Hà Nội: Xe khách chở 30 người đi xuyên Việt giữa dịch Covid-19

Bất chấp lệnh yêu cầu các phương tiện vận tải hành khách công cộng dừng hoạt động, một chiếc xe vẫn chở 30 hành khách đi từ TP HCM ra Bắc, đích đến là tỉnh Bắc Giang.

Khoảng 10h sáng ngày 5/4,  Đội Cảnh sát giao thông số 8 (Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội) cùng lực lượng chức năng làm nhiệm vụ kiểm soát, cách li xã hội nhằm phòng, chống dịch Covid-19 tại chốt đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, phát hiện xe ô tô khách BKS 98B-027.63 đang lưu thông.

Hà Nội: Xe khách chở 30 người đi xuyên Việt giữa dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng mời hành khách xuống xe.

Tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng xác định chiếc xe chở 30 hành khách. Toàn bộ hành khách cùng lái, phụ xe được mời xuống xe để kiểm tra y tế.

Qua kiểm tra, hành khách và lái, phụ xe trên xe thân nhiệt đều bình thường. Tất cả hành khách đều đeo khẩu trang.

Theo thông tin ban đầu, chiếc xe khách trên đã đi qua nhiều tỉnh thành từ TP HCM ra Hà Nội, đích đến là tỉnh Bắc Giang.

Hà Nội: Xe khách chở 30 người đi xuyên Việt giữa dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Toàn bộ hành khách cùng lái, phụ xe được kiểm tra y tế.

Lãnh đạo Đội CSGT số 8 cho biết, lái xe đã vi phạm nghiêm trọng qui định của Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các phương tiện vận tải hành khách công cộng dừng hoạt động; đồng thời cũng vi phạm những nội dung của Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 05 của UBND TP Hà Nội.

Hiện vụ việc đang được các đơn vị chức năng tiếp tục làm rõ, xử lÍ.

chọn
Hai thách thức lớn của Long Hậu
Đánh giá về 2024, Long Hậu cho rằng các chính sách pháp luật có nhiều thay đổi, là một trong những rủi ro ảnh hưởng đối với các nhà phát triển khu công nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp ngoài ngành bắt đầu chuyển hướng đầu tư sang BĐS công nghiệp cũng làm gia tăng sự cạnh tranh trong lĩnh vực này.