Hàng loạt khách sạn biến thành bệnh viện chống dịch Covid-19 khắp thế giới

Ayre Gran Hotel Colón là khách sạn bốn sao, thiết kế 365 phòng ở trung tâm thành phố Madrid gần Công viên Retiro và giờ trở thành một trong những bệnh viện lớn nhất của thành phố.

Đầu năm nay, khách hàng đã rất thích các phòng mới được cải tạo, cửa sổ kính màu, khu vườn thanh bình và thậm chí là một phòng trưng bày nghệ thuật tại chỗ. Tuy nhiên, trong tuần qua, hai tòa tháp của khách sạn đã được chuyển đổi thành một cơ sở y tế để điều trị cho những bệnh nhân nhiễm virus corona nhẹ.

Cùng chung tay đẩy lùi dịch Covid-19: Khi Khách sạn cũng biến mình trở thành bệnh viện - Ảnh 1.

Ngành du lịch khách sạn bị ảnh hưởng nặng nề do dịch Covid-19 (Ảnh: HotelManagement).

Khi ngành du lịch toàn cầu bị ảnh hưởng nghiêm trọng do dịch Covid-19 và hàng triệu người có khả năng bị lây nhiễm virus trong những tháng tới, các chính phủ trên thế giới đang tìm cách đóng cửa các khu lưu trú, nhà hàng như một cách để giảm bớt áp lực cho các hệ thống y tế đang bị quá tải.

Một trong số kế hoạch đó là biến khách sạn thành nơi để các bệnh nhân nhiễm virus có triệu chứng nhẹ cách li, số khác là "nhà an toàn" để cách li những người có thể đã tiếp xúc với các trường hợp đã được xác nhận bị nhiễm dịch.

Nhiều khách sạn khác sẽ được dành cho các nhân viên bệnh viện, những người tiếp xúc với bệnh nhân hàng ngày, cần một nơi an toàn để ngủ gần với nơi làm việc của họ.

Đây là một chiến lược được các quan chức ở Vũ Hán, Trung Quốc thực hiện trước đó. Ở đây đã lập ra các cơ sở chuyên môn - hoặc trong một số trường hợp, các khách sạn được biến thành nơi chỉ huy để cô lập các bác sĩ và y tá, nhân viên y tế có nguy cơ mắc bệnh cao. Những người này có khả năng lây truyền cho người thân hoặc đồng nghiệp.

Ayre Gran Hotel Colón là một trong hàng chục khách sạn trên khắp châu Âu hiện đang được tái sử dụng để chống lại đại dịch. Chỉ riêng các chủ khách sạn ở khu vực Madrid đã đồng ý cho chính quyền sử dụng khoảng 40 khách sạn để tạo ra thêm 9.000 giường cho các bệnh nhân tương lai.

Tại Anh, các chuỗi khách sạn lớn như Best Western, Travelodge và Hilton đều đang đàm phán với Dịch vụ Y tế Quốc gia để đánh giá khả năng chuyển đổi một số tài sản của họ thành các nơi điều trị tạm thời cho bệnh nhân nhiễm virus corona.

Công ty khách sạn lớn nhất châu Âu, Accor, đã mở cửa 40 khách sạn tại Pháp dành cho nhân viên điều dưỡng, những người dễ bị tổn thương do dịch và những ai đang phải làm việc để chống lại sự lây lan của virus corona.

Bây giờ, Mỹ đang bắt đầu thực hiện theo sau.

Giúp bổ sung giường bệnh nhanh chóng

Theo Hiệp hội Bệnh viện Mỹ, quốc gia này chỉ có 924.107 giường bệnh, và hơn hai phần ba là được trang bị đầy đủ dụng cụ y tế. Trên thực tế, số liệu thống kê của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) cho thấy Mỹ chỉ có 2,8 giường bệnh trên 1.000 dân, so với 13,1 ở Nhật Bản, 12,3 ở Hàn Quốc và 8 ở Đức. 

Số liệu này làm dấy lên mối lo ngại ngày càng tăng về việc hiện có rất ít giường bệnh sẵn có để dùng cho số bệnh nhân nhiễm virus corona dự kiến trong những tuần tới.

Quân đội Mỹ tuyên bố hôm thứ Sáu tuần trước, họ đang làm việc để tạo ra hơn 10.000 giường bệnh tại thành phố New York nơi bị ảnh hưởng nặng nề do dịch Covid- 19 bằng cách chuyển đổi phòng khách sạn và túc xá đại học thành các cơ sở chăm sóc tạm thời. Các hoạt động tương tự đang được xem xét ở California và Washington.

