Mưa lớn do bão số 4, nước thải đen ngòm lại tràn ra biển Đà Nẵng

Mưa lớn do ảnh hưởng bão số 4 kéo dài từ đêm qua đến trưa 29/8 khiến nước thải theo các cống xả chảy thẳng ra các bãi biển Đà Nẵng. Ở những điểm cống không được đặt lưới thu rác, chai nhựa, rác thải theo đó chảy tràn ra biển.

Nước thải sinh hoạt theo nước mưa xả ra bãi biển quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng. (Video: TẤN LỰC).

Ghi nhận tại cống xả trước số 254 Võ Nguyên Giáp, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, trưa 29-8 lưu lượng nước xả ra biển khá lớn, dòng nước mạnh chảy ra bãi biển làm xói lở bãi cát.

Tuy nhiên, đơn vị quản lý đã giăng sẵn lưới tại miệng cống nên toàn bộ rác lớn được giữ lại bên trong, không chảy trực tiếp ra biển.

Tương tự, cống xả cạnh số 150 Võ Nguyên Giáp cũng có lượng nước thải xả ra khá lớn. Tại điểm cống này không được đặt lưới thu rác nên nhiều chai nhựa, rác thải chảy tràn ra biển.

Do lượng mưa lớn, kéo dài đã pha loãng nước thải sinh hoạt nên khi xả ra biển màu và mùi nước không còn quá đậm đặc, hôi thối như những lần xả tràn trước đây.

Hiện UBND TP Đà Nẵng đang triển khai dự án nâng cấp, cải tạo hệ thống cống thoát nước mưa khu vực phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn. Đồng thời xúc tiến triển khai xây dựng hệ thống cống thu gom nước thải ven biển phía Đông, quận Sơn Trà, trị giá gần 1.500 tỉ đồng để giải quyết tình trạng trên.

 - Ảnh 2.

Nước mưa và nước thải sinh hoạt chảy ra bãi biển Sơn Trà đoạn 254 Võ Nguyên Giáp - (Ảnh: TẤN LỰC).

 - Ảnh 3.

Nước mưa và nước thải làm xói lở bãi biển - (Ảnh: TẤN LỰC).

 - Ảnh 4.

Đơn vị quản lý đặt lưới để thu rác thải tránh chảy ra bãi biển - (Ảnh: TẤN LỰC).

 - Ảnh 5.

Cống xả 150 Võ Nguyên Giáp chảy lai láng ra biển - (Ảnh: TẤN LỰC).

chọn
BĐS Hồ Gươm đang tiến vào khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 sau thương vụ 45 tỷ đồng
Sau khi cổ phần hóa, Viwaseen cùng đối tác DAF đã nhượng lại quyền phát triển khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 Hà Nội cho Công ty CP Đầu tư Bất động sản Hồ Gươm với khoản tiền 45 tỷ đồng.