Hà Nội: Nguy cơ hỏa hoạn tại 'làng đồng nát'

Chưa đến 1 tháng, 2 vụ cháy xảy ra liên tiếp tại "làng đồng nát" - Tân Triều, huyện Thanh Trì (Hà Nội). Nhiều người lo ngại nguy cơ xảy ra hỏa hoạn bất cứ lúc nào tại làng thu gom phế liệu này.  
ha noi nguy co hoa hoan tai lang dong nat
Chưa đến 1 tháng, xảy ra liên tiếp 2 vụ cháy tại "làng đồng nát". Nhiều người dân lo ngại hỏa hoản có thể ập đến bất cứ lúc nào.
ha noi nguy co hoa hoan tai lang dong nat
Xã Tân Triều, huyện Thanh Trì trước đây Tân Triều có nghề dệt tơ sợi nổi tiếng cả mấy trăm năm, “làng đồng nát” cũng được xuất hiện với nghề thu gom và tái chế phế liệu từ nhiều năm nay.
ha noi nguy co hoa hoan tai lang dong nat
Nhiều bao tải phế liệu cỡ lớn được để dọc theo đường vào làng.
ha noi nguy co hoa hoan tai lang dong nat
Quây kín lối vào lều lán của người dân.
ha noi nguy co hoa hoan tai lang dong nat
Đây được xem là "kho" phế liệu lớn của Hà Nội, khi mỗi ngày có rất nhiều phế liệu tái chế được thu gom đưa về đây.
ha noi nguy co hoa hoan tai lang dong nat
Vỏ chai đầy đến nỗi người dân xếp lên cả mái lán.
ha noi nguy co hoa hoan tai lang dong nat
Việc phân loại được thực hiện ngay trong lán.
ha noi nguy co hoa hoan tai lang dong nat
Phía ngoài là "núi" vỏ chai nhựa đã được phân loại.
ha noi nguy co hoa hoan tai lang dong nat
ha noi nguy co hoa hoan tai lang dong nat
Trước kia, "làng đồng nát" còn có tên là “làng lông gà lông vịt”, bởi chuyên đi thu gom lông gia cầm về làm chổi. Hiện giờ việc thu gom lông gà lông vịt vẫn được một số hộ duy trì, còn lại thu gom và tái chế phế liệu, gồm đồng nát nhôm bẹp, đặc biệt nhiều là nhựa.
ha noi nguy co hoa hoan tai lang dong nat
Phế liệu là những vật liệu dễ cháy, do đó nhiều người lo ngại nguy cơ hỏa hoạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào đối với "làng đồng nát".
ha noi nguy co hoa hoan tai lang dong nat
Những xe hàng phế liệu từ khắp các nẻo đường chở về "làng đồng nát".
ha noi nguy co hoa hoan tai lang dong nat
Hiện trường vụ hỏa hoạn tại một xưởng nhựa tối 16/3 vẫn còn ngổn ngang. Trước đó, vào hôm 4/3 cũng xảy ra một đám cháy tương tự tại một xưởng phế liệu khác gần khu vực này.
ha noi nguy co hoa hoan tai lang dong nat Người dân hốt hoảng phát hiện đám cháy khói đen bốc cao hàng chục mét

Nhiều người hoảng hốt phát hiện khói đen bốc cao hàng chục mét từ bãi rác, nơi có nhiều nhà tạm...

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.