Ứng Hoà sắp có đường tránh Quốc lộ 21B, kết nối loạt tỉnh lộ phía nam Hà Nội và gỡ điểm nghẽn cho Thị trấn Vân Đình

Giai đoạn tháng 5/2023 - tháng 11/2025, huyện Ứng Hoà dự kiến triển khai xây dựng tuyến Đường tránh Quốc lộ 21B qua các xã Liên Bạt, Phương Tú, Tảo Dương Văn, Vạn Thái và thị trấn Vân Đình. Dự án này có tổng mức đầu tư gần 600 tỷ đồng, dự kiến vận hành cuối năm 2025.

Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Ứng Hoà vừa lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) đối với dự án Đường tránh quốc lộ 21B tại các xã Liên Bạt, Phương Tú, Tảo Dương Văn, Vạn Thái và thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hoà, TP Hà Nội. Đơn vị tư vấn lập báo cáo là Công ty TNHH Tư vấn 869.

Nói qua về Quốc lộ 21B, tuyến đường này chạy qua thủ đô Hà Nội với tổng chiều dài khoảng 42 km, kết nối trung tâm TP Hà Nội với các huyện phía nam (Thanh Oai, Ứng Hòa và Mỹ Đức), từ đó kết nối với các tỉnh Hà Nam, Ninh Bình. 

Một đoạn Quốc lộ 21B mở rộng qua Ứng Hoà. (Ảnh: Hoàng Huy).

Quốc lộ 21B đoạn đi qua địa phận huyện Ứng Hòa có chiều dài khoảng 22,5 km. Hiện nay các đoạn tuyến đường Quốc lộ 21B qua địa phận Thanh Oai và Ứng Hòa đang được Hà Nội ưu tiên đầu tư theo từng đoạn để kế nối với giao thông khu vực và kết nối với đường trục phát triển kinh tế phía Nam.

Đoạn tuyến tránh nói trên là tuyến đường tránh của thị trấn Vân Đình, có điểm đầu và điểm cuối đều giao với quốc lộ 21B, tổng chiều dài 6,5 km. Đây là khu vực chính lưu thông từ huyện Ứng Hòa đi các huyện lân cận đi Chương Mỹ qua cầu Phùng Xá, đi Mỹ Đức qua tuyến ĐT.424 và đi huyện phú Xuyên qua tuyến ĐT.428B và ĐT.429C.

Quốc lộ 21B qua thị trấn Vân Đình và xã Vạn Thái dài 4,55 km, hai bên tập trung đông dân cư, mật độ và lưu lượng tham gia giao thông rất lớn, phương tiện từ các tỉnh phía nam và các huyện Ứng Hòa, Mỹ Đức, Chương Mỹ về Thủ đô đều phải đi qua đoạn tuyến này nên luôn xảy ra ùn tắc, đặc biệt vào các ngày cuối tuần, ngày lễ...

Do đó, việc đầu tư xây dựng tuyến đường tránh thị trấn Vân Đình nhằm kết nối đồng bộ đoạn đường Quốc lộ 21B từ cầu Xà Kiều đến thị trấn Vân Đình và từ thị trấn Vân Đình tới ĐT.424, kết nối ĐT.429C, ĐT.428 và các tuyến đường liên xã trên địa bàn huyện Ứng Hòa với đường trục phát triển phía Nam là cấp thiết.

Ảnh chụp từ ĐTM.

Tuyến đường tránh Quốc lộ 21B thị trấn Vân Đình được HĐND TP Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 9/2021, thuộc dự án đầu tư công nhóm B. Tuyến có chiều dài dự kiến 6,5 km, điểm đầu nằm tại nút giao QL21B với đường trục phát triển kinh tế Bắc - Nam, thuộc địa phận xã Liên Bạt; điểm cuối nằm gần UBND xã Vạn Thái. 

Tổng diện tích đất thu hồi để thực hiện dự án khoảng 22,7 ha, chủ yếu là đất nông nghiệp, đất hành lang giao thông, đất thủy lợi nội đồng, đất thổ cư, dự án phải di dời một số ít hộ gia đình. Về hiện trạng sử dụng đất, đất nông nghiệp chiếm khoảng 17,8 ha; đất giao thông khoảng 1,6 ha; đất ao hồ là 4,5 ha; đất công trình nhà tạm là 729 m2.

Trong khu vực thực hiện dự án có mật độ dân cư thấp, diện tích đất ở phải thu hồi là 98 m2 , ảnh hưởng đến 2 hộ. Có 4 doanh nghiệp có đất chăn nuôi với diện tích 4.970 m2. 

Khu dân cư hiện trạng gần nhất cách cách dự án khoảng 20 m, nằm dọc theo tuyến dự án thuộc địa phận 5 xã. Người dân khu vực này hoạt động kinh doanh đa dạng với nhiều ngành nghề.

Một góc Quốc lộ 21B qua thị trấn Vân Đình. (Ảnh: Hoàng Huy).

Về hướng tuyến, từ điểm đầu, tuyến cắt mới qua sân vân động thôn Lưu Khê và ruộng, đi vòng giữa khu dân cư làng Lưu Khê và Lương Xá, cắt qua đường vào thôn Lưu Khê và đi sát với tường rào Trường tiểu học Liên Bạt và khu vực Miếu làng Lưu Khê sau đó cắt qua khu vực ruộng, sau đó cắt qua kênh Vân Đình và giao với ĐT.429C.

Tuyến tiếp tục cắt mới qua ruộng đi vòng sau khu dân cư thị trấn Vân Đình, vòng phía sau khu vực nhà máy gạch và đi sát khu vực chùa làng Dương Khê. Sau đó, đi vòng sau khu dân cư làng Hậu Xá và sát đường bê tông khu vực nghĩa trang nhân dân xã Phương Tú rồi giao với ĐT.428.

Từ nút giao với ĐT.428, tuyến cắt mới qua khu vực trang trại chăn nuôi, qua ruộng, ao đi vòng sau khu dân cư làng Tảo Khê. Sau đó tuyến đi sát khu vực UBND xã Vạn Thái rồi cắt qua kênh Tây Ninh, kết thúc tại nút giao với Quốc lộ 21B thuộc xã Vạn Thái.

Về quy mô, tuyến tránh Quốc lộ 21B qua thị trấn Vân Đình là đường cấp II đồng bằng, vận tốc thiết kế 80 km/h. Mặt cắt ngang trên toàn tuyến là 35 m. 

Ngoài ra, trên tuyến sẽ đầu tư xây dựng 2 cây cầu. Đầu tiên là cầu Vân Đình bắc qua sông Vân Đình với chiều dài 50 m, rộng 35 m. Kế đến là cầu qua kênh Tây Ninh dài 19 m, rộng 35 m. 

Tổng mức đầu tư của dự án này là 593 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng là 369 tỷ đồng, chi phí bồi thường hỗ trợ tái định cư là 170 tỷ đồng. Về tiến độ, dự án sẽ thi công trong giai đoạn tháng 3/2023 - tháng 11/2025, từ tháng 12/2025 nghiệm thu hoàn thành và đi vào hoạt động.