Hàng loạt quốc gia đang phải đối mặt với làn sóng dịch Covid-19 mới

Nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là ở châu Âu đang phải đối mặt với làn sóng dịch Covid-19 mới nghiêm trọng hơn khi mùa đông tới. Giới chức thừa nhận rằng hạn chế hiện tại không thể làm giảm sự lây lan của virus và đang xem xét các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt nhất, theo Yonhap.

Tiến sĩ Leana Wen, chuyên gia phân tích y tế tại CNN cho rằng mùa đông có thể làm số người nhiễm Covid-19 gia tăng nhanh chóng do virus SARS-CoV-2 có thể phát tán mạnh và tồn tại lâu hơn trong điều kiện thời tiết mùa đông, cộng thêm việc mọi người có xu hướng ở trong nhà, các không gian kín nhiều hơn khi trời lạnh.

Đúng như dự báo, nhiều quốc gia trên thế giới đã ghi nhận những diến biến dịch bệnh đáng lo ngại xuất hiện trở lại, đặc biệt tại các nước châu Âu như Mỹ, Anh, Đức, Italy... khiến các giới chức phải áp đặt các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt.

Cụ thể số ca nhiễm, tử vong và nhập viện mỗi ngày vì Covid-19 tại Mỹ đã tăng cao ngoài tầm kiểm soát. Các bang ở khắp nước Mỹ phải ra lệnh hạn chế hàng loạt các hoạt động kinh tế xã hội, trong đó có bang đông dân nhất nước này (khoảng 23 triệu dân) là Nam California và Khu vực vịnh San Francisco đã phải tái phong tỏa. 

Bên cạnh đó, bang California mới đây đã đặt mua 5.000 túi đựng thi thể và chuẩn bị 60 kho lạnh trước tình hình số người tử vong vì đại dịch tiếp tục tăng nhanh, theo AFP và NBC.

Tại Anh, 34 triệu dân (chiếm hơn 60% dân số) bao gồm cả người dân ở thủ đô London đang phải chịu các qui định giãn cách xã hội ở cấp độ cao nhất - Cấp độ 3, khi tỷ lệ lây nhiễm đang tăng rất nhanh tại nhiều khu vực.

Cùng lúc đó, Đức đã áp dụng lệnh phong tỏa một phần ít nhất tới 10/1/2021 trong bối cảnh số ca nhiễm mới và tử vong vì Covid-19 tại nước này liên tục ghi nhận ở mức cao kỷ lục trong những ngày gần đây dù đã đóng cửa các cơ sở giải trí và văn hóa, cấm ăn uống trong nhà tại các nhà hàng từ hồi tháng 11. Hiện khoảng 83% số giường chăm sóc đặc biệt tại các bệnh viện đã được sử dụng, theo AFP.

Reuters cho hay, đất nước Hà Lan cũng phong tỏa toàn quốc trong ít nhất 5 tuần từ ngày 15/12 khi chứng kiến số người nhiễm Covid-19 thêm mỗi ngày tăng mạnh trở lại. 

Tại Pháp, nước này đã thực hiện lệnh giới nghiêm ban đêm từ 20h - 6h từ ngày 15/12 khi các ca nhiễm mới vẫn đang ở mức cao. Còn tại Tây Ban Nha, nơi đây ghi nhận số ca mắc mới mỗi ngày tăng từ gần 9.000 ca/ngày vào đầu tháng này lên hơn 10.000 ca/ngày vào ngày 15/1.

Thụy Điển là quốc gia thực hiện giãn cách xã hội và các biện pháp phòng dịch khác thay vì phong tỏa như nhiều nước châu Âu, đang chứng kiến số ca nhiễm mới mỗi ngày cao chưa từng thấy từ mùa thu. Tỷ lệ tử vong do Covid-19 bình quân trên đầu người của nước này cũng thuộc nhóm cao nhất thế giới khiến giới chức nước này mới đây phải thừa nhận sai lầm trong việc đối phó với đại dịch, theo Guardian.

Tại châu Á, tình hình dịch bệnh ở nhiều nước ngày càng trở nên đáng quan ngại như Indonesia, Malaysia, Myanmar... 

Cụ thể ở Nhật Bản, chính phủ đã dừng chiến dịch kích cầu du lịch nội địa "Go to travel" trên phạm vi toàn quốc từ ngày 28/12 đến ngày 11/1/2021 do số ca nhiễm Covid-19 tăng mạnh trên cả nước, đặc biệt tại Tokyo, vùng dịch lớn nhất của Nhật Bản gần đây liên tuc ghi nhận số trường hợp mắc Covid-19 cao kỷ lục. Nước này hiện vẫn duy trì cảnh báo dịch Covid-19 ở mức cao nhất, theo NHK.

Tại Hàn Quốc, nước này đang trải qua đợt dịch thứ ba tồi tệ nhất khi số ca nhiễm và tử vong vì Covid-19 tăng đột biến trên khắp đất nước mặc dù đã áp dụng các quy định giãn cách xã hội Cấp độ 2,5, mức cao thứ hai trong hệ thống cảnh báo Covid-19 5 cấp tại Seoul, Incheon và tỉnh Gyeong, và các khu vực khác ở Cấp độ 2. 

Giới chức thừa nhận rằng hạn chế hiện tại không thể làm giảm sự lây lan của virus và đang xem xét các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt nhất, theo Yonhap.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.