Hà Nội tạm cách li khu chung cư có người dương tính với SARS-CoV-2

Lực lượng chức năng đã tiến hành phong toả, cách li khu chung cư HH01B Thanh Hà, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai từ 3h sáng ngày 30/3.


Hà Nội tạm cách li khu chung cư có người dương tính với SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

Sáng 30/3, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP Hà Nội, ông Bùi Văn Sáng - Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai cho biết, trên địa bàn vừa được thông báo có 2 trường hợp (vợ chồng) trú tại Khu đô thị Thanh Hà dương tính lần 1 với virus SARS-CoV-2. Ghi nhận của PV Dân trí sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã tiến hành phong toả toà chung cư HH01B Thanh Hà, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai.

Hà Nội tạm cách li khu chung cư có người dương tính với SARS-CoV-2 - Ảnh 2.

Trao đổi với PV Dân trí, một cán bộ công an xã Cự Khê cho biết, trong sáng nay có 1 trường hợp không chấp hành yêu cầu cách li của lực lượng chức năng, các cán bộ công an đã thuyết phục người này chấp hành qui định cách li phòng dịch.

Hà Nội tạm cách li khu chung cư có người dương tính với SARS-CoV-2 - Ảnh 3.

Hà Nội tạm cách li khu chung cư có người dương tính với SARS-CoV-2 - Ảnh 4.

Việc căng dây, phong toả khu chung cư được tiến hành từ 3h sáng ngày 30/3. Các hoạt động chuyển thức ăn, vật dụng vào trong hay ra ngoài đều được lực lượng chức năng kiểm soát.

Hà Nội tạm cách li khu chung cư có người dương tính với SARS-CoV-2 - Ảnh 5.

Theo thông tin ban đầu, 2 vợ chồng sống ở khu Thanh Hà có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Cả hai có đi khám bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai vào ngày 12/3; không ăn uống gì tại căng tin bệnh viện mà mang thuốc về nhà. Khi đi khám cả 2 vợ chồng đều đeo khẩu trang.

Hà Nội tạm cách li khu chung cư có người dương tính với SARS-CoV-2 - Ảnh 6.

Những ngày gần đây có nhiều ca dương tính được xác định có liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai.


chọn
Khu đô thị Bắc Châu Giang của Mặt Trời Thanh Hoá: Giáp cao tốc và Vành đai 5, sẽ chuyển đổi 108 ha đất lúa
Khu đô thị sinh thái Bắc Châu Giang tại TP Phủ Lý, Hà Nam do liên danh Mặt Trời Thanh Hoá - Đầu tư Tây Bắc làm chủ đầu tư có quy mô 176 ha, tổng vốn gần 9.000 tỷ đồng. Tại đây sẽ xây dựng khoảng 4.735 căn nhà ở liền kề, biệt thự và chung cư hỗn hợp.