Hà Nội: Tác dụng bất ngờ của đường sắt trên cao những ngày nắng nóng gay gắt

Những ngày nắng nóng, 2 tuyến đường sắt hiện đại của Hà Nội ít nhiều đã phát huy công dụng phụ của mình, đó là che nắng cho người tham gia giao thông.
IMG_7706

Dưới thời tiết nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên tới ngoài 40 độ C, thì 2 tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội và Cát Linh - Hà Đông lại phát huy công dụng rõ rệt.

IMG_2561

Hai tuyến đường sắt hiện đại của Thủ đô mặc dù chưa chính thức đi vào hoạt động, nhưng ít nhiều cũng tạo cảm giác mát mẻ cho nhiều người tham gia giao thông.

Bóng mát của tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội và Cát Linh - Hà Đông làm nhiệt độ chênh lệnh đến vài độ so với ánh nắng trực tiếp ngoài trời.

IMG_7406

Trong lúc chờ đèn đỏ, nhiều phương tiện đi xe máy "trú ẩn" dưới bóng mát của chân đường sắt Nhổn - ga Hà Nội (đoạn cầu Mai Dịch).

IMG_7339

Ranh giới phân định nóng và mát rất rõ ràng...

IMG_2417

Một thanh niên tận dụng bóng mát của đường sắt Cát Linh - Hà Đông để dừng xe nghe điện thoại (đoạn đường Nguyễn Trãi).

IMG_2749

Trên đường Cầu Giấy, một thanh niên đi bộ dưới chân đường sắt Nhổn - ga Hà Nội, phía ngoài trời nắng như đổ lửa.

IMG_2515

Những người bán hàng rong cũng tận dụng bóng mát ở một gầm cầu vượt đi bộ bắc ngang qua đường sắt Cát Lin - Hà Đông để nghỉ ngơi và bán hàng.

IMG_2850

Người đàn ông dựng xe máy tranh thủ chợp mắt giữa trưa nắng trên đường Cầu Giấy.