Hà Nội sẽ cải tạo, mở rộng quốc lộ 1A cũ đoạn qua huyện Thường Tín

Hà Nội cho biết sẽ nghiên cứu đề xuất bổ sung dự án cải tạo, mở rộng quốc lộ 1A cũ qua địa bàn các huyện phía nam thành phố vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 để triển khai thực hiện.

Theo các cử tri huyện Thường Tín, quốc lộ 1A cũ đoạn đi qua huyện Thường Tín dài 17,23 km nhỏ, hẹp xuống cấp. Trên đoạn đường này thường xuyên ùn tắc và hay xảy ra tai nạn giao thông. Sau nhiều năm quy hoạch treo, hiện nay thành phổ đang giao huyện thi công dự án mở rộng chiều dài 5 km, triển khaỉ thực hiện 1/2 mặt cắt của quy hoạch, nối từ huyện Thanh Trì đến hết xã Hà Hồi là dừng.

Cử tri đề nghị Hà Nội đầu tư làm 1/2 mặt cắt khoảng 12 km đoạn từ xã Hà Hồi đến xã Minh Cường, huyện Thường Tín.

Hà Nội sẽ cải tạo, mở rộng quốc lộ 1A cũ đoạn qua huyện Thường Tín - Ảnh 1.

Quốc lộ 1A cũ đoạn qua thị trấn Thường Tín. (Ảnh: Di Linh).

Trong văn bản trả lời kiến nghị cử tri huyện Thường Tín sau kỳ họp thứ 18 HĐND TP Hà Nội khóa XV ngày 18/5, UBND TP Hà Nội cho biết tuyến đường quốc lộ 1A phía nam đã được thành phố cho phép đầu tư một số đoạn tuyến qua địa bàn các huyện Thanh Trì, Thường Tín, Phú Xuyên.

Việc cử tri huyện Thường Tín đề xuất đầu tư hoàn chỉnh các đoạn tuyến là cần thiết nhằm mở rộng đồng bộ đoạn tuyến qua địa bàn TP Hà Nội, giải quyết nhu cầu đi lại của người dân.

Về vấn đề này, UBND thành phố sẽ giao Sở Giao thông Vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu đề xuất bồ sung dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 để triển khai thực hiện.

Ngoài ra, theo cử tri huyện Thường Tín, do quy hoạch treo trong vòng 25 năm nay, người dân hai bên tuyến quốc lộ 1A cũ không được phép xây dựng nhà kiên cố trong phạm vi quy hoạch mặt căt ngang 46 m và 30 m.

Các cử tri đề nghị UBND TP Hà Nội sớm có kế hoạch thi công mở rộng quốc lộ 1A theo đúng mặt cắt quy hoạch, tức làm đủ mặt cắt 46 m đường từ Thường Tín đến vành đai 4, mặt cắt 30 m nối từ đường vành đaỉ 4 đến xã Minh Cường. Đồng thời triển khai thực hiện dự án 8 khu tái định cư dọc quốc lộ 1A cũ qua huyện Thường Tín cho hộ dân bên đường khỉ quốc lộ 1A được mở rộng hết theo quỵ hoạch.

Trả lời kiến nghị của cử tri, UBND TP Hà Nội cho biết việc thực hiện dự án 8 khu tái định cư dọc quốc lộ 1A thuộc thẩm quyền giải quyết và trách nhiệm của UBND huyện Thường Tín.

Tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XIV, Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Trần Thị Quốc Khánh cũng đã chất vấn Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể về kế hoạch của Bộ trong việc phối hợp với TP Hà Nội mở rộng quốc lộ 1A cũ.

Ngay sau chất vấn của Đại biểu, ngày 21/6/2019, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đã có văn bản số 5873/BGTVT – KHĐT trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội Trần Thị Quốc Khánh. Công văn nêu rõ: Tuyến quốc lộ 1 cũ phía nam đoạn từ Văn Điển - Phú Xuyên dài 25 km, bề rộng mặt cắt ngang 46 m do UBND TP Hà Nội quản lý, đầu tư. Hiện nay, đoạn đường Văn Điển - Ngọc Hồi đang thi công, do vướng mặt bằng nên chưa hoàn thành; đoạn Ngọc Hồi - Thường Tín đang chuẩn bị đầu tư; đoạn Phú Xuyên - Thường Tín chưa bố trí nguồn để đầu tư. Đây là tuyến trục cửa ngõ phía nam vào Thủ đô Hà Nội, có ý nghĩa quan trọng trong việc giảm tải lưu lượng giao thông cho tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Bộ Giao thông Vận tải thống nhất với ý kiến của đại biểu Quốc hội Trần Thị Quốc Khánh cần sớm đầu tư xây dựng mở rộng tuyến đường theo quy hoạch và đề nghị UBND TP Hà Nội thông báo đến cử tri thành phố được biết về tiến độ thực hiện đầu tư công trình.

Theo Quyết định số 1503/QĐ-UBNDngày 29/3/2019 của UBND TP Hà Nội phê duyệt báo cáo nghiên cứu tính khả thi dự án mở rộng quốc lộ 1A đoạn qua huyện Thường Tín (giai đoạn 1 với 5 km đi qua 5 xã, thị trấn), dự này có tổng mức đầu tư xây dựng 247 tỷ đồng, đến hết quý 1/2021 sẽ hoàn thành.

Tuy nhiên, vì nhiều lý do dự án chưa thể hoàn thành theo kế hoạch, UBND huyện Thường Tín đã đề nghị Hà Nội gia hạn thời gian thực hiện dự án đến cuối năm 2021. Tính đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đất công tại 5 địa phương có quốc lộ 1A đi qua đã được Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thường Tín hoàn tất thủ tục bàn giao mặt bằng cho nhà thầu.

Cùng với đó, công tác thực hiện di chuyển các hạng mục ngầm nổi gồm dây thông tin liên lạc, ống cấp nước, cây xanh… cũng đã được di chuyển xong. Đối với 98 hộ dân xã Nhị Khê và Văn Bình có đất ở và tài sản cũng đã được phối hợp hoàn thiện hồ sơ kiểm đếm, chờ sở, ngành, TP chấp thuận khung giá bồi thường, hỗ trợ theo quy định rồi triển khai bước tiếp theo.

chọn
Đất Vũng Tàu: Nhiều người hỏi, ít người chốt
Tháng vừa qua, thị trường Bà Rịa - Vũng Tàu đã đón nhiều nhà đầu tư đi tìm hiểu và khảo sát đất nền, căn hộ. Dù vậy, phần lớn chỉ dừng lại ở mức xem xét, hỏi thăm thông tin và ký gửi sản phẩm sang nhượng, số lượng giao dịch chốt thành công còn khiêm tốn.