Hà Nội: Khu biệt thự chậm tiến độ ở Hoài Đức bị giảm diện tích đất ở

UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt điều chỉnh qui hoạch chi tiết Khu biệt thự cao cấp Hoàng Kim tại huyện Hoài Đức.
Khu biệt thự chậm tiến độ ở Hoài Đức bị giảm diện tích đất ở - Ảnh 1.

Khu vực dự án biệt thự Hoàng Kim. (Ảnh: Hạ Vũ).

Dự án Khu biệt thự cao cấp Hoàng Kim thuộc địa phận xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, Hà Nội. 

Cụ thể, phía Bắc của dự án giáp khu đất thổ cư thôn Hậu Ái; phía Nam giáp khu đất dịch vụ Đại học Vân Canh; phía Đông giáp đất thổ cư Hoàng Kim; phía Tây giá khu đất dịch vụ dự án Khu biệt thự Vườn Cam, xã Vân Canh.

Theo qui hoạch được phê duyệt trước đó của UBND tỉnh Hà Tây, Khu biệt thự cao cấp Hoàng Kim có diện tích 176.561,7 m2, qui mô dân số khoảng 2.532 người.

Sau điều chỉnh qui hoạch, diện tích của dự án tăng lên thành thành 208.664 m2, qui mô dân số giảm xuống còn 352 người.

Mặc dù diện tích tổng thể tăng lên gần 3,21 ha, tuy nhiên điều này đến từ việc dự án được bổ sung khoảng 1,07 ha đất cây xanh thành phố và 0,54 ha đất giao thông thành phố.

Đáng chú ý, diện tích đất nhóm ở của dự án bị giảm hơn 73% (từ 123.876 m2 xuống còn 32.977 m2). Trong đó, diện tích đất ở biệt thự chỉ còn 19.924 m2.

Trước đó, Dự án Khu biệt thự cao cấp Hoàng Kim được UBND tỉnh Hà Tây phê duyệt qui hoạch và giao cho CTCP Đầu tư Xây dựng Thành Long làm chủ đầu tư vào ngày 30/6/2008, song đến nay dự án vẫn chưa có dấu hiệu triển khai.

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.