Hà Nội xén đường xong vẫn tắc: Cảnh 'hành xác' giờ cao điểm

Nhiều tuyến đường ở Thủ đô Hà Nội được xén vỉa hè, dải phân cách nhưng vẫn xảy ra ùn tắc vào giờ cao điểm.
1

Tháng 1/2019, Hà Nội tiến hành xén dải phân cách giữa của tuyến đường Vành đai 3. Tuy nhiên, sau khi xén dải phân cách, mở rộng lòng đường, đường Vành đai 3 vẫn ùn tắc như cũ vào giờ cao điểm.

2

Đây là khung cảnh chen lấn trên vỉa hè, dưới lòng đường vào khoảng 8h sáng các ngày làm việc trong tuần ở đường Vành đai 3 hướng từ Linh Đàm về Cầu Giấy, đoạn gần nút giao với đường Nguyễn Trãi.

3

Đoạn đường Vành đai 3 khoảng 1km thường xuyên xảy ra ùn tắc, hỗn loạn vào giờ cao điểm.

4

Do đường Vành đai 3 dưới thấp ùn tắc nên các lối xuống từ đường trên cao cũng xảy ra tình trạng tương tự.

5

Ô tô xếp hàng ở lối xuống đường Vành đai 3 dưới thấp gần nút giao với đường Nguyễn Trãi vào giờ cao điểm buổi sáng.

6

Cũng trên tuyến đường này, nhằm thoát khỏi ùn tắc giờ cao điểm buổi sáng, nhiều người dân bất chấp nguy hiểm chạy xe máy ngược đường để về ngã tư Nguyễn Trãi - Vành đai 3.

7

Cùng thời gian với đường Vành đai 3, đường Láng cũng được xén vỉa hè, mở rộng lòng đường và làm đường đi bộ sát sông Tô Lịch. Tuy nhiên, theo ghi nhận của chúng tôi, tình trạng ùn ứ vào giờ cao điểm cũng không cải thiện được nhiều.

8

Vào giờ cao điểm buổi sáng, hướng từ Cầu Giấy về Ngã Tư Sở luôn đông kín xe máy, ô tô xếp hàng.

9

Đường Nguyễn Chí Thanh được xén dải phân cách giữa, mở rộng lòng đường vào năm 2018. Tuy nhiên, theo ghi nhận, đoạn từ cầu vượt Láng đến Huỳnh Thúc Kháng thường xuyên ùn tắc vào đầu giờ sáng. Tại đây, lực lượng CSGT phải vất vả phân làn.

10

Đường Nguyễn Chí Thanh có lưu lượng giao thông rất lớn, việc mở rộng lòng đường bị người dân đánh giá là "không ăn thua" và vẫn ùn tắc.

11

Trên đường Nguyễn Chí Thanh, nhiều người chạy qua dải phân cách để thoát cảnh tắc đường.

UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt nguồn vốn từ Quĩ bảo trì đường bộ năm 2019 sử dụng để sửa chữa, bảo trì các công trình giao thông đảm bảo an toàn và giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn.

Cụ thể, các công trình bảo trì giao thông đường bộ trong năm 2019 trên địa bàn TP Hà Nội sẽ được phân làm nhiều hạng mục.

Hạng mục xén mở rộng mặt đường đảm bảo an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông, gồm: Chỉnh trang cây xanh, thảm cỏ trên dải phân cách đường Tôn Thất Thuyết; cải tạo phố Trung Liệt và các nút giao thông nối với Đặng Tiến Đông, Thái Hà, Thái Thịnh.

Xén dải phân cách mở rộng mặt đường Liễu Giai, Văn Cao kết hợp chỉnh trang cây xanh, thảm cỏ trên địa bàn quận Ba Đình; xén dải phân cách mở rộng đường Yên Lãng - Hoàng Cầu; cải tạo sửa chữa Quốc lộ 21 đến đường tỉnh 418 thuộc địa phận xã Sơn Đông (thị xã Sơn Tây).