Theo quận Tây Hồ thì hiện tại phần diện tích đất nằm trong hành lang lưới điện cao thế 110kV đi qua địa bàn phường Phú Thượng hiện đang để trống. Mà phần đất thuộc hành lang lưới điện cao thế 110kv này hoàn toàn phù hợp để thực hiện dự án bảo tồn trồng cây hoa đào. Đây là loại cây không có chiều cao, không ảnh hưởng đến hệ thống điện ở khu vực.
![]() |
| Theo quận Tây Hồ, đào là loại cây không có chiều cao, không ảnh hưởng đến hệ thống điện ở khu vực. (Ảnh Chí Hiếu) |
Đặc biệt, khu vực đất này cũng đã được Hà Nội phê duyệt là đất trồng cây xanh khi đường điện cao thế thực hiện hạ ngầm.
Giám đốc Sở NN & PTNT Hà Nội - ông Chu Phú Mỹ thì trên địa bàn quận Tây Hồ có ba loại cây cần được bảo tồn, đó là: hoa đào, quất và trà sen.
Ông Mỹ cũng cho rằng việc bảo toàn giống hoa đào truyền thống là cần thiết. Vì vậy, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ phối hợp với quận Tây Hồ, sau đó xin ý kiến UBND thành phố để thực hiện dự án bảo tồn giống hoa đào truyền thống. Đây là nghề truyền thống của Tây Hồ, và cũng là nghề cho thu nhập cao đối với bà con nông dân.
Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”
Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.
Hai phiên thảo luận chính:
Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia