Hà Nội: Từ 6/2 hết hạn miễn phí buýt nhanh BRT, giá vé 7.000 đồng/lượt

Sau hơn một tháng miễn phí, từ 6/2 tới xe buýt nhanh BRT sẽ áp dụng mức giá vé 7.000 đồng/lượt.  

Giám đốc Xí nghiệp xe buýt nhanh BRT Hà Nội ông Nguyễn Thủy cho biết sẽ áp dụng mức giá giá 7.000 đồng/lượt đối với hành khách đi xe buýt nhanh BRT từ 6/2.

Nếu hành khách có nhu cầu mua vé tháng có thể đăng ký tại tất cả điểm nhà chờ và hai bến xe Kim Mã, Yên Nghĩa.

ha noi tu 62 cham dut mien phi buyt nhanh brt gia ve 7000 dongluot
Tổng Công ty vận tải Hà Nội cho biết, người đã mua vé tháng buýt thường có thể sử dụng cho buýt nhanh BRT.

Giá vé tháng buýt nhanh bằng với giá vé tháng buýt thường (100.000 đồng/tháng). Đặc biệt, người đã mua vé tháng buýt thường có thể sử dụng cho buýt nhanh. Tuy nhiên, hành khách mua vé tháng dành riêng cho buýt nhanh không sử dụng được cho các xe buýt khách.

Liên quan đến vấn đề vẫn còn nhiều phương tiện từ xe máy tới ô tô chạy lấn làn xe buýt nhanh BRT, Ông Vũ Văn Viện, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, trong năm 2016 lực lượng chức năng chỉ tập trung, tuyên truyền nhắc nhở các đối tượng điều khiển các phương tiện đi vào tuyến đường xe buýt nhanh. Dự kiến, trong năm 2017 sẽ tiến hành xử phạt các trường hợp đi vào tuyến đường buýt nhanh BRT.

Tuyến buýt nhanh BRT 01 sẽ được kết nối với 26 tuyến buýt thường tại 23 điểm đỗ trên hành trình từ Kim Mã đến Yên Nghĩa. Cụ thể dưới đây:

ha noi tu 62 cham dut mien phi buyt nhanh brt gia ve 7000 dongluot
Các điểm kết nối giữa buýt nhanh BRT và buýt thường.

Trước đó vào ngày 6/1, Ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, thành phố đã nhận được đề xuất mở tuyến buýt nhanh số 02 của Transerco lộ trình Kim Mã - Hòa Lạc.

“Thành phố chắc chắn sẽ có quyết định đầu tư, mở tuyến buýt nhanh số 02 trên cơ sở rút kinh nghiệm từ việc vận hành tuyến buýt nhanh số 01 Kim Mã-Yên Nghĩa hiện nay,” ông Nguyễn Thế Hùng khẳng định như vậy tại hội nghị tổng kết năm 2016 của Tổng công ty vận tải Hà Nội (Transerco).

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.