Hai cô giáo bị đình chỉ sau vụ bé trai chết đuối trong giờ học

Trong lúc công an điều tra cái chết của bé trai hai tuổi, hai cô giáo phụ trách lớp học mầm non ở Quảng Bình bị đình chỉ công tác.
hai co giao bi dinh chi sau vu be trai chet duoi trong gio hoc
Hiện trường nơi bé trai hai tuổi tử vong. Ảnh: M.T

Sáng 3/11, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) quyết định đình chỉ đứng lớp với hai giáo viên Nguyễn Thị Diễm Hương và Nguyễn Thị Bích Trâm, trường Mầm non phường Quảng Thọ. Hai cô giáo này phụ trách lớp học, nơi bé trai hai tuổi tử vong hai ngày trước do đuối nước.

Các nữ giáo viên phải viết kiểm điểm vì quản lý trẻ không chặt, để trẻ ra khỏi trường trong giờ học.

Trong giờ đi vệ sinh vào sáng hai hôm trước, một bé trai hai tuổi đã ra khỏi trường mầm non Quảng Thọ. Sau 10 phút giải lao, các cô không thấy bé trai nên tỏa đi tìm thì phát hiện cháu tử vong do đuối nước ở bờ ruộng sâu, cách trường học khoảng 200 m.

“Nhà trường đang xây dựng, có mở cổng ít phút để xe vào chở vật liệu, nên cháu có thể ra ngoài lúc này”, bà Đặng Thị Hồng Ân, Trưởng phòng Giáo dục mầm non nói.

Sau vụ việc, gia đình viết cam kết không khiếu nại và đưa cháu về mai táng. Dù vậy, công an thị xã Ba Đồn vẫn điều tra do có một số thông tin nghi vấn về cái chết của bé trai.

chọn
Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP): Có hơn 11.948 tỷ đồng khách trả trước, sắp thu nợ hơn nghìn tỷ từ các công ty chứng khoán
Theo BCTC quý I của  Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP), doanh thu chưa thực hiện của doanh nghiệp đạt 11.948 tỷ đồng, có khoản phải thu về cho vay ngắn hạn hơn 1.353 tỷ đồng từ các công ty chứng khoán.