Hà Nội từ chối phục vụ xe vi phạm luồng tuyến từ 15/2

Sở GTVT Hà Nội đề nghị bến xe Nước Ngầm từ chối phục vụ xe vi phạm điều chuyển luồng tuyến từ 15/2.
ha noi tu choi phuc vu xe vi pham luong tuyen tu 152
Sở GTVT Hà Nội đề nghị bến xe Nước Ngầm từ chối phục vụ xe vi phạm điều chuyển luồng tuyến từ 15/2. Ảnh: Đoàn Lê

Mới đây, Sở GTVT Hà Nội đã ban hành văn bản số 442 về việc phối hợp xử lý các đơn vị vận tải vi phạm các quy định trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô theo tuyến cố định. Theo văn bản, đến ngày 13/2 vẫn còn một số đơn vị vận tải thuộc diện điều chuyển chưa về hoạt động tại bến Ngước Ngầm.

Sở GTVT Hà Nội đề nghị Sở GTVT các tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Gia Lai xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm; tiếp tục nhắc nhở các đơn vị vận tải hoạt động trên các tuyến đến Hà Nội nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động vận tải.

ha noi tu choi phuc vu xe vi pham luong tuyen tu 152
Danh sách đơn vị chưa thực hiện việc điều chuyển luồng tuyến sau 10/2.

Ngoài ra, Sở GTVT Hà Nội cũng yêu cầu Công ty cổ phần đầu tư phát triển ngành Nước và Môi trường (đơn vị quản lý, khai thác bến xe Nước Ngầm) từ chối phục vụ, không tiếp nhận các đơn vị kinh doanh vận tải vi phạm. Thời gian từ chối phục vụ là một tháng tính từ ngày 15/2.

Sở cũng giao Thanh tra giám sát việc thực hiện của các đơn vị kinh doanh vận tải vi phạm và đơn vị khai thác bến xe; kiểm tra, báo cáo các trường hợp cố ý vi phạm, không chấp hành quy đình.

Đề nghị Công an TP chỉ đạo Phòng CSGT đường bộ, đường sắt phối hợp xử lý vi phạm về trật tự ATGT tại các bến xe khách liên tỉnh và các tuyến đường như Giải Phóng, Kim Đồng, Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Văn Linh; cung cấp kết quả xử lý vi phạm để Sở kịp thời chấn chỉnh các đơn vị vận tải và lái xe.

chọn
Khu đô thị Tràng Cát của KBC tăng vốn gấp 11 lần lên 69.000 tỷ, sẽ phát triển gần 26.000 bất động sản
Khu đô thị và dịch vụ Tràng Cát của Kinh Bắc vừa được điều chỉnh vốn và tiến độ hồi tháng 1 vừa qua. Dự án này sẽ có quy mô 585 ha với 25.840 sản phẩm bất động sản, dự kiến đưa vào kinh doanh từ năm 2025 và vận hành vào năm 2032.