Hai tàu cá Bình Định cùng 14 ngư dân mất liên lạc trong lúc bão số 4 đổ bộ

Theo báo cáo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, hiện nay chưa ghi nhận trường hợp thiệt hại về người của ngư dân hoạt động trên các vùng biển. Trong thời gian bão đổ bộ, 2 tàu Bình Định (BĐ 92028 TS/12 ngư dân và BĐ 35308 TS/2 ngư dân) đang bị mất liên lạc.

Ngày 30/8, thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT họp về công tác chỉ đạo khắc phục hậu quả sau bão số 4 (tên gọi quốc tế là Podul), với sự chủ trì của Phó tổng Cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai Nguyễn Trường Sơn. 

Báo cáo tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Hải - Phó cục trưởng Cục Ứng phó và Khắc phục hậu quả thiên tai cho biết, giông lốc do bão số 4 ngày 29/8 đã làm 37 nhà bị tốc mái, hư hỏng tại huyện Anh Sơn (Nghệ An).

bão

Ông Nguyễn Văn Hải Phó cục trưởng Cục Ứng phó và KPHQTT báo cáo công tác ứng phó với bão số 4. (Ảnh: PCTT).

Tương tự, giông lốc cũng làm tốc mái 41 nhà (12 nhà tốc mái hoàn toàn, 2 nhà sập đổ) và 11 cột điện gãy đổ tại thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh); song may mắn không có thiệt hại về người. 

Riêng trên địa bàn quận Tây Hồ (Hà Nội), mưa giông khiến một người chết do cây đổ trong ngày 29/8. 

Các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Phú Yên, Hòa Bình và Sơn La đã lên kế hoạch sẵn sàng sơ tán dân tại các vùng trũng thấp, ven sông suối. Đối với khu vực nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất đã di dời được 1.176 hộ/12.695 người (Hà Tĩnh), đạt 100% kế hoạch).

Đồng thời, thông báo cho các khách du lịch trên các đảo, khu vực ven bờ biết diễn biến của bão, huy động lực lượng xung kích phòng chống thiên tai với 9.843 người thuộc các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị.

bão suy yếu

Bão số 4 hiện suy yếu thành áp thấp. (Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia).

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, bão số 4 hiện suy yếu thành áp thấp nhiệt đới sau khi tiến sâu vào đất liền. Trước đó, vào 1h hôm nay (30/8), bão đã đi vào đất liền các tỉnh Hà Tĩnh - Quảng Bình với sức gió mạnh nhất đạt cấp 8, giật cấp 11.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 10. Khu vực đất liền ven biển các tỉnh này quan trắc được gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 9. Khu vực Nghệ An và Hà Tĩnh đã có mưa lớn trong đêm với vũ lượng 100-250 mm.

Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới nằm trên khu vực phía tây Quảng Bình với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm đạt cấp 6-7, giật cấp 8. Trong những giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển theo hướng tây với vận tốc 20 km/h, tiếp tục đi sâu vào đất liền rồi suy yếu thành một vùng áp thấp.

Theo báo cáo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, hiện nay chưa ghi nhận trường hợp thiệt hại về người của ngư dân hoạt động trên các vùng biển. Trong thời gian bão đổ bộ, 2 tàu Bình Định (BĐ 92028 TS/12 ngư dân và BĐ 35308 TS/2 ngư dân) đang bị mất liên lạc.

Còn tàu vận tải Thái Thụy 88 (10 thuyền viên) chở than từ Quảng Ninh đi CầnThơ bị hỏng máy giáp gianh địa bàn tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, các lực lượng chức năng đang tích cực phối hợp liên lạc, hỗ trợ khắc phục sự cố tàu trên. Hiện nay 10 thuyền viên trên tàu đang ở trên phao cứu sinh hiện chưa xác định được vị trí.

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.