Hà Nội phát Wi-Fi miễn phí quanh hồ Hoàn Kiếm

21 trạm phát wi-fi miễn phí sẽ được lắp xong trước 18h ngày 1/9/2016, thời điểm khai trương không gian đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận.

Được biết UBND TP Hà Nội đã phê duyệt để VNPT VinaPhone lắp đặt số trạm phát này theo thời hạn nói trên. Tính đến thời điểm hiện tại, doanh nghiệp này đã lắp xong 2 trên tổng số 21 trạm. Sở TT&TT Hà Nội là đơn vị được Thành phố giao chịu trách nhiệm về kỹ thuật, công nghệ hoạt động của các trạm phát wi-fi miễn phí.

Không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận dự kiến bao gồm các tuyến phố: Đinh Tiên Hoàng, Lê Lai, Lê Thạch, Đinh Lễ, Nguyễn Xí, Tràng Tiền (đoạn từ Ngô Quyền đến Đinh Tiên Hoàng), Hàng Khay, Lê Thái Tổ (một nửa đường phía hồ Hoàn Kiếm đoạn từ Hàng Trống đến Hàng Khay), Lò Sũ, Hàng Dầu (đoạn từ ngã tư Lò Sũ - Hàng Dầu đến phố Đinh Tiên Hoàng), khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Trần Nguyên Hãn (từ Đinh Tiên Hoàng đến Lý Thái Tổ), Lương Văn Can (đoạn từ Hàng Gai đến Lê Thái Tổ), đoạn Bảo Khánh (từ Hàng Hành đến Lý Thái Tổ), đoạn Tràng Thi (từ Bà Triệu đến Nhà Chung - vườn hoa Tây Sơn), Hàng Bài (đoạn từ Hai Bà Trưng đến Tràng Tiền), Hàng Trống (đoạn từ Nhà Thờ đến Lê Thái Tổ), Nhà Thờ, khu vực quảng trường Nhà Thờ Lớn (có mở lối đi bộ từ phố Hàng Trống sang phố Lê Thái Tổ qua đình Nam Hương) thuộc các phường Tràng Tiền, Lý Thái Tổ, Hàng Bạc và Hàng Trống.

Hà Nội đã xây dựng phương án cung cấp các điểm truy cập wifi miễn phí trên địa bàn Thành phố, trước mắt ưu tiên khu phố cổ, các địa điểm du lịch, các khu vực công cộng có nhiều người dân tham gia, khu vực bến xe, sân bay, các khu đô thị thông minh.

tin nhap 20160825082138 4 mẹo đơn giản để tăng cường bảo mật online

Song song với việc giúp cuộc sống trở nên thuận tiện hơn, thế giới mạng đang ngày càng trở nên phức tạp và tiềm ẩn ...

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.