"Những khách sạn này đang không có khách. Người dân không có việc làm", Trung tướng Todd T. Semonite, một quan chức lãnh đạo của quân đội Mỹ cho biết trong một cuộc họp báo tại Lầu năm góc.

Thị trưởng Chicago Lori Lightfoot tuyên bố hôm thứ Hai, thành phố lớn thứ ba của Mỹ sẽ dành 1.000 phòng trong 5 khách sạn để cách li những người bị nhiễm virus corona nhẹ. Con số đó sẽ tăng lên 2.000 vào cuối tuần.

Đây là bang duy nhất vẫn duy trì đội ngũ nhân viên của khách sạn làm việc ở các khu vực như quầy lễ tân, nhà bếp và dọn phòng mặc dù họ sẽ không tiếp xúc trực tiếp với các bệnh nhân bị cách li. Những bệnh nhân nhiễm dịch sẽ được nhân viên phòng y tế của thành phố chăm sóc.

"Chúng tôi là đội ngũ hỗ trợ hậu cần trong một cuộc chiến đang diễn ra", George Jordan, chủ tịch của Oxford Hotels & Resorts, tập đoàn khách sạn điều hành năm khách sạn ở trung tâm thành phố Chicago. "Chúng tôi rất vinh dự khi có thể giúp thành phố."

"Chúng tôi cảm thấy như mình không chỉ làm công việc này cho bản thân, cho anh em của mình ở đây mà còn là cho các nhà đầu tư, giữ chân nhân viên của chúng tôi Chúng ta sẽ chiến thắng, chiến thắng, chiến thắng mọi cách."

Khách sạn của niềm hy vọng

Các khách sạn trên khắp thế giới đã chứng kiến tỉ lệ lấp đầy giảm mạnh trong những tuần gần đây. Các chuyên gia trong ngành hi vọng các mô hình như Chicago có thể là một cách để họ vượt qua cơn bão và duy trì đội ngũ nhân viên cốt cán.

Hiệp hội Khách sạn & Nhà nghỉ Mỹ (AHLA) ước tính, kể từ giữa tháng 2, các khách sạn ở Mỹ đã mất 2,4 tỉ USD doanh thu phòng. Tệ hơn nữa, họ đang trên đà mất hơn 200 triệu USD doanh thu phòng mỗi ngày trong tương lai.

Đó là do tại sao hiệp hội vừa ra mắt Hotels for Hope, một cơ sở dữ liệu quốc gia để kết nối các khách sạn với cộng đồng y tế để giúp họ đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của họ.

"Hiện tại chúng tôi có rất nhiều khách sạn trống vì không có khách, vì vậy chúng tôi nghĩ rằng nếu chúng tôi có thể đưa cho các quan chức và các chuyên gia chăm sóc sức khỏe một danh sách khách sạn sẵn sàng tham gia cuộc chiến chống Covid-19, điều này sẽ thực sự giúp ích cho mọi người", Chủ tịch và Giám đốc điều hành AHLA Chip Rogers cho biết.

Theo ông Rogers, hơn 7.500 khách sạn trên toàn nước Mỹ đã bày tỏ sự quan tâm, và thêm rằng họ "có cơ cấu và nhân sự tại chỗ để có thể tạo ra một cảm giác như đó là một bệnh viện."

"Mọi người tham gia và nhận ra điều đó - mặc dù bản thân họ đang phải đối mặt với những khó khăn tài chính cực độ. Nhưng những gì người khác đang phải đối mặt có thể còn nguy hiểm hơn, đặc biệt nếu đó là nỗi sợ chăm sóc sức khỏe", ông nói.

Tất nhiên, không phải tất cả các khách sạn đều đóng cửa. Một số đang hỗ trợ theo những cách khác nhau.

Chẳng hạn, OYO Hotels & Homes đã tuyên bố, tất cả hơn 300 cơ sở tại Mỹ sẽ cung cấp phòng miễn phí cho những nhân viên y tế làm việc trên chiến tuyến trong cuộc chiến chống lại dịch Covid-19.

Four Seasons đã cung cấp bất động sản mang tính biểu tượng của mình ở Midtown Manhattan để cung cấp các phòng năm sao với mức giá 0 USD cho các bác sĩ và y tá làm việc tại các bệnh viện gần đó.

Hai khách sạn ở Manchester thuộc sở hữu của Manchester United, Hotel Football và The Stock Exchange đã đóng cửa vào tuần trước để nhân viên của Sở Y tế Quốc gia có thể ở lại miễn phí.

Những cơ sở lưu trú khác, như Ocean House Management Collection của New England, đang hỗ trợ cộng đồng địa phương của họ bằng cách cung cấp bữa trưa miễn phí cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi việc đóng cửa trường học.

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.