Hàng nghìn tàu đánh cá chuẩn bị ra khơi: Nhìn cờ Tổ quốc là thấy quê hương

Sau lễ ra quân theo nghi thức truyền thống, hàng nghìn tàu cá của ngư dân các huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đang tất bật chuẩn bị nhu yếu phẩm, kiểm tra máy móc để dong tàu ra khơi đánh bắt hải sản đầu năm.
ngu dan qua ng nga i ta t ba t chua n bi chuye n mo bie n nam mo i

Nhiều tàu cá tại cảng Sa Kỳ đã sẵn sàng cho chuyến đi biển đầu năm. Ảnh: Quang Nam.

Có mặt tại cảng Sa Kỳ (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn), chúng tôi ghi nhận rất nhiều tàu cá các huyện Bình Sơn, Đức Phổ, TP Quảng Ngãi…đang được ngư dân cùng người nhà vận chuyển nhu yếu phẩm là gạo, mì chính, nước mắm, rau xanh lên khoang để dự trữ. Nhiều cây đá để ướp cá tươi cho chuyến đi biển dài nhiều tháng cũng đã được đặt vận chuyển xuống để dưới hầm.

ngu dan qua ng nga i ta t ba t chua n bi chuye n mo bie n nam mo i
Rau củ quả tươi được mua chờ đưa lên tàu để dự trữ nấu ăn. Ảnh: Quang Nam.

Đang kiểm tra lại hệ thống máy của tàu, ngư dân Võ Tạo (ngụ xã Bình Châu) cho biết, trước mỗi chuyến ra khơi ông đều kiểm tra lại thật cẩn thận hệ thống máy cùng nhu yếu phẩm được chuyển lên tàu có đầy đủ, đáp ứng cho chuyến đi dài ngày.

“Chuyến ra khơi đầu năm rất quan trọng, tôi cùng bạn tàu kiểm tra cẩn thận để chuyến đi an toàn, cả năm được suôn sẻ, đánh bắt được cá tôm đầy khoang. Nếu như năm vừa qua mỗi bạn tàu đi cùng được chia đều thu nhập từ 80 - 90 triệu đồng thì năm nay chúng tôi quyết tâm phải thu nhập cao hơn”, ngư dân Tạo nói trong sự phấn khởi.

ngu dan qua ng nga i ta t ba t chua n bi chuye n mo bie n nam mo i
ngu dan qua ng nga i ta t ba t chua n bi chuye n mo bie n nam mo i
Các ngư dân trên tàu đang kiểm tra lại hệ thống trên tàu để đảm bảo an toàn. Ảnh Quang Nam.

“Chuyến đi biển đầu năm Đinh Dậu này tôi bỏ ra chi phí hết 100 triệu đồng cho nhu yếu phẩm, sửa lại hệ thống máy móc. Dưới khoang cũng đã chất đầy hơn 1.000 cây đá để ướp lạnh. Với ngư dân chúng tôi thì đầu năm luôn mong muốn chuyến đi được thuận buồm xuôi gió, đánh bắt trúng đậm cá tôm để thu nhập gia đình tăng lên, góp phần phát triển kinh tế quê mình”, ngư dân Lê bày tỏ.Cũng đang kiểm tra lại hệ thống dây trên tàu, ngư dân Phạm Lê (ngụ huyện Đức Phổ) chia sẻ, sau những ngày Tết chung vui cùng người thân thì ông cùng bạn tàu đã sẵn sàng cho chuyến ra khơi đầu năm mới.

Nhìn lên phía hai lá cờ Tổ Quốc tung bay phấp phới mới được thay, ngư dân Tạo chia sẻ: “Cờ Tổ Quốc luôn được chúng tôi thay mới và đem theo lên tàu vài chiếc để thay nếu có sự cố trước mỗi chuyến đi.

Khi ra khơi, nhìn thấy cờ như là nhìn thấy quê hương, biển cả một nhà anh em dù không máu mủ cũng giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn. Ngoài ý nghĩa đó, cờ Tổ quốc còn khẳng định chủ quyền biển đảo của Việt Nam ở ngư trường Hoàng Sa và Trường Sa từ bao đời nay”.

Theo ông Nguyễn Thanh Hùng, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã Bình Châu (huyện Bình Sơn), tại cảng Sa Kỳ có hơn 300 tàu cá của xã Bình Châu hoạt động. Đến ngày 5/2 đã có 90 tàu cá ra khơi đánh bắt hải sản, còn hàng nghìn tàu cá của xã và địa phương khác chuẩn bị ra khơi trong vài ngày tới.

chọn
BCG Land muốn tăng vốn lên 16.000 tỷ, sắp bán nốt 20% giỏ hàng tại Malibu Hội An
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, ban lãnh đạo BCG Land đã chia sẻ về mục tiêu tăng vốn điều lệ lên 16.000 tỷ vào năm 2028. Đối với Malibu Hội An, 20% giỏ hàng còn lại sẽ được triển khai kinh doanh trong quý II và ghi nhận kết quả đầu quý III năm nay.