Hà Nội sẽ cắt cỏ 18 lần, tưới nước 138 lần mỗi năm

Theo quy trình mới, Hà Nội sẽ tiến hành cắt cỏ 18 lần và tưới nước 138 lần mỗi năm.
 
ha noi se cat co 18 lan tuoi nuoc 138 lan moi nam
Theo quy trình mới, Hà Nội sẽ tiến hành cắt cỏ 18 lần và tưới nước 138 lần mỗi năm. Ảnh: Đoàn Lê

Mới đây, TP Hà Nội đã công bố quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá duy trì công viên, cây xanh tạo cảnh quan trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Hà Nội sẽ phân chia thảm cỏ tại các công viên, vườn hoa, dải phân cách, đảo giao thông làm hai nhóm: thảm cỏ lá tre và thảm cỏ nhung.

Cỏ lá tre sẽ được cắt khoảng 18 lần/năm vì đây loại cỏ phát triển nhanh nên cần cắt liên tục để tạo mầm, nhánh mới giúp bãi cỏ xanh, có độ dầy chịu được sự giẫm đạp ở nơi công cộng. TP Hà Nội cũng cho rằng số lần tưới nước phụ thuộc vào lượng nước tưới và thời gian tưới tùy từng vị trí, điều kiện thời tiết.

Theo quy trình mới, số lần tưới nước cho cỏ là 138 lần/năm, lượng nước tưới 5 lít/m2/lần. Ngoài ra, TP cũng yêu cầu các đơn vị liên quan thường xuyên bố trí người nhổ cây cỏ dại, nhặt quét rác trên bãi cỏ.

Đối với cỏ nhung, việc cắt cỏ quy định trung bình 8 lần mỗi năm nhằm giúp cỏ tạo mầm, nhánh mới giúp cho bãi cỏ xanh, chịu được sự dẫm đạp ở nơi công cộng.

Mức giá duy trì cây cảnh, thảm cỏ được đưa ra trong quy định lần này tối đa hơn 9.400 đồng/m2/tháng và thấp nhất trên 1.500 đồng/m2/tháng. Quy định về quy trình, đơn giá mới được thành phố áp dụng từ ngày 1/1/2017. Quy định mới này sẽ giảm 40% kinh phí duy trì công viên cây xanh.

Trước đó, ngày 1/7/2016, TP Hà Nội đã dừng việc cắt tỉa cây hoa cảnh và cỏ do chi phí quá lớn trong bối cảnh nhiều người dân giật mình trước việc chi phí cắt cỏ cho 24 km Đại lộ Thăng Long lên tới 53 tỷ đồng/năm.

Ngày 15/8/2016, Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho hay, TP chỉ cắt tỉa cỏ, cây cảnh ở một số vườn hoa xung quanh hồ Hoàn Kiếm và những nơi quan trọng nhằm tiết kiệm 700 tỷ đồng mỗi năm.

Theo Chủ tịch Chung, trong lĩnh vực trồng cây xanh, những năm qua thành phố đã thực hiện xã hội hóa, tuy nhiên về bản chất không phải tiền tư nhân mà từ ngân sách thành phố đặt hàng. “Đặt hàng nên nhiều công ty lao vào làm, khiến chúng ta không kiểm soát được chất lượng, vì vậy mới có tình trạng cây bật gốc. Cách làm tới đây là chúng ta phải có đầu mối để kiểm soát chất lượng”, ông Chung nói.

Ngày 26/9/2016, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng đã truyền đạt ý kiến Thủ tướng về việc cần cắt tỉa, làm đẹp vườn hoa, cây xanh ở Thủ đô tránh đô thị nhếch nhác, cây cỏ mọc hoang, đồng thời quản lý chặt để tiết kiệm ngân sách. Sau đó, đầu tháng 10/2016, Hà Nội đã tiến hành cắt cỏ trở lại.

chọn
Nhiều doanh nghiệp bất động sản vốn nhà nước đồng loạt báo lãi
Nửa đầu 2024, nhiều doanh nghiệp bất động sản có vốn nhà nước lần lượt báo lãi sau thuế. Một số trường hợp ghi nhận doanh thu trên nghìn tỷ như Sonadezi, Viglacera, Tổng công ty HUD, Hancorp hay Tổng công ty 319...