Hà Nội nói gì về đề xuất lấp hồ Thành Công?

Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy cho hay, Hà Nội chưa có quyết định gì về đề xuất lấp hồ Thành Công của Công ty Việt Hưng.
ha noi noi gi ve de xuat lap ho thanh cong Đồ họa bài toán không gian và kinh tế nhân đề xuất 'lấp hồ Thành Công'
ha noi noi gi ve de xuat lap ho thanh cong Toàn cảnh hồ Thành Công trước ý tưởng đề xuất san lấp để xây dựng chung cư
ha noi noi gi ve de xuat lap ho thanh cong Đề xuất lấp hồ Thành Công để xây nhà tái định cư chỉ là 1 trong ba phương án
ha noi noi gi ve de xuat lap ho thanh cong
Hà Nội chưa có quyết định về đề xuất lấp hồ Thành Công. Ảnh: Di Linh

Chiều 11/4, tại cuộc giao ban báo chí do Thành ủy Hà Nội tổ chức, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy đã có thông tin về đề xuất lấp hồ Thành Công của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Việt Hưng.

Cụ thể, ông Trần Xuân Hà, Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy cho biết UBND TP Hà Nội chưa có quyết định về đề xuất lấy một phần diện tích hồ Thành Công để xây nhà tái định cư.

Trước đó, tại hội thảo khoa học về cải tạo chung cư cũ tại Hà Nội, đại diện của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Việt Hưng đã đề xuất Hà Nội cho phép lấp 1 ha hồ Thành Công để lấy đất xây nhà tái định cư cho các hộ dân đang sống tại chung cư Thành Công, thuộc diện cải tạo.

Đại diện của Việt Hưng giải thích rằng phương án trên "táo bạo" nhưng được nhiều hộ dân chấp thuận.

Được biết, đơn vị này dự kiến hoán đổi toàn bộ diện tích khoảng 1ha đất trong phạm vi công viên và hồ Thành Công để xây dựng nhà tái định cư tại chỗ cho người dân; hoàn lại bằng cách điều chỉnh mở rộng ranh giới hồ vào trong khu dân cư mới, lấy ra được khoảng 1ha từ quỹ đất của công viên và hồ Thành Công.

Công ty Việt Hưng cũng khẳng định sẽ hoàn trả đúng diện tích công viên và hồ Thành Công vào trong ranh giới quy hoạch được giao, đảm bảo tỷ lệ cây xanh, mặt nước đô thị theo đúng quy hoạch phân khu.

Công ty Cổng phần Đầu tư và Phát triển đô thị Việt Hưng cho biết có làm việc với đơn vị tư vấn Singapore và đưa ra 3 phương án điều chỉnh, trong đó có phương án "lấp hồ Thành Công".

chọn
Hình ảnh đường kết nối Hà Nội - Bắc Giang qua cầu Xuân Cẩm vừa thông xe
Tuyến đường kết nối từ nút giao Bắc Phú, cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đến cầu Xuân Cẩm ở Sóc Sơn, Hà Nội dài 4,2 km vừa thông xe kỹ thuật.