Hành trình du lịch 3 ngày 2 đêm tại Lý Sơn tiết kiệm và tối ưu

Lý Sơn có rất nhiều điểm đến, điểm tham quan du lịch hấp dẫn và phải di chuyển nhiều. Chính vì thế, du khách phải dành ít nhất 3 ngày 2 đêm để khám phá toàn bộ hòn đảo xinh đẹp này.

Gợi ý hành trình du lịch 3 ngày 2 đêm tại Lý Sơn

Với nhiều điểm đến hấp dẫn, khí hậu trong lành, người dân thân thiện chắc chắn nhiều du khách sẽ cảm thấy chuyến du lịch 3 ngày 2 đêm tại Lý Sơn là không đủ. Nhưng nếu quỹ thời gian của du khách chỉ gói gọn trong bằng đấy thời gian thì sắp xếp du lịch tại Lý Sơn như thế nào để có thể khám phá hết cảnh đẹp, văn hóa và con người Lý Sơn?

Di chuyển 

Với du khách xuất phát từ Đà Nẵng hoặc Quảng Ngãi thì việc di chuyển sẽ dễ dàng và tiết kiệm hơn rất nhiều. 

Nếu từ Đà Nẵng, du khách có thể bắt xe khách để di chuyển đến Quảng Ngãi và từ bến xe Quảng Ngãi, đi taxi ra cảng Sa Kỳ. 

Nếu xuất phát từ các thành phố khác như Hà Nội hoặc TP HCM, du khách nên di chuyển bằng đường hàng không đến sân bay Đà Nẵng hoặc sân bay Chu Lai và tiếp tục bắt xe khách hoặc taxi đến cảng Sa Kỳ, Quảng Ngãi.

Phuot-Ly-Son-e1505457872586

Lý Sơn với khung cảnh hoang sơ. (Ảnh: justfly).

Hiện tại, có rất nhiều tàu di chuyển từ Sa Kỳ đến Lý Sơn với thời gian khác nhau (cao tốc chỉ khoảng 30 phút, tàu thường khoảng 60 phút) nhưng chỉ đến 15h30, các tàu sẽ hoàn thành chuyến đi cuối trong ngày và không nhận vận chuyển khách sang Lý Sơn nữa. Vì thế, du khách nên có mặt tại cảng Sa Kỳ càng sớm càng tốt để không bị nhỡ tàu, mất thời gian.

Giờ chạy của một số tàu, du khách có thể tham khảo để cân nhắc lịch trình của mình:

Tàu cao tốc Lý Sơn (thời gian di chuyển khoảng 30 phút): 

Sáng: 07h50, 08h00,  08h30, 10h30, 10h40, 11h10 

Chiều: 12h30, 13h00, 14h00, 14h20, 14h30, 15h10 

Tàu Chín Nghĩa (thời gian di chuyển khoảng 60 phút): 

7h30, 8h30, 9h30, 11h30, 13h30, 15h30

Lịch trình

Trưa ngày 1:

Nếu đến Lý Sơn trước 12h, du khách nên cất đồ, nghỉ ngơi để hồi sức sau một chặng đường dài, đặc biệt là với những du khách dễ bị say xe, say sóng.

9-dia-diem-ly-tuong-23_04_2018_01_49

Cổng Tò Vò - một trong những điểm được "check-in" nhiều nhất tại Lý Sơn. (Ảnh: Vntrip).

Buổi trưa cũng là lúc thời tiết nắng gắt nhất tại Lý Sơn nên du khách tránh di chuyển ra ngoài để đảm bảo sức khỏe cho chuyến đi. Chính vì thế, với bữa trưa đầu tiên khi ở trên đảo, du khách nên đặt trước, thông báo rõ số lượng người, thực đơn cũng như giờ ăn mong muốn với cơ sở lưu trú để được phục vụ ngay tại khách sạn/nhà nghỉ. 

Chiều ngày 1:

Đến khoảng 15h, khi nắng đã bớt gắt, du khách có thể thuê xe, khám phá quanh đảo. 

Một số điểm đến hấp dẫn cho buổi chiều đầu tiên trên đảo: 

- Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa Bắc Hải: Điểm đến này sẽ giúp du khách được tìm hiểu lịch sử, tận mắt thấy những hiện vật của những người binh phu năm xưa, được lệnh chúa Nguyễn ra Hoàng Sa đo đạc bản đồ và thu lượm sản vật thể hiện chủ quyền của hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. 

đường lên núi Thới Lới_800x508

Tại đỉnh Thới Lới, du khách có thể chiêm ngưỡng toàn bộ Lý Sơn. (Ảnh: VYC travel).

- Chùa Hang: Là di tích cấp Quốc Gia được ghi nhận vào năm 1994. Ngôi chùa này là sự giao thoa văn hóa giữa người Việt và người Chăm pa. Du khách lưu ý, khi đến chùa Hang, nên ăn mặc kín đáo, không gây ồn ào.

- Đỉnh Thới Lới: Đây là ngọn núi mà du khách có thể chiêm ngưỡng trọn vẹn đảo Lý Sơn từ trên cao. Tại đây, du khách có thể tham quan, chụp ảnh cùng cột cờ Lý Sơn, miệng núi lửa phun trào cách đây hơn 30 triệu năm. 

- Hang Câu 

hang-cau-2

Hang Câu - nơi được nhiều người lựa chọn để cắm trại. (Ảnh: Gotadi).

Tối ngày 1:

Thưởng thức hải sản tươi sống, nhâm nhi cà phê trên đảo. Nếu chưa xác định được nhà hàng hải sản cho buổi tối đầu tiên, du khách nên tham khảo ý kiến từ những người dân bản địa. 

Một số quán hải sản nổi tiếng, được nhiều du khách yêu thích khi đến Lý Sơn:

Quán Phát Hải: Thôn Đông, Xã An Vĩnh, Lý Sơn, Quảng Ngãi.

Quán Biến Nhớ: Xã An Vĩnh, Lý Sơn, Quảng Ngãi.

Quán Đại Hằng: Thôn Tây, Xã An Vĩnh, Lý Sơn, Quảng Ngãi.

Quán Thành Lợi: Bến khách Cầu Cảng, đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi.

Quán Long Hiền: Thôn Tây, Xã An Vĩnh, Lý Sơn, Quảng Ngãi.

Mức giá hải sản tại Lý Sơn cũng được đánh  giá là khá "mềm". Du khách nên thưởng thức các món ăn như cua huỳnh đế, nhum, mực, bề bề, tôm hùm... 

Sau khi thưởng thức xong bữa tối, du khách có thể tản bộ đến các quán cà phê tại cầu cảng để vừa nhâm nhi một chút đồ uống nóng, vừa hàn huyên với những người bạn đồng hành và cảm nhận chút gió biển Lý Sơn. 

Sáng, trưa ngày 2: Khám phá đảo Bé

Sau ngày đầu tiên với những điểm đến khá nhẹ nhàng, đến ngày 2 sẽ là ngày đầy trải nghiệm với ca nô cao tốc.

1556008558837-1555978701707-77a9bc9a60db8985d0ca

Thiên đường đảo Bé. (Ảnh: Zing.vn).

Đảo Bé là hòn đảo nằm cách đảo lớn Lý Sơn 3 hải lí. Đây được đánh giá là một điểm đến hoang sơ nhất tại Lý Sơn mà mỗi người đến hòn đảo này đều không nên bỏ lỡ. 

Hàng ngày đều có tàu thuyền ra vào giữa Lý Sơn và đảo Bé.

Nếu lựa chọn tàu của ngư dân, du khách sẽ mất khoảng 30 phút để di chuyển. Còn nếu đi ca nô, du khách chỉ mất khoảng 10 phút. Chi phí đi ca nô bạn sẽ mất phí là 60.000 đồng/người/khứ hồi và chi phí đi tàu gỗ chỉ 30.000 đồng/người/khứ hồi. Các tàu đều xuất phát từ Lý Sơn lúc 8h30 và trở về lúc 14h30.

Hầu hết, du khách đều lựa chọn đi ca nô để tận hưởng cảm giác mạnh với những con sóng tung bọt trắng xóa cùng như để tiết kiệm thời gian du lịch

Nếu đoàn du lịch của bạn có trẻ nhỏ hoặc người già thì xe tuk tuk là phương tiện hữu ích giúp bạn vừa tận hưởng không khí trong lành, vừa khám phá hết hòn đảo xinh xắn này. 

Một số địa điểm nên tham quan khi đến đảo Bé:

+ Nhà máy lọc nước ngọt từ nước biển

+ Bãi đá Cổ

Đến đảo Bé, ngoài việc tắm biển, du khách cũng có thể trải nghiệm việc lặn ngắm những rạn san hô đầy màu sắc, đi mủng chỉ với 60.000 đồng mỗi người. 

Du khách nên lựa chọn ăn uống ngay trên đảo để đảm bảo sức khỏe và sau đó nghỉ ngơi, chờ tàu đón. 

Lưu ý, khi di chuyển xuống bãi tắm, du khách cẩn trọng không sẽ bị trơn, ngã, xước chân bởi các phiến đá ở đảo Bé khá trơn và nguy hiểm. Đồng thời, du khách cũng chú ý thời gian và đặc điểm nhận dạng, biển số tàu/ca nô mình đi đến để không bị lên nhầm tàu/ca nô khi đi về

Chiều ngày 2: Tiếp tục khám phá Lý Sơn

Sau khi tắm biển ở đảo Bé, du khách nên về địa điểm lưu trú để thay quần áo, nghỉ ngơi và tiếp tục cuộc hành trình khám phá Lý Sơn. 

Cổng Tò Vò là một trong những "biểu tượng" của Lý Sơn. Không chỉ thu hút khách du lịch, địa điểm này còn thu hút rất nhiều nhiếp ảnh gia, cặp đôi đến đây để ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc của mình trước ngày cưới. 

Đến địa điểm này, du khách đừng quên thưởng thức món rau câu hay những món chè đậm chất Lý Sơn được bày bán xung quanh khu vực với mức giá chỉ từ 8.000 đồng. Đồng thời, du khách cũng đừng quên giữ lại cho mình tấm ảnh kỉ niệm tại địa điểm đặc biệt này. 

Sáng ngày 3: Ngắm bình minh tại Mù Cu, khám phá chợ đảo

Để ngắm bình minh tại Mù Cu, du khách phải di chuyển đến đây từ rất sớm (khoảng 5h sáng). 

1@vudaminhchau

Ngắm bình minh trên Mù Cu. (Ảnh: VNGO).

Du khách lưu ý sáng sớm ở đảo khá lạnh nên du khách nên mặc kín đáo để không bị ảnh hưởng đến sức khỏe

Sau đó, du khách di chuyển đến chợ trung tâm để ăn sáng, mua sắm, khám phá ẩm thực tại hòn đảo này. 

Du khách nên chú ý giờ tàu di chuyển từ Lý Sơn - cảng Sa Kỳ để không bị nhỡ tàu. 

Gợi ý một số tour du lịch 3 ngày 2 đêm tại Lý Sơn

Nếu không muốn du lịch tự túc hoặc quá bận để lên lịch trình, liên hệ các phòng vé... du khách hoàn toàn có thể tham khảo các tour du lịch của một số công ty lữ hành để khám phá hòn đảo xinh đẹp này. 

Voucher trên Adayroi: Đà Nẵng - Lý Sơn 2 ngày 1 đêm dành cho nhóm 5 khách: Giảm 12% chỉ còn 1.588.000 đồng/khách. 

Tuannguyen Travel: Đà Nẵng - Lý Sơn 3 ngày 2 đêm giảm giá 35% còn 2.790.000 đồng/khách.

Dana Travel: Đà Nẵng - Lý Sơn 3 ngày 2 đêm giá 2.790.000 đồng/khách.

Green Tour: Đà Nẵng - Lý Sơn du lịch 3 ngày 2 đêm giá 2.150.000 đồng/khách.

chọn
[LIVE] ĐHĐCĐ Đạt Phương: Mục tiêu lãi 343 tỷ đồng, tìm kiếm thêm dự án bất động sản công nghiệp
Năm 2024, Đạt Phương đặt kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất 4.566 tỷ đồng và lãi sau thuế 343,5 tỷ đồng. Với mảng bất động sản, năm nay Đạt Phương sẽ tập trung triển khai khu đô thị Cồn Tiến và Casamia Hội An, đồng thời tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các dự án công nghiệp.