Hà Nội: Nhiều con đường 'thay da, đổi thịt' chỉ trong thời gian ngắn

Chỉ trong thời gian ngắn, nhiều tuyến đường ở Hà Nội đã được mở rộng, trồng thêm nhiều cây và hoa.
IMG_3419

Từ trước Tết Nguyên đán 2019, dự án mở rộng đường Vành đai 2 trên đường Láng đã được tiến hành.

Cùng với đó, nhiều cây xanh và hoa đã được trồng xen kẽ với hàng cây cổ thụ khiến cho con đường trở nên thơ mộng, ngợp bóng mát trong những ngày nắng nóng.

IMG_1364

Các điểm buýt được che chắn bởi nhiều cây xanh đa tầng tán.

IMG_6851

Đặc biệt, sau khi xén vỉa hè mở rộng đường, trên tuyến đường Láng còn có thêm con đường dành riêng cho người đi bộ và phương tiện xe đạp dọc theo bờ sông Tô Lịch.

IMG_1603

Khoảng 2 tháng trở lại đây, trên đường Kim Mã, cây xanh và hoa cũng đã đươc trồng, để cải thiện cảnh quan cho tuyến đường.

 

IMG_1492

Với việc triển khai trồng các loại cây, hoa hai bên và tại giải phân cách ở nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố Hà Nội đã góp phần làm cho những tuyến phố thêm xanh, giảm ô nhiễm, tiếng ồn, khói bụi, tạo bóng mát và làm đẹp mỹ quan đô thị.

Đặc biệt, mô hình trồng cây xanh đa tầng tán đã tạo bước đột phá về cảnh quan và trở thành những tuyến đường kiểu mẫu trong việc thiết kế, trồng và chăm sóc hệ thống cây xanh.

IMG_9739

Tuyến đường Giảng Võ cũng tràn ngập cây và hoa dọc theo dải phân cách.

IMG_1723

Việc thiết kế trồng đan xen các loại cây, hoa đã góp phần làm cho các tuyến phố trở nên xanh, sạch đẹp hơn, đồng thời tăng khả năng thấm thoát nước mưa...

IMG_1752

Được biết, thành phố Hà Nội bắt đầu triển khai chương trình trồng thêm 1 triệu cây xanh từ năm 2016. Đến nay, toàn thành phố đã trồng được hơn 50.000 cây bóng mát đường kính lớn, 50.000 cây cảnh, khóm các loại và khoảng gần 100.000m2 cây mảng, cây hoa trên hơn 200 vị trí tuyến phố, tuyến đường giao thông, nút giao thông.