Hải Phòng thống nhất chủ trương để FLC xây toà nhà lọt top cao nhất Việt Nam

Thành ủy TP Hải Phòng đã thống nhất chủ trương đầu tư Dự án tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê tại khu đất số 4 đường Trần Phú do Tập đoàn FLC thực hiện. Trong tổ hợp này có tòa nhà cao 70 tầng với chiều cao 290 m sẽ vượt qua Lotte Center để trở thành tòa nhà cao thứ 3 ở Việt Nam.

Theo thông tin từ UBND TP Hải Phòng, mới đây, Ban Thường vụ Thành ủy TP này đã họp và cho ý kiến về chủ trương đầu tư và phương án kiến trúc Dự án tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê tại khu đất số 4 đường Trần Phú, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền do Tập đoàn FLC đưa ra.

Hải Phòng thống nhất chủ trương để Tập đoàn FLC đầu tư xây dựng tòa tháp cao thứ 3 tại Việt Nam trị giá gần 3.500 tỉ đồng - Ảnh 1.

Đại diện Tập đoàn FLC trình bày phương án kiến trúc tại cuộc họp. (Ảnh: haiphong.gov.vn).

Tại cuộc họp, lãnh đạo Tập đoàn FLC đã trình bày các phương án kiến trúc của dự án, tổng mức đầu tư, cơ cấu vốn và kế hoạch thực hiện dự án. Cụ thể, dự án có tổng mức đầu tư dự kiến là hơn 3.472 tỉ đồng, thời gian thực hiện dự kiến là 60 tháng.

Khu đất của dự án ở đường Trần Phú có phía Tây Bắc giáp vỉa hè đường Lê Thánh Tông, phía Đông Bắc giáp đất tái định cư, phía Đông Nam giáp đường qui hoạch, khách sạn Habour View, phía Tây Nam giáp vỉa hè đường Trần Phú. 

Tổng diện tích khu đất là 13.486,1 m2; mật độ xây dựng tối đa 69%; dự kiến xây dựng 70 tầng với chiều cao 290 m, trong đó có 2 tầng hầm, 6 tầng đế và khối tháp cao 64 tầng bao gồm cả tầng kỹ thuật và các tầng lánh nạn. 

Ý tưởng thiết kế này, theo FLC, được hình thành từ những hình ảnh quen thuộc của TP Hải Phòng, tòa tháp phát triển từ mặt nước, ngọn tháp là hình ảnh cách điệu của ngọn sóng, mặt đứng lấy cảm hứng từ cánh buồm.

Hải Phòng thống nhất chủ trương để Tập đoàn FLC đầu tư xây dựng tòa tháp cao thứ 3 tại Việt Nam trị giá gần 3.500 tỉ đồng - Ảnh 2.

Phối cảnh Dự án. (Ảnh: haiphong.gov.vn).

Sau khi nghe phương án kiến trúc của Tập đoàn FLC và ý kiến của các đại biểu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành đánh giá cao UBND TP, các sở, ngành đã quyết liệt triển khai các thủ tục đầu tư và trong công tác giải phóng mặt bằng phục vụ cho dự án.

Ông Thành cũng ghi nhận công tác chuẩn bị tích cực, quyết tâm thực hiện dự án của nhà đầu tư, đồng thời nhấn mạnh đến ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án, với mục tiêu xây dựng được công trình tầm cỡ của TP. 

Tại cuộc họp, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã thống nhất chủ trương đầu tư dự án và phương án kiến trúc do FLC đưa ra và đề nghị tập đoàn này tiếp thu các ý kiến của các đại biểu, sớm triển khai các bước tiếp theo. 

Theo thống kê, nếu được xây dựng hoàn thiện, tòa nhà 70 tầng với chiều cao 290 m, Dự án tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê tại khu đất số 4 đường Trần Phú (Hải Phòng) do FLC thực hiện sẽ lọt vào top những toà nhà cao nhất Việt Nam. 

Hiện tại, Việt Nam có 3 toà nhà cao nhất đã hoàn thành và đưa vào sử dụng là: Vincom Landmark 81 (461 m) ở TP HCM; Keangnam Hanoi Landmark Tower (336 m) và tòa nhà Lotte Center (272 m) ở Hà Nội.


chọn
Thông tin quy hoạch nổi bật tuần qua (13/4 - 19/4): Sắp khởi công nhiều cao tốc ở Bình Dương và Thái Bình
Quốc hội cho ý kiến về báo cáo tiền khả thi cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành; sắp khởi công cao tốc CT 08 đoạn qua Thái Bình và cao tốc TP HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đoạn qua Bình Dương... là những thông tin quy hoạch nổi bật tuần qua.