tụ tập.
ha noi hon 1h sang ca gia dinh dat nhau di bat pokemon
Lực lượng cảnh sát trật tự phải liên tục nhắc nhở mọi người giải tán.

Trao đổi với phóng viên, lực lượng công an phường Tràng Tiền cho biết "Những ngày gần đây số lượng bạn trẻ tụ tập xung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm đông hơn những thời gian trước đây..."

ha noi hon 1h sang ca gia dinh dat nhau di bat pokemon
02h25 tại bờ hồ phía đường Tràng Thi
ha noi hon 1h sang ca gia dinh dat nhau di bat pokemon
Mặc dù đã về khuya nhưng vẫn rất nhiều bạn trẻ vẫn ra đường bắt pokemon bất chấp nhiều mối nguy hiểm.

Đồng chí Trương Duy Mạnh thuộc Trung đoàn CSCĐ Hà Nội cho biết "Rất nhiều bạn trẻ vừa điều khiển phương tiện vừa sử dụng điện thoại gây nguy hiểm cho bản thân và những người khác. Với những trường hợp đó chúng tôi chủ yếu kiểm tra hành chính và nhắc nhở để các bạn ý thức được việc làm của mình là sai.".

Thực tế game Pokemon Go đã đem lại những trải nghiệm mới mẻ cho người chơi, mục đích hướng người chơi đến việc vận động thể chất, qua việc di chuyển để bắt được nhiều Pokemon từ đó rèn luyện sức khỏe. Đây chính là điểm mạnh của trò chơi này. Nhưng thực tế, có nhiều bạn trẻ quá ham mê dẫn đến việc chơi mọi lúc, mọi nơi, trong mọi hoàn cảnh, ngay cả khi đang tham gia giao thông. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến an toàn của bản thân mà dễ kéo theo nhiều người khác vào nguy hiểm.

Cơ quan chức năng đã có những khuyến cáo tới người dân không nên ra đường vào ban đêm nếu thực sự không có việc quá cần thiết, nếu bắt buộc phải đi không đi một mình và nên đi theo nhóm từ 3-4 người.
Gần đây đã có một vụ cướp giật do người chơi quá mải mê chơi pokemon khi đi qua khu vực vắng vẻ. Theo công an, đêm 8/8, Hiếu đi bộ từ phòng trọ ở Q.3 sang công viên Tao Đàn (phường Bến Thành, Q.1) để đi thể dục. Khi vào trong công viên, đến khu vực vườn hoa thì Hiếu thấy chị Nguyễn Hoàng Ngọc Tr. (SN 1981, ngụ Q.10) đang đi bộ chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại iphone 6 plus chơi game săn bắt Pokemon. Thấy xung quanh vắng vẻ, Hiếu lẻn từ phía sau chạy lên giật chiếc điện thoại của người phụ nữ trên rồi chạy bộ tẩu thoát ra hướng đường Nguyễn Thị Minh Khai.
chọn
Cập nhật KQKD quý I: Lợi nhuận loạt ông lớn giảm sâu
Bên cạnh nhiều đơn vị báo lãi đột biến thì cũng có nhiều doanh nghiệp lớn như Vinhomes, Masan, REE báo lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ (lợi nhuận ròng) giảm sâu quý đầu năm.