Hà Nội muốn xong mặt bằng đường 70 và quốc lộ 21B trong quý II

Lãnh đạo TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị tập trung hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng đường 70 và dự án cải tạo nâng cấp, mở rộng quốc lộ 21B trong quý II.

Điểm giao giữa đường 70 và đường Trịnh Văn Bô. (Ảnh tư liệu: Tiến Dũng).

Lãnh đạo TP Hà Nội vừa có buổi kiểm tra tiến độ 2 dự án hạ tầng trên địa bàn, theo Cổng TTĐT TP Hà Nội. 

Liên quan đến dự án đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng đường 70 (đoạn từ Trịnh Văn Bô đến hết địa phận quận Nam Từ Liêm cũ), công trình được UBND thành phố phê duyệt từ tháng 3/2024 và do UBND phường Tây Mỗ làm chủ đầu tư. 

Tổng chiều dài tuyến khoảng 4,9 km, trong đó đoạn từ Trịnh Văn Bô đến cầu Ngà dài khoảng 3,3 km với mặt cắt ngang 50 m, còn đoạn từ Đại lộ Thăng Long đến đường Ngô Thì Nhậm dài 1,7 km với mặt cắt ngang 40 m. Dự án bao gồm các hạng mục đường giao thông, cầu vượt đường sắt Bắc Hồng - Văn Điển, cầu Triền qua ngòi Tùng Khê... Tổng mức đầu tư hơn 3.377 tỷ.

Về công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), phường Xuân Phương có diện tích thu hồi khoảng 13,9 ha, đã thông báo thu hồi đất 338/510 hộ (đạt 66,3%). Phường Tây Mỗ có diện tích thu hồi khoảng 6,9 ha, trong đó 59 hộ đất nông nghiệp (1,3 ha) đã nhận tiền và bàn giao mặt bằng.  

Xã Sơn Đồng có diện tích thu hồi khoảng 2,1 ha, hiện khó khăn lớn nhất là chưa được chấp thuận vị trí tái định cư cho các hộ dân bị thu hồi đất. Xã Sơn Đồng đã có văn bản đề xuất UBND thành phố xem xét, giải quyết. Kế hoạch hoàn thành GPMB đều được các địa phương đặt ra trong quý IV.

Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo Hà Nội yêu cầu phường Xuân Phương, phường Tây Mỗ và xã Sơn Đồng hoàn thành dứt điểm GPMB trong quý II, thay vì kéo dài đến hết năm nay. Về các vị trí tái định cư còn vướng mắc, giao các sở ngành hoàn thiện thủ tục, sớm bố trí. Cùng với đó, giao các nhà thầu hoàn thành toàn bộ hạng mục trong 2026.  

Một đoạn Quốc lộ 21B mở rộng. (Ảnh tư liệu: Hoàng Huy).

Tiếp đó, đoàn công tác đến kiểm tra dự án cải tạo nâng cấp, mở rộng quốc lộ 21B. Trong đó, đoạn từ đầu tỉnh lộ 427 đến thị trấn Kim Bài (chủ đầu tư là UBND xã Thanh Oai) có tổng vốn 345,5 tỷ, thực hiện từ 2021 - 2026. Hiện khối lượng thi công đạt 82%, một số đoạn tuyến dài khoảng 520 m chưa hoàn thành do GPMB.

Đoạn từ thị trấn Kim Bài đến nút giao ngã tư Vác (chủ đầu tư là UBND xã Dân Hòa) có tổng vốn 386,2 tỷ, thực hiện từ 2021 - 2026. Hiện dự án cơ bản hoàn thành các hạng mục nền, mặt đường, thoát nước, cây xanh, chiếu sáng trên phần mặt bằng đã được bàn giao. Tổng khối lượng thi công đạt 95%. Tuy nhiên, công tác GPMB còn nhiều khó khăn. 

Ngoài ra, đoạn từ cầu Thạch Bích đến nút giao tỉnh lộ 427 và đoạn từ ngã tư Vác đến hết địa phận huyện Thanh Oai cũ (nay thuộc các xã Bình Minh, Dân Hòa; chủ đầu tư là UBND xã Bình Minh) có tổng vốn khoảng 382,3 tỷ, thực hiện từ 2021 - 2026. Các hạng mục xây lắp trên phần mặt bằng đã bàn giao cơ bản được hoàn thiện. Tuy nhiên, GPMB còn chậm khiến dự án chưa đảm bảo tiến độ.

Quốc lộ 21B là trục giao thông hướng tâm, đi qua 8 xã phường ở phía Nam Hà Nội, với tổng chiều dài khoảng 41,8 km, rộng từ 11 - 35m. Qua nhiều năm thi công, hiện tuyến đã thông xe khoảng 6,3 km; đang thực hiện đầu tư 16,6 km và còn 18,9 km chưa đầu tư theo quy hoạch.

Lãnh đạo Hà Nội yêu cầu các đơn vị hoàn thành GPMB trong tháng 6, sau đó triển khai các hạng mục xây lắp nhanh chóng. Dù việc thi công hạ ngầm có thể gặp nhiều khó khăn do phải đào đắp phức tạp, song thành phố vẫn khuyến khích đưa vào thực hiện ngay trong giai đoạn này để đảm bảo hiệu quả lâu dài. 

chọn
Phú Quốc: Quy hoạch Bãi Sao, Bãi Ông Lang - Cửa Cạn, Bãi Trường... thành khu đô thị du lịch
An Giang đang thẩm định 5 đồ án quy hoạch phân khu ven biển quan trọng tại Phú Quốc, bao gồm Bãi Sao tại An Thới; khu vực ven biển phía Đông; khu vực Bãi Ông Lang - Cửa Cạn; khu vực ven biển phía Tây Bắc và khu vực Bãi Trường